icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

GS Ngô Bảo Châu làm rạng danh VN

Thái An

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh để thu hẹp khoảng cách với các nước, VN cần có nhiều Ngô Bảo Châu, cần một xã hội học tập, cơ chế trọng dụng nhân tài...

Một ngày sau khi từ Trung tâm Hội nghị Hyderabad (Ấn Độ) - nơi giáo sư (GS) Ngô Bảo Châu nhận Huy chương toán học Fields - lễ chào mừng GS Ngô Bảo Châu đã được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (NCC), Hà Nội.
 
img

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng GS Ngô Bảo Châu. Ảnh: TTXVN

 
Tấm gương cho các nhà khoa học trẻ
 
Đến 20 giờ ngày 29-8, lễ chào mừng GS Ngô Bảo Châu mới diễn ra nhưng từ 19 giờ, hàng ngàn bạn trẻ đã xếp hàng ngoài sảnh lớn của NCC. Trong đó, không ít là học sinh Trường THCS Trưng Vương, khối chuyên toán ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), nơi GS Ngô Bảo Châu đã từng theo học.
 
Đến 19 giờ 30 phút, không vào được NCC, nhiều học sinh đã bật khóc ngay tại sảnh. Có người từ Nghệ An ra Hà Nội nhưng không vào trung tâm được vì hết chỗ, đành phải lặng lẽ ra về.
 
4.000 ghế của hội trường lớn NCC không còn một chỗ trống. Trên hàng ghế đầu, vợ chồng GS Ngô Bảo Châu ngồi giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và GS Hoàng Tụy - một đại thụ của toán học VN - người đã được cộng đồng toán học thế giới ghi nhận có đóng góp lớn với phát minh “Lát cắt Hoàng Tụy” (Tuy’s Cut) vào năm 1964.
 
“Lát cắt Hoàng Tụy” là cột mốc đầu tiên đánh dấu sự ra đời của một chuyên ngành toán học mới: Lý thuyết tối ưu toàn cục (Global Optimization).

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Tại lễ chào mừng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu: GS Ngô Bảo Châu là nhà khoa học ở quốc gia châu Á thứ 2 và là nhà toán học đầu tiên từ các nước đang phát triển được nhận giải thưởng Fields. Giải thưởng là niềm tự hào của GS Châu, gia đình, các thầy cô, của cả dân tộc VN, làm rạng danh đất nước VN.
 
Trong niềm vui và tự hào, Thủ tướng không quên cảm ơn gia đình, các thầy cô giáo, không quên cảm ơn Chính phủ Pháp, các GS, các nhà khoa học Pháp, Mỹ đã bồi dưỡng GS và giúp đỡ có hiệu quả cho nền giáo dục VN.
 
Thủ tướng cảm ơn GS Ngô Bảo Châu dù phải tập trung nghiên cứu giảng dạy ở nước ngoài nhưng vẫn dành thời gian nghiên cứu, giảng dạy trong nước và là cầu nối giữa nền toán học VN với quốc tế, tạo nhiều điều kiện cho toán học VN phát triển.
 
Giải thưởng cao quý của GS sẽ là động lực, tấm gương cho các nhà khoa học trẻ VN khác. Trong điều kiện toàn cầu hóa và kinh tế tri thức, không có nguồn nhân lực cấp cao thì không thể phát triển được. Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh để thu hẹp khoảng cách với các nước, VN cần có nhiều Ngô Bảo Châu, cần một xã hội học tập, cơ chế trọng dụng nhân tài.
 
Chính phủ sẽ tạo thuận lợi cho GS Ngô Bảo Châu đóng góp cho nền toán học nước nhà. Niềm tự hào Ngô Bảo Châu cần được nhân lên. Nhân dân VN đủ tiềm năng trí tuệ, “dân tộc VN thời nào cũng có nhân tài hiền kiệt. Hiền tài luôn là nguyên khí quốc gia”.
 
Một trong những việc làm để hiện thực hóa những chủ trương này, để thúc đẩy mạnh mẽ nền toán học VN, ngày 17-8 vừa qua, Chính phủ đã phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học VN đến năm 2020. Một trong những điểm then chốt của chương trình là thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo cấp cao về toán.
 
Trong tiếng vỗ tay vang dội, rời khỏi sân khấu nơi màu vàng của mô hình Huy chương Fields nổi bật, người đứng đầu Chính phủ bước thẳng đến ôm chặt GS Ngô Bảo Châu.
 
img
GS Ngô Bảo Châu trong vòng vây của người hâm mộ. Ảnh: TTXVN
 
Cần có môi trường học tập lành mạnh
 
“Tôi thực sự cảm động khi bắt gặp niềm hân hoan, tự hào của các bạn trẻ trong buổi lễ hôm nay. Trước khi nói về tương lai, chúng ta điểm về quá khứ. Không ai muốn ôn nghèo kể khổ, nhưng tôi biết hồi bé, bố mẹ tôi phải nhịn ăn, nhịn mặc lo cho tôi ăn học” - GS Ngô Bảo Châu tâm sự. Ông nói mình may mắn được sinh ra trong gia đình trí thức. Những giá trị tri thức ngấm vào ông lúc nào không biết.
 
Ông cũng luôn được cộng đồng toán học nuôi dưỡng. Từ các thầy cô dạy chuyên toán Trường THCS Trưng Vương, khối chuyên toán ĐH Khoa học Tự nhiên, các nhà toán học... Trong cộng đồng toán học VN, người đi trước luôn nắm tay người đi sau.
 
Ông không bao giờ quên thầy giáo Phạm Hùng (khối chuyên toán ĐH Khoa học Tự nhiên) - người đã kèm cặp ông trong căn phòng vỏn vẹn 8 m2 luôn nghi ngút mùi thuốc bắc. Không quên ơn chủ nhiệm Khoa Toán ĐH Sư phạm Paris - người đã giới thiệu ông với GS Laumon, người thầy quan trọng đưa ông đến giải thưởng Fields.
 
GS cũng nhắc đến Viện Nghiên cứu của ĐH Princeton (Mỹ) - nơi tập hợp các nhà toán học, vật lý hàng đầu thế giới, nơi Albert Einstein đã làm việc suốt 40 năm. “Nếu không làm việc ở đây, Bổ đề cơ bản có thể chưa hoàn thành vào thời điểm này” - GS Châu nói.
 
Không đòi hỏi điều kiện làm việc cho riêng mình, GS Ngô Bảo Châu chỉ nói một cách ngắn gọn rằng môi trường lành mạnh là điều kiện cơ bản cho nghiên cứu khoa học. Cần một sự tự do tuyệt đối trong nghiên cứu khoa học.
 
Ông chỉ nhắn gửi đến các nhà quản lý, các bậc cha mẹ: Nhiệm vụ của một nhà khoa học không chỉ đơn thuần là làm việc chuyên môn mà còn đem lại cơ hội cho các nhà khoa học trẻ trong cả nghiên cứu và cuộc sống.
 
img
Đông đảo bạn trẻ đến dự lễ chào mừng GS Ngô Bảo Châu. Ảnh: DŨNG TIẾN
 

Sáng 29-8, GS Ngô Bảo Châu cùng gia đình đã đến thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ tại khu nhà 67. Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, GS Ngô Bảo Châu bày tỏ niềm xúc động, lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo