xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cờ Tổ quốc và quà đến với người dân khó khăn huyện Nhà Bè

LÊ VĨNH. Ảnh: TẤN THẠNH

(NLĐO) - "Mỗi người dân khi đón nhận và treo lá cờ Tổ quốc lên sẽ cảm thấy thêm tự hào, thêm yêu quê hương đất nước của mình" - bà Cao Ngân Trang, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Nhà Bè, chia sẻ

Chiều 23-11, Hội Chữ thập đỏ huyện Nhà Bè tổ chức Họp mặt truyền thống kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23.11.1946 - 23.11.2023) và Tuyên dương gương điển hình tham gia phong trào "Người tốt - việc thiện" năm 2023.

Cờ Tổ quốc và quà đến với người dân khó khăn huyện Nhà Bè - Ảnh 1.

Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - ông Bùi Thanh Liêm - trao bảng tượng trưng 1.500 lá cờ Tổ quốc cho Hội chữ thập đỏ huyện Nhà Bè

Phát biểu ôn lại truyền thống, bà Cao Ngân Trang, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Nhà Bè, cho biết Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng, sáng lập. Sau Cách mạng tháng 8-1945, một số nhân sĩ, trí thức yêu nước đứng ra vận động và xin phép thành lập Ban Hồng thập tự Việt Nam. Đây là tổ chức tiền thân của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày nay.

Cờ Tổ quốc và quà đến với người dân khó khăn huyện Nhà Bè - Ảnh 2.

Bà Cao Ngân Trang phát biểu ôn lại truyền thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Ngày 23-11-1946, tại Đại hội đại biểu Hồng thập tự Việt Nam lần thứ nhất diễn ra tại Đình làng Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Tây (nay là Hà Nội), Hội Hồng thập tự Việt Nam chính thức được thành lập. Đại hội suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự của Hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là Chủ tịch danh dự của Hội trong suốt 23 năm, từ ngày thành lập Hội tới khi Người qua đời.

Cờ Tổ quốc và quà đến với người dân khó khăn huyện Nhà Bè - Ảnh 3.

Hội Chữ thập đỏ huyện Nhà Bè biểu dương 20 gương điển hình tiêu biểu trong phong trào "Người tốt - việc thiện"

Trải qua 77 năm hình thành và phát triển, với những đóng góp, cống hiến của lớp lớp cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Cờ Tổ quốc và quà đến với người dân khó khăn huyện Nhà Bè - Ảnh 4.

Các gương điển hình tiêu biểu trong phong trào "Người tốt - việc thiện" được biểu dương

Dịp này, Báo Người Lao Động đã tặng Hội Chữ thập đỏ huyện Nhà Bè 1.500 lá cờ Tổ quốc từ chương trình Tự hào cờ Tổ quốc. Bà Cao Ngân Trang cho biết Hội Chữ thập đỏ của huyện Nhà Bè sẽ trao tặng những lá cờ Tổ quốc này đến với người dân thông qua hệ thống Hội. 

Trong tháng 12 tới đây, Hội Chữ thập đỏ huyện Nhà Bè sẽ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Thuận tổ chức chương trình trao quà và cờ Tổ quốc cho ngư dân. Cạnh đó, trong chương trình Tết nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ huyện Nhà Bè sẽ trao tặng cờ Tổ quốc cho bà con để có cờ Tổ quốc treo lên trong dịp Tết Nguyên đán. 

Cờ Tổ quốc và quà đến với người dân khó khăn huyện Nhà Bè - Ảnh 5.

Trao cờ Tổ quốc và quà cho người có hoàn cảnh khó khăn

"Mỗi người dân khi đón nhận và treo lá cờ Tổ quốc lên sẽ cảm thấy thêm tự hào, thêm yêu quê hương đất nước của mình" - bà Trang chia sẻ. 

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện Nhà Bè đã biểu dương 20 gương điển hình tiêu biểu trong phong trào "Người tốt - việc thiện", chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái năm 2023. 

Trong khuôn khổ của chương trình, Hội Chữ thập đỏ huyện Nhà Bè cũng đã trao 80 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. 

Bà Cao Ngân Trang cho biết trong thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Nhà Bè đã phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác xã hội nhân đạo, chủ động trong các lĩnh vực hoạt động như công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu, tuyên truyền và hướng dẫn phòng chống dịch bệnh.

Trong năm 2023, các cấp Hội Chữ thập đỏ huyện Nhà Bè đã vận động thực hiện công tác xã hội nhân đạo và hoạt động trong năm với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng, chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội; vận động 2.402 ca hiến máu nhân đạo.

Trên tinh thần "Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái", Hội Chữ thập đỏ huyện Nhà Bè đã có nhiều phong trào động viên tất cả các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân góp sức cùng với tổ chức hội thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa. Nổi bật là Mô hình "Thùng Nhân ái", "Chợ Tết nhân ái"; Chương trình khám chữa bệnh, mổ mắt miễn phí; mô hình "Góc bếp nghĩa tình"; phong trào "Tủ thuốc gia đình"...

Một số hình ảnh ghi nhận tại chương trình: 

Cờ Tổ quốc và quà đến với người dân khó khăn huyện Nhà Bè - Ảnh 8.
Cờ Tổ quốc và quà đến với người dân khó khăn huyện Nhà Bè - Ảnh 9.
Cờ Tổ quốc và quà đến với người dân khó khăn huyện Nhà Bè - Ảnh 10.
Cờ Tổ quốc và quà đến với người dân khó khăn huyện Nhà Bè - Ảnh 11.
Cờ Tổ quốc và quà đến với người dân khó khăn huyện Nhà Bè - Ảnh 12.
Cờ Tổ quốc và quà đến với người dân khó khăn huyện Nhà Bè - Ảnh 13.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo