Một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter (theo Tân Hoa Xã) đã xảy ra ở thị trấn Ngọc Thụ, phía Nam tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc), gần Tây Tạng, vào sáng 14-4 đã làm chết khoảng 400 người. Đồng thời, hơn 10.000 người bị thương khi nhà cửa, trường học và văn phòng bị đổ sập. Ngoài ra, theo hãng tin Reuters, một loạt trận động đất và dư chấn đã khiến nhiều ngôi nhà xây dựng sơ sài ở Ngọc Thụ bị sụp đổ.
Nhà cửa bị phá hủy sau trận động đất. Ảnh: THX
Trận động đất kinh hoàng
Karsum Nyima, Phó Ban Thời sự của Đài Truyền hình Ngọc Thụ, cho biết: “Trong chớp mắt, nhà cửa đổ sụp xuống. Đó là một trận động đất kinh hoàng. Mọi người đều ra ngoài đường, đứng trước nhà của họ và cố tìm người thân”.
Nhiều người dân ở khu vực xa xôi đó có thể đã bị mất nơi trú ngụ trong điều kiện thời tiết ở Ngọc Thụ gần đến mức đóng băng và ở các làng mạc vùng núi thậm chí còn giá rét hơn nữa. Quan chức địa phương nhấn mạnh rằng đa số nhà cửa ở đây đã bị hư hại nặng nề.
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Tân Hoa Xã đưa tin trận động đất đã làm sập một số trường học và một phần tòa nhà văn phòng của chính quyền địa phương. Một số học sinh trường nghề và học sinh tiểu học đã bị mắc kẹt trong đống gạch vụn. Trong khi đó, người dân địa phương cho biết hầu hết học sinh đã có thể thoát thân.
Chị Wang Liling, tình nguyện viên của một tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ trẻ em ở tỉnh Thanh Hải, quả quyết: “Hầu hết trường học ở Ngọc Thụ đều được xây dựng gần đây và lẽ ra chúng phải có khả năng chịu đựng được động đất”. Chị nói thêm rằng tổ chức của chị có nghe nói rằng một trường nghề ở Ngọc Thụ đã bị đổ sập. Tổ chức này đã cử người đến tận nơi để nắm tình hình.
Binh lính tìm kiếm người sống sót sau trận động đất. Ảnh: CCTV
Phương tiện cứu nạn thô sơ
Người phát ngôn chính quyền địa phương kể: “Tôi nhìn thấy người bị thương khắp nơi. Vấn đề lớn nhất lúc này là chúng tôi thiếu lều bạt, thiếu trang thiết bị y khoa, thuốc men và các nhân viên y tế”. Bên cạnh đó, anh Pierre Deve, làm việc cho tổ chức phi chính phủ Snowland Service Group tại địa phương, cho biết nhiều người đã hết hy vọng cứu sống những người còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Tuy vậy, hiện nay quân đội đã được cử đến khu vực này và một số chuyến hàng cứu trợ của các tổ chức tư nhân từ thành phố Tây Ninh bắt đầu được chuyển đến.
Theo hãng tin AP, cảnh sát bán vũ trang dùng xẻng để đào bới đống gạch vụn tìm người còn mắc kẹt. Các giới chức cho biết không có sẵn máy xúc để sử dụng và hầu hết mọi con đường dẫn đến sân bay gần nhất đều bị hư hại, trong khi các nhân viên cứu nạn cùng với trang thiết bị gặp trở ngại khi đến khu vực này. Thêm vào đó, đường dây điện thoại bị đứt, gió mạnh và dư chấn thường xuyên cũng cản trở các nỗ lực cứu nạn.
Tân Hoa Xã trích dẫn nguồn tin từ Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết ít nhất 18 dư chấn đã xảy ra sau trận động đất và nhiều khả năng sẽ có thêm nhiều trận động đất trên 6 độ Richter xảy ra trong những ngày tới.
Điện thăm hỏi
|
Bình luận (0)