Tuyên bố này đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump áp đặt thuế quan lên hàng hóa nước này.
"Quan hệ kinh doanh giữa Trung Quốc và Mỹ dựa trên sự tương tác hai chiều và có đi có lại. Hợp tác sẽ mang lại lợi ích cho hai bên và Trung Quốc chắc chắn sẽ thực hiện các biện pháp đối phó để đáp lại áp lực tùy tiện" - ông Vương Nghị khẳng định tại cuộc họp báo bên lề kỳ họp Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) ở thủ đô Bắc Kinh.
Hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã tái khởi động các biện pháp trả đũa thuế quan lẫn nhau kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1-2025. Mới nhất, Mỹ áp đặt thêm thuế 10% lên các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 4-3. Theo Tân Hoa Xã, Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách áp thêm thuế 10%-15% lên một số nông sản nhập khẩu từ Mỹ từ ngày 10-3.

Quầy rau củ quả tại một siêu thị ở TP Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam - Trung Quốc Ảnh: TÂN HOA XÃ
Giới phân tích nhận định đòn thuế quan mới nhất của Trung Quốc là nhằm gây tổn hại đến khối cử tri "lõi" của tổng thống Mỹ. Các vùng nông thôn là nơi đã bỏ phiếu áp đảo cho ông Donald Trump trong cuộc bầu cử vừa qua. Trong khi đó, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Trung Quốc đã nhập khẩu 29 tỉ USD nông sản từ Mỹ trong năm 2023, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.
Trước đó, Trung Quốc hồi tháng 2 áp thuế trả đũa lên hàng nhập khẩu năng lượng, ô tô và máy móc từ Mỹ. Theo nghiên cứu của Viện Brookings (Mỹ), đợt thuế này có thể ảnh hưởng đến 700.000 việc làm, với 2/3 việc làm trong số này nằm ở các hạt đã bỏ phiếu cho ông Donald Trump.
Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, các đòn thuế nói trên của Trung Quốc vẫn mang tính kiềm chế để tạo điều kiện cho hai bên thương thảo về một thỏa thuận thương mại. Một yếu tố khác được nhắc đến là ông Donald Trump vẫn chưa đưa ra chiến lược tổng thể đối với Trung Quốc, khiến quỹ đạo quan hệ song phương vẫn còn khó lường.
Bình luận (0)