Sau 8 ngày tấn công Hamas (chữ viết tắt của Phong trào kháng chiến Hồi giáo) tại Dải Gaza từ trên không và 4 ngày trên bộ, Israel vẫn tiếp tục hứng những quả tên lửa của Hamas. Điều này ít nhất cho thấy nỗ lực đánh cho Hamas không ngóc đầu nổi đã không đạt kết quả như mong muốn. Các quả tên lửa của Hamas càng ngày càng bắn xa hơn, sâu hơn trong lãnh thổ miền Nam Israel khiến ít nhất 4 người Israel tử nạn.
Trong các cuộc chiến giữa một quốc gia và một phong trào kháng chiến – trong trường hợp cụ thể này là Israel và Hamas - luôn có một phương trình cổ điển: Nếu phe kháng chiến (Hamas) không thất trận tức là thắng, còn phe quốc gia (Israel) nếu không thắng có nghĩa là thất bại. Hiện tình cho thấy thời thế đang nghiêng về vế đầu.
“Nghĩa trang Do Thái”
“Chúng tôi sẽ biến Dải Gaza thành một nghĩa trang của người Do Thái”. Một lãnh tụ Hamas đã dõng dạc tuyên bố như vậy sau khi Israel xua quân tiến vào thành phố Gaza, căn cứ địa của Hamas, đêm 3-1 vừa qua. Dựa vào đâu Hamas lạc quan như vậy?
Hassan Balawi, nhà báo kiêm tác giả quyển Gaza trong hậu trường phong trào quốc gia Palestine, giải thích: “Israel sẽ không bao giờ tận diệt được Hamas. Israel biết rõ điều đó. Đúng là (cuộc tấn công của Israel) có làm Hamas suy yếu về vật chất và hậu cần vì gần như toàn bộ cơ sở hạ tầng quyền lực của Hamas ở Gaza đều bị không kích tan tác nhưng về mặt ý thức hệ, Hamas được củng cố từng ngày. Trên đường phố, Hamas được người dân yêu mến hơn Đảng Fatah của Tổng thống Abbas, vốn là đảng lớn nhất trong Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO)".
Tại Berlin, thủ đô Đức, nhật báo Suddeutsche Zeitung theo khuynh hướng trung tả, cũng đánh giá: “Israel đang rơi vào một cái bẫy. Kể từ năm 2001, những kẻ khủng bố ở Dải Gaza đã bắn chừng 10.500 quả tên lửa vào Israel mà không một chiến dịch quân sự nào của Israel có thể ngăn chặn được. Bây giờ cũng vậy. Kể từ đầu cuộc chiến, không quân Israel đã giết hàng trăm quân Hamas, phá hủy nhiều kho vũ khí và trụ sở chính quyền Hamas. Thế mà không có dấu hiệu nào cho thấy Hamas đặc biệt suy yếu".
![]() |
| Sheikh Yassin và Al-Rantissi (hàng trên) và các nhà lãnh đạo khác của Hamas (hàng dưới) đã bị Israel ám sát chết |
Mỗi ngày, tên lửa tiếp tục bay sâu hơn vào lãnh thổ Israel. Để tránh một cuộc bại trận, nhóm lãnh đạo quân sự đã tiến hành một cách mù quáng cuộc chiến trên bộ. Nhưng đường phố trong các trại tị nạn Palestine ở Dải Gaza giống như một bàn cờ, quân lính Israel có thể bị hút vào những trận đánh tiêu hao sức lực của Hamas và các nhóm thánh chiến khác. Các tay súng bắn tỉa và đánh bom liều chết của Hamas sẽ làm quân lính Israel mất ăn mất ngủ.
Sau cùng, do Israel không chủ trương tái chiếm Dải Gaza và cũng không muốn gánh lấy trách nhiệm nặng nề nuôi 1,5 triệu người Palestine ở đây, họ sẽ phải rút khỏi lãnh thổ này một lần nữa mà không giành được một thắng lợi rõ rệt nào. Hamas sẽ coi một cuộc rút quân như thế là thắng lợi của họ”.
Sức mạnh của Hamas
Khaled Hroub là một tác giả từng viết nhiều sách về Hamas. Ngày 4-1, ông dành cho đài truyền hình vệ tinh Ả Rập Al-Jazeera một cuộc phỏng vấn về cuộc xung đột Israel-Hamas hiện nay. Ông khẳng định rằng mặc dù không quân Israel đã loại khỏi vòng chiến hai lãnh tụ của Hamas, ban lãnh đạo của tổ chức này vẫn còn rất mạnh. Trong quá khứ, Israel từng ám sát nhiều nhân vật chóp bu của Hamas, trong đó có Ahmed Ismail Yassin là nhà sáng lập và lãnh tụ tinh thần của Hamas và tiến sĩ Abdel Aziz Al-Ranrissi, thủ lĩnh Hamas đầu tiên ở Dải Gaza. Nhưng sau đó, phong trào Hamas vẫn tiếp tục phát triển và thắng cử giòn giã trong những cuộc bầu cử lập pháp.
Theo Hroub, sức mạnh của Hamas dựa trên nền tảng xã hội và chính trị rất vững ở Bờ Tây và Dải Gaza. Hamas không tập trung quyền hành ở một số nhà lãnh đạo mà phân quyền ở khắp nơi, ở Bờ Tây, ở Dải Gaza, trong các nhà tù Israel và bên ngoài lãnh thổ Palestine. Cách tổ chức phân quyền này làm cho phong trào Hamas trở nên mạnh mẽ hơn vì bỏ tù hay giết hại được nhà lãnh đạo cấp một thì vẫn còn các nhà lãnh đạo cấp hai, cấp ba lên thay.
Về mặt chiến lược, ông Hroub nhấn mạnh Israel khó có cửa thắng. Lý do là Israel tuyên bố rằng mục tiêu lần này của họ là giải giáp Hamas và chấm dứt những cuộc tấn công bằng tên lửa từ Dải Gaza. Ngay cả khi chiến dịch quân sự hiện nay của Israel kéo dài cả tháng đi nữa, chỉ cần Hamas phóng một quả tên lửa nhỏ thôi vào Israel thì toàn bộ chiến lược của Israel coi như thất bại.
Ai cũng biết Hamas có cả một hệ thống địa đạo ở Dải Gaza giúp quân Hamas “tàng hình” cho nên rất khó bứng gốc họ. Hơn nữa, họ học được nhiều kinh nghiệm từ cuộc chiến Lebanon mùa hè năm 2006. Kết hợp những kinh nghiệm đó với việc vận dụng linh hoạt hệ thống địa đạo phức tạp ở Dải Gaza, Hamas không hề ngán sợ bộ binh Israel. Trái lại, họ có thể giáng những đòn đau điếng cho Israel bằng chiến thuật du kích.
“Theo quan điểm của tôi - ông Hroub kết luận – Hamas sẽ bước ra khỏi cuộc chiến này trong tư thế kẻ chiến thắng vì Israel không thể bứng Hamas khỏi Dải Gaza. Về mặt chính trị, Hamas hiện đang được lòng không chỉ người dân Palestine mà cả thế giới người Ả Rập và Hồi giáo bởi một lẽ họ là tổ chức duy nhất – ngoài Hezbollah ở Lebanon – có thể đối đầu với Israel”.

Bình luận (0)