xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tây Đô rợp bóng cờ Tổ quốc

CA LINH - DUY NHÂN

Công trình "Đường cờ Tổ quốc" với 500 trụ cờ chạy dài 8 km qua địa phận quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền, TP Cần Thơ là công trình đường cờ dài thứ 2 của chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" tính đến thời điểm này

Sáng 27-4, tại huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, Báo Người Lao Động phối hợp với UBND TP Cần Thơ, UBND huyện Phong Điền, LĐLĐ TP Cần Thơ tổ chức lễ khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc". Công trình "Đường cờ Tổ quốc" này có ý nghĩa đặc biệt, nhằm chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2023), kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Văn phòng Đại diện khu vực ĐBSCL của Báo Người Lao Động (1.5.1998 - 1.5.2023).

Rực rỡ đường cờ giữa Tây Đô

Tham dự lễ khánh thành có ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", nhà sáng lập chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo"; ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Công trình "Đường cờ Tổ quốc" tại TP Cần Thơ dài khoảng 8 km với 500 trụ cờ, đi qua quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền. Công trình có tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng, trong đó Báo Người Lao Động tài trợ 10.000 lá cờ, tương đương 500 triệu đồng.

Tây Đô rợp bóng cờ Tổ quốc - Ảnh 1.

Các đại biểu tham quan “Đường cờ Tổ quốc” dài 8 km, đi qua quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền của TP Cần Thơ

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, khẳng định: "Việc xây dựng "Đường cờ Tổ quốc" ở đây rất có ý nghĩa, nhằm góp phần lan tỏa, khơi dậy tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong nhân dân nói chung và lực lượng đoàn viên, thanh niên Cần Thơ nói riêng".

Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, đánh giá cao ý nghĩa của công trình "Đường cờ Tổ quốc" này. "Đây còn là công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Phong Điền và TP Cần Thơ trực thuộc trung ương. Công trình đặt trên tuyến đường mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, góp phần cổ vũ công tác tuyên truyền và các hoạt động chính trị - xã hội trên địa bàn huyện cũng như thành phố. Huyện sẽ nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong quản lý và sử dụng để phát huy tối đa giá trị mà công trình mang lại" - ông Nghĩa nói.

Theo bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Báo Người Lao Động triển khai xây dựng "Đường cờ Tổ quốc" tại các quận, huyện của thành phố để góp phần lan tỏa lòng yêu nước.

Sẻ chia với học sinh nghèo

Cũng trong dịp đặc biệt này diễn ra lễ trao tặng 200 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) từ chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" ở huyện Phong Điền.

Chương trình học bổng này do ông Trương Hòa Bình sáng lập cách đây gần 20 năm, từ năm 2022 được Báo Người Lao Động tiếp nhận, quản lý. Đến nay chương trình đã trao hàng ngàn suất học bổng cho học sinh - sinh viên nghèo trên cả nước với tổng kinh phí khoảng 7,5 tỉ đồng.

Tây Đô rợp bóng cờ Tổ quốc - Ảnh 2.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao học bổng cho học sinh nghèo Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Em Lê Gia Khang - học sinh lớp 7, Trường THCS Tân Thới (huyện Phong Điền) - xúc động nói đây là ngày rất đặc biệt đối với em. Khang đang sống với mẹ và bà ngoại. Gần đây, mẹ em bị tai biến, gia cảnh càng thêm khó khăn, phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người. "Số tiền học bổng này con đưa bà ngoại giữ để lo chi phí cho con đi học. Con cảm ơn các bác, các cô chú đã quan tâm. Hôm nay được bác Trương Hòa Bình trao tận tay suất học bổng, con rất vui" - Khang bộc bạch.

Được sự phân công của nhà trường, anh Ngô Hồng Hải, cán bộ Đoàn Trường THPT Giai Xuân (xã Giai Xuân, huyện Phong Điền), chở 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến buổi lễ nhận quà. Chia sẻ niềm vui với học sinh nghèo được trao học bổng, anh Hải mong muốn Báo Người Lao Động tiếp tục dành nhiều quan tâm, có thêm nhiều chương trình ý nghĩa để tiếp sức học sinh đến trường, giúp đỡ người dân nghèo vượt qua khó khăn.

Cũng nhân dịp này, chương trình từ thiện xã hội của Báo Người Lao Động trao 100 phần quà (mỗi phần 500.000 đồng) cho hộ nghèo tại huyện Phong Điền. Những phần quà này là sự sẻ chia của bạn đọc, với mong muốn thông qua Báo Người Lao Động được đồng hành, chung sức vì người nghèo trên cả nước.

Tây Đô rợp bóng cờ Tổ quốc - Ảnh 3.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao quà hỗ trợ cho hộ nghèo tại huyện Phong Điền Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Thay mặt Ban Biên tập Báo Người Lao Động, ông Tô Đình Tuân gửi lời động viên đến người dân, học sinh nghèo của huyện Phong Điền: "Tôi mong rằng bà con cô bác được nhận quà sẽ tiếp tục lao động, gắn bó với địa phương; các cháu tiếp tục học tập xuất sắc, trở thành con ngoan trò giỏi, trở thành những tấm gương học tập tốt. Từ đó, góp phần xây dựng TP Cần Thơ ngày càng phát triển, cũng như xây dựng mảnh đất ĐBSCL xứng đáng danh vị là "đất Chín Rồng", góp sức vào xây dựng nước ta ngày càng văn minh, giàu đẹp". 

Trao 130.000 lá cờ cho 13 tỉnh, thành ĐBSCL

Tại lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Văn phòng Đại diện khu vực ĐBSCL của Báo Người Lao Động vào chiều cùng ngày, đã diễn ra lễ trao tặng cờ Tổ quốc từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" cho các tỉnh, thành ĐBSCL. Theo đó, Ban Biên tập Báo Người Lao Động quyết định trao tặng 130.000 lá cờ Tổ quốc cho 13 tỉnh, thành ĐBSCL gồm: Long An, Sóc Trăng, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long và Cần Thơ. Trong đó có 115.000 lá cờ từ hợp phần "Đường cờ Tổ quốc", 10.000 lá cờ từ hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" và 5.000 lá cờ từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương".

Như vậy, tính đến ngày 27-4, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã trao và ký kết trao tặng 1.745.220 lá cờ Tổ quốc. Trong đó, có 1.139.970 lá cờ thuộc hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", 310.550 lá cờ thuộc hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương", 294.700 lá cờ thuộc hợp phần "Đường cờ Tổ quốc".

C.Linh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo