xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

10.000 lá cờ Tổ quốc và 50 suất học bổng đến với huyện miền núi A Lưới

QUANG NHẬT

(NLĐO) - Từ 10.000 lá cờ Tổ quốc do Báo Người Lao Động trao tặng, tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng các tổ chức, đoàn thể tổ chức treo trước nhà dân, đồn biên phòng, những tuyến đường ở các xã biên giới Việt - Lào tại huyện A Lưới.

Ngày 16-3, tại xã Hồng Thái, huyện miền núi A Lưới, Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và Báo Người Lao Động đã phối hợp tổ chức chương trình "Tháng 3 biên giới" năm 2023. 

Đây là chương trình chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2023), kỷ niệm 64 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3.3.1959 - 3.3.2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 - 3.3.2023). 

10.000 lá cờ Tổ quốc và 50 suất học bổng đến với huyện miền núi A Lưới - Ảnh 1.

Đại diện Báo Người Lao Động trao "học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo"

Dịp này, nhằm góp phần tuyên truyền, động viên người dân nêu cao tinh thần yêu nước, cùng tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, Báo Người Lao Động đã trao tặng 10.000 lá cờ từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" thuộc Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" cho các đồn biên phòng, người dân các xã biên giới Việt - Lào ở địa bàn huyện A Lưới.

Từ số cờ này, tỉnh Thừa Thiên – Huế  cùng các tổ chức, đoàn thể tổ chức treo trước nhà dân, đồn biên phòng, những tuyến đường ở các xã biên giới Việt - Lào tại huyện A Lưới.

Báo Người Lao Động cũng trao tặng 50 suất "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" (1 triệu đồng/suất) cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện A Lưới. Chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Danh dự Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" - sáng lập; Báo Người Lao Động quản lý.

10.000 lá cờ Tổ quốc và 50 suất học bổng đến với huyện miền núi A Lưới - Ảnh 2.

Trao cờ Tổ quốc cho đại diện các xã vùng biên A Lưới

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thành (trú thôn Tu Vay, xã Hồng Thái) dù chân bị đau nhưng vẫn cố gắng đến dự chương trình và đi dọc con đường treo cờ Tổ quốc. Ông xúc động khi quê hương xã Hồng Thái nói riêng và huyện miền núi A Lưới được tô thắm bằng những lá cờ Tổ quốc.

Bà Hồ Thị Hường (ngụ xã Hồng Thái, người dân tộc Tà Ôi) bỏ bữa lên rẫy để địu cháu ngoại 2 tuổi đến tham dự chương trình. Nhà bà Hường ở bên kia cầu Tà Rin, nơi bắt đầu con đường treo những lá cờ Tổ quốc. "Nhìn lá cờ Tổ quốc, tôi vui và hạnh phúc lắm vì Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến bà con dân bản" - bà Hường bày tỏ. 

10.000 lá cờ Tổ quốc và 50 suất học bổng đến với huyện miền núi A Lưới - Ảnh 3.

Ông Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế, trao "Học bổng hỗ trợ học sinh – sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo".

Nhận "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo", em Hồ Thị Minh (học sinh lớp 9 Trường THCS dân tộc nội trú A Lưới) không giấu được niềm vui khi trong vài tháng tới, cha mẹ sẽ không còn lo lắng chạy vạy tiền gửi cho em chi tiêu.

Báo Người Lao Động tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc và trao 50 suất học bổng tại huyện A Lưới


10.000 lá cờ Tổ quốc và 50 suất học bổng đến với huyện miền núi A Lưới - Ảnh 5.

Tuyến đường treo cờ Tổ quốc đi qua xã Hồng Thái

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhấn mạnh lá cờ Tổ quốc hiện diện nơi biên cương của Tổ quốc vừa khẳng định chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm vừa là niềm động viên đồng bào, chiến sĩ tiếp nối truyền thống cha anh bảo vệ Tổ quốc.

10.000 lá cờ Tổ quốc và 50 suất học bổng đến với huyện miền núi A Lưới - Ảnh 6.

Bà Hồ Thị Hường địu cháu đến dự chương trình

10.000 lá cờ Tổ quốc và 50 suất học bổng đến với huyện miền núi A Lưới - Ảnh 7.

Rất đông người dân đến tham dự chương trình.

10.000 lá cờ Tổ quốc và 50 suất học bổng đến với huyện miền núi A Lưới - Ảnh 8.

Ông Đặng Hoàng Dũng, Trưởng Văn phòng Đại diện miền Trung Báo Người Lao Động, trao bảng tượng trưng 10.000 lá cờ cho BĐBP tỉnh và 50 suất học bổng cho đại diện Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế.

10.000 lá cờ Tổ quốc và 50 suất học bổng đến với huyện miền núi A Lưới - Ảnh 9.

Người dân nhận cờ Tổ quốc.

10.000 lá cờ Tổ quốc và 50 suất học bổng đến với huyện miền núi A Lưới - Ảnh 10.

Trao học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo

10.000 lá cờ Tổ quốc và 50 suất học bổng đến với huyện miền núi A Lưới - Ảnh 11.
10.000 lá cờ Tổ quốc và 50 suất học bổng đến với huyện miền núi A Lưới - Ảnh 12.

Đại diện BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế trao học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo

10.000 lá cờ Tổ quốc và 50 suất học bổng đến với huyện miền núi A Lưới - Ảnh 13.

Các đại biểu tại lễ khánh thành công trình Đường cờ Tổ quốc tại xã Hồng Thái

10.000 lá cờ Tổ quốc và 50 suất học bổng đến với huyện miền núi A Lưới - Ảnh 14.

Những lá cờ hiện diện trên vùng biên là niềm động viên đồng bào, chiến sĩ để tiếp nối truyền thống cha anh bảo vệ Tổ quốc

10.000 lá cờ Tổ quốc và 50 suất học bổng đến với huyện miền núi A Lưới - Ảnh 15.

Từ 10.000 lá cờ Tổ quốc do Báo Người Lao Động trao tặng, tại xã Hồng Thái và Quảng Nhâm sẽ hình thành 10 Đường cờ Tổ quốc.

Trân trọng cảm ơn các đơn vị đã đồng hành chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và các hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", "Cờ Tổ quốc biên cương" và "Đường cờ Tổ quốc": Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Charm Group, Charm Resort, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank), Nhãn hàng Nước tăng lực Number 1, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo