icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đằng sau vụ tấn công ở Mumbai

VĂN ANH

Lashkar-e-Taiba, một tổ chức Hồi giáo cực đoan ở Pakistan, đã được Pakistan xác định là thế lực đứng đằng sau các vụ tấn công khủng bố ở Mumbai. Đây là một thủ đoạn nhằm phá vỡ kế hoạch cô lập Al-Qaeda của Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama

Nhật báo Anh The Times cho biết quan hệ giữa hai nước có vũ khí hạt nhân Pakistan và Ấn Độ đã trở nên hết sức căng thẳng sau những vụ tấn công vào thành phố Mumbai của 10 tên khủng bố P. Mỹ và các nước đồng minh lo sợ rằng phản ứng của Ấn Độ, dưới sức ép của dư luận trong nước, có thể phá hỏng chiến dịch chống các tổ chức Hồi giáo cực đoan ở biên giới Afghanistan mà Pakistan đang tiến hành ở vùng biên giới Pakistan-Afghanistan với sự ủng hộ của Mỹ và NATO.

Hầu hết các quan chức và nhà phân tích tình báo trong khu vực đều tin rằng vụ thảm sát dân lành hồi tuần qua ở Mumbai là nhằm kích động một cuộc khủng hoảng, kể cả chiến tranh giữa hai nước láng giềng, qua đó giảm bớt sức ép của Pakistan lên Al-Qaeda, Taleban và các tổ chức Hồi giáo cực đoan khác.

Đòn phủ đầu

Pratab Bhanu Mehti, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính sách của Ấn Độ, nhận định rằng đó là một đòn tấn công phủ đầu vào chiến lược của Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama. Ai cũng biết ông Obama sẵn sàng rút bỏ chiến trường Iraq để tập trung vào cuộc chiến chống Al-Qaeda với hai trụ cột là Pakistan và Afghanistan. Vì vậy, Mỹ đang theo dõi sát sao mọi động thái của Ấn Độ sau sự kiện 26-11 ở Mumbai.

Dưới sức ép của yêu cầu đánh trả tổ chức Lashkar-e-Taiba, Chính phủ Ấn Độ đang xem xét một loạt biện pháp đáp trả, từ đóng cửa biên giới, ngưng các chuyến bay trực tiếp đến tăng cường quân đội ở biên giới, kể cả tạm ngưng tiến trình hòa bình kéo dài 5 năm qua với Pakistan.

Pakistan cũng trả lời nếu Ấn Độ đem quân tới biên giới thì Pakistan buộc phải bỏ dở chiến dịch tảo thanh các phần tử khủng bố ở các bộ lạc vùng biên giới để tăng cường quân ở biên giới Ấn Độ. Pakistan hiện có 35.000 trong số hơn 100.000 quân ở biên giới giáp ranh Afghanistan đang hợp đồng tác chiến với quân Mỹ và NATO chống quân Taleban, Al-Qaeda và các tổ chức du kích khác. Rút số quân này qua nghênh chiến với Ấn Độ chắc chắn sẽ làm cho Mỹ thất vọng.

Tiến sĩ Kanchan Lakshman, một chuyên gia chống khủng bố ở Nam Á, nhận định rằng việc các tay súng tìm giết người Mỹ, Anh và Israel ở Mumbai cho thấy khá rõ ý đồ của Lashkar-e-Taiba. Tầm mức và sự chuẩn bị kỹ càng những vụ tấn công ở Mumbai cũng cho thấy Al-Qaeda quan hệ khăng khít với Lashkar-e-Taiba như thế nào.

img
Azam Kamir Kasab tại nhà ga xe lửa Mumbai

Dự báo nhưng...

Các cơ quan tình báo Mỹ và Pakistan cho biết đã cảnh báo trước Chính quyền Ấn Độ một vụ tấn công khủng bố từ đường biển vào “các khách sạn và trung tâm thương mại” cách đây vài tháng sau khi nghe trộm được những cú điện thoại di động và vệ tinh ở vùng Nam Á. Cụ thể, ngày 18-11, Cơ quan Tình báo Pakistan nghe được một cú điện thoại gọi từ Pakistan qua số máy của một thủ lĩnh Lashkar-e-Taiba. Theo đó, có thể sẽ có một cuộc tấn công của các phần tử khủng bố vào các thành phố Ấn Độ bằng đường biển.

Lashkar-e-Taiba (LeT, theo cách gọi của báo chí Ấn Độ) là một cái tên quen thuộc với người dân Ấn Độ vì trước đây LeT từng bị nghi ngờ thực hiện nhiều cuộc tấn công khủng bố vào các mục tiêu Ấn Độ như tòa nhà quốc hội ở thủ đô Delhi năm 2001 hoặc hệ thống xe lửa ở Mumbai.

Tuy nhiên, sự kiện 26-11 vừa qua cho thấy lực lượng an ninh Ấn Độ đã phản ứng quá chậm, hình như chẳng có chuẩn bị gì cả, khiến cho dân chúng nổi giận. Mặc dù Shivraj Patil, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ấn Độ, đã từ chức hôm 30-11 và Vilasrao Deshmukh, Tổng trưởng bang Maharashtra, cũng đã xin từ nhiệm, chính quyền đang tìm những người chịu trách nhiệm để kỷ luật tiếp.

Chỉ với 10 tay súng, đạo quân khủng bố đã làm chủ được Mumbai trong 60 giờ, giết chết ít nhất 175 người (số liệu ban đầu là gần 200) trong đó có 3 sĩ quan cảnh sát và làm bị thương gần 300 người. Riêng tại khách sạn Taj Mahal, lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội Ấn Độ là biệt kích thủy quân lục chiến cũng phải chiến đấu đến ba ngày mới tiêu diệt được 3 tên khủng bố.

Ratan Tata, Chủ tịch Tập đoàn Tata, sở hữu khách sạn Taj Mahal, cho biết một trong những lý do gây khó khăn cho biệt kích Ấn Độ là họ được trang bị hỏa lực kém hơn các tay súng LeT và không có một kế hoạch tác chiến hữu hiệu do thiếu chuẩn bị.

Báo chí Ấn Độ cũng chỉ trích nặng nề lực lượng Vệ binh an ninh quốc gia (NSC). Đội “Mèo Đen” chống khủng bố nổi tiếng của đơn vị này không có cơ sở ở Mumbai. Vì vậy, khi xảy ra chuyện, phải mất thời gian khá lâu, “Mèo Đen” mới tiếp cận được hiện trường.

5 tên chạy thoát?

Theo nhà chức trách Mumbai, chỉ có 10 tên khủng bố tham gia cuộc thảm sát dân lành nghiêm trọng nhất ở Ấn Độ trong 15 năm qua. Chín tên bị tiêu diệt và 1 tên bị bắt sống. Tuy nhiên, ngày 1-12, người ta phát hiện trên chiếc tàu đánh cá bị quân khủng bố cướp có đến 15 bộ áo jacket mùa đông, 15 bàn chải đánh răng. Như vậy, có thể có 5 tên đã kịp tẩu thoát sau khi gây án.

Nhiều chi tiết trong biên bản hỏi cung Kasab, 21 tuổi, bị bắt sống tiếp tục rò rỉ trên các báo. Kasab nói y và đồng bọn được lệnh giết đến 5.000 người nếu có thể. Mục tiêu ưu tiên là người da trắng, nhất là người Mỹ và Anh. Kasab hiện đang bị giam ở đồn cảnh sát nằm trên đường Lamington và có thể đã bị tiêm “thuốc nói sự thật”. Kasab được huấn luyện ba tháng và bị nhồi sọ với những hình ảnh “tín đồ Hồi giáo bị đàn áp dã man ở Ấn Độ”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo