xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thêm 15.000 lá cờ Tổ quốc đến với Bình Phước

THẢO NGUYỄN

Cùng với các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Người Lao Động đã tặng 15.000 lá cờ Tổ quốc và 50 suất học bổng cho tỉnh Bình Phước

Ngày 2-6, UBND tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo các cơ quan báo chí. Buổi gặp gỡ, trao đổi diễn ra nhân chuyến công tác, thực hiện hoạt động an sinh xã hội của Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí tại tỉnh Bình Phước, hướng tới kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2023).

Nhiều hiến kế hay

Tham dự buổi gặp mặt có ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, cùng lãnh đạo, phóng viên 51 cơ quan báo chí trung ương, TP HCM cùng một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Bình Phước.

Bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, cho biết 5 tháng đầu năm 2023, kinh tế của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước tăng 7,6%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.735 tỉ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 900 triệu USD.

Bình Phước thu hút đầu tư trong nước được 10 dự án với số vốn trên 2.000 tỉ đồng. Đáng chú ý, thu hút đầu tư FDI khởi sắc với 15 dự án, lũy kế 378 dự án và tổng số vốn trên 4 tỉ USD. Nhiều năm liền, Bình Phước luôn nằm trong tốp đầu cả nước về chuyển đổi số. Tỉnh đặt mục tiêu, phấn đấu đến năm 2024 sẽ không còn hộ nghèo.

"Trong năm 2023, địa phương sẽ tập trung thực hiện 12 nhóm giải pháp, trong đó quan trọng nhất là thúc đẩy 2 tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành và TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành" - bà Minh thông tin, đồng thời bày tỏ mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa tỉnh Bình Phước với các cơ quan báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền.

Ông Trần Trọng Dũng cho rằng đây là dịp để các cơ quan báo chí cùng trao đổi, hiến kế cho tỉnh Bình Phước để phối hợp thông tin tuyên truyền, định hướng giúp địa phương ngày càng phát triển hơn. Hội Nhà báo Việt Nam cùng các cơ quan báo chí sẽ đồng hành, góp phần cùng tỉnh Bình Phước thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, kết hợp gắn kết, đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin cho Bình Phước - một tỉnh miền Đông Nam Bộ còn nhiều khó khăn. Qua đó, thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết, thân ái giữa các cơ quan báo chí TP HCM, báo chí trung ương trên địa bàn TP HCM và báo chí tỉnh Bình Phước dưới một mái nhà chung của những người làm báo.

Tại buổi gặp gỡ, trao đổi, lãnh đạo các cơ quan báo chí đã hiến kế cho Bình Phước để thông tin tuyên truyền về các thế mạnh của tỉnh, như tiềm năng phát triển du lịch, thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp…

Bà Trần Tuyết Minh nhìn nhận những ý kiến đóng góp đã thể hiện sự quan tâm của các cơ quan báo chí đối với tỉnh. Đây đều là những ý kiến rất sát sườn, Bình Phước sẽ quyết liệt thực hiện. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí để đẩy mạnh tuyên truyền, tạo ra sự lan tỏa cao hơn.

Trân quý tấm lòng Báo Người Lao Động

Nhân sự kiện này, Báo Người Lao Động phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức lễ trao 15.000 lá cờ Tổ quốc. Trong đó, 10.000 lá cờ từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" và 5.000 lá cờ từ hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" thuộc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc". Tính đến nay, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã trao tặng tỉnh Bình Phước 20.000 lá cờ Tổ quốc.

Thêm 15.000 lá cờ Tổ quốc đến với Bình Phước - Ảnh 1.

Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, trao cờ Tổ quốc cho bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (bìa phải) và ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao bảng tượng trưng tặng 15.000 lá cờ Tổ quốc cho đại diện tỉnh Bình Phước

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Phước, bà Trần Tuyết Minh cảm ơn tập thể Báo Người Lao Động đã dành nhiều sự quan tâm đối với tỉnh. Bà khẳng định việc Báo Người Lao Động tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc cho chiến sĩ, người dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước, xây dựng các "Đường cờ Tổ quốc" qua các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử là việc làm có ý nghĩa to lớn.

"Đây chính là sự đồng hành, chia sẻ trong công tác tuyên truyền với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Phước về tình yêu quê hương, đất nước. Tôi đánh giá rất cao về chương trình này, sẽ chỉ đạo ngay các đơn vị trong tỉnh có kế hoạch sử dụng những lá cờ này thật sự có ý nghĩa" - bà Minh nhấn mạnh.

Cũng nhân dịp này, chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" của Báo Người Lao Động đã trao tặng 50 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng, cho học sinh nghèo hiếu học của tỉnh Bình Phước. Tiền thân của học bổng này là "Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - sáng lập; được chuyển giao cho Báo Người Lao Động quản lý, thực hiện từ đầu năm 2022. Đến nay, thông qua đóng góp của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, chương trình đã trao học bổng, suất hỗ trợ kinh phí học tập cho hàng ngàn học sinh, sinh viên nghèo trên cả nước. 

Thêm 15.000 lá cờ Tổ quốc đến với Bình Phước - Ảnh 2.

Ông Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP HCM, trao “Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” cho học sinh nghèo hiếu học ở Bình Phước Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Dự kiến hôm nay (3-6), đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng tỉnh Bình Phước sẽ tham gia trồng 3.300 cây gáo vàng trên diện tích 3,4 ha rừng tại trảng cỏ Bù Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng với kinh phí 200 triệu đồng, do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Vĩnh Thuận tài trợ. Đoàn cũng sẽ trao tặng 100 thùng sữa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 2 thiết bị chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo