xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bình Phước: Thực hư thông tin công an đánh chết nghi phạm

Thảo Nguyễn

(NLĐO) - Theo Công an tỉnh Bình Phước, nhiều trang mạng xã hội chia sẻ nội dung "công an đánh chết người" là chưa có cơ sở, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh lực lượng công an nhân dân.

Ngày 28-5, mạng xã hội xôn xao thông tin công an đánh người tử vong xảy ra tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Những người trong clip bức xúc nói rằng người thân của họ bị công an đưa về trụ sở làm việc, sau đó đã tử vong. Lúc này, một cán bộ có mặt đã giải thích không có sự việc nói trên. Tuy nhiên, nhiều người vẫn khẳng định nạn nhân chết là do công an đánh.

Theo tìm hiểu, nạn nhân được nhắc trong clip là anh N.T.D. (27 tuổi, ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Bình Phước: Thực hư thông tin công an đánh chết nghi phạm - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip (Đồ họa: Lê Duy)

Trả lời phóng viên về việc có hay không thông tin như clip chia sẻ, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước khẳng định kết quả giám định pháp y của anh D. cho thấy không có tác động ngoại lực.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước thông tin thêm trước đó, ngày 25-5, Công an huyện Bù Đăng nhận được tin báo của người dân tại xã Minh Hưng (huyện Bù Đăng) bị trộm cắp dây điện nên tổ chức đi xác minh. Phát hiện 4 người trên 2 xe máy có biểu hiện nghi vấn nên công an tiếp cận để kiểm tra.

Lúc này, 2 xe máy bất ngờ tăng ga bỏ chạy theo 2 hướng khác nhau. Lực lượng công an sau đó đã bắt giữ được 2 người cùng tang vật vụ trộm.

Hai nghi can bị bắt khai nhận nhóm 4 người (trong đó có N.T.D.) vừa cùng thực hiện vụ trộm cắp dây điện, khi đang đi trên đường thì bị công an truy đuổi, bắt giữ.

Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, khi phát hiện D. tại 1 quán nước, công an huyện Bù Đăng đã mời làm việc. Do D. tiếp tục bỏ chạy nên công an phải truy đuổi, bắt giữ đưa về trụ sở.

Trong quá trình làm việc, D. tỏ ra mệt mỏi nên công an đưa đến Trung tâm y tế huyện Bù Đăng thăm khám, nhưng D. tử vong sau đó.

Theo Công an tỉnh Bình Phước, để đảm bảo khách quan trong việc xác định nguyên nhân tử vong của D., Công an đã trưng cầu Trung tâm pháp y TP HCM trực tiếp tham gia giám định, có sự theo dõi của gia đình nạn nhân. Theo kết luận sơ bộ ban đầu, dấu hiệu tử vong N.T.D do phù phổi.

"Cả 3 nghi can bị công an bắt giữ (trong đó có N.T.D.) liên quan đến vụ việc nêu trên đều dương tính với chất ma túy dạng đá"- lãnh đạo này cho hay.

Công an Bình Phước cũng đã phát đi thông báo nhiều trang mạng xã hội chia sẻ nội dung "công an đánh chết người" là chưa có cơ sở, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh lực lượng công an nhân dân.

Hiện nay vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận chính thức từ Trung tâm pháp y TP HCM.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo