icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Quả phụ” 17 tuổi

THẢO HƯƠNG

Thủ phạm gây ra hai vụ đánh bom trạm xe điện ngầm ở Moscow (Nga) ngày 29-3 giết chết 40 thường dân và làm bị thương gần 100 người khác đã được xác định là hai “quả phụ áo đen”

Những kẻ đánh bom liều chết sau khi kích hoạt chiếc đai nịt bụng chứa đầy thuốc nổ đã chết không toàn thây. Cảnh sát Moscow xác định đó là thủ cấp của hai phụ nữ trẻ gốc vùng núi Kavkaz sau khi nghiên cứu cấu trúc xương mặt và làn da màu nâu.

Lập tức, Alexander Torshin, một thành viên có thế lực trong Hội đồng Liên bang Nga và Chủ nhiệm Ủy ban Bắc Kavkaz, kết luận rằng cuộc tấn công khủng bố xe điện ngầm ở Moscow do hai “quả phụ áo đen” thực hiện.

img
Dzhennet Abdurakhmanova và Umalat Magomedov đăng trên tờ Kommersant. Ảnh: AP/News Team

Tiết lộ của báo chí Nga


 
Ngày 2-4, nhật báo Nga Kommersant đăng một bức ảnh của hãng tin Nga News Team gây xôn xao dư luận: Một cô gái trẻ với nhan sắc bí hiểm trong vòng tay một gã đàn ông có râu. Cả hai đều cầm súng ngắn. Đài BBC nói khuôn mặt cô gái rất giống khuôn mặt kẻ đánh bom liều chết trong ảnh pháp y của Cơ quan Điều tra Nga.


Tờ Kommersant nói cô gái trong ảnh là một trong hai nữ cảm tử quân đánh bom liều chết ở trạm xe điện ngầm gần Công viên Gorki nổi tiếng ở Moscow hôm 29-3. Tên cô là Dzhennet Abdurakhmanova, có tên khác là Abdullayeva, 17 tuổi.


Người đàn ông choàng vai cô gái, tay cầm khẩu Stechkin to đùng là Umalat Magomedov, 30 tuổi. Theo hồ sơ của FSB (Cơ quan An ninh Nga), y là thủ lĩnh của tất cả các nhóm phiến quân ở Dagestan, rất thân với Doku Umarov, trùm khủng bố vùng Bắc Kavkaz, kẻ tự nhận trách nhiệm về vụ đánh bom xe điện ngầm ở Moscow ngày 29-3. Magomedov đã bị quân chính phủ tiêu diệt ngày 31-12 -2009.


Cũng theo tờ Kommersant, Abdurakhmanova và Magomedov gặp nhau trên mạng internet. Sau nhiều lần “chát chít”, họ hẹn gặp nhau rồi Magomedov dùng vũ lực ép cô gái đi theo mình. Abdurakhmanova lúc đó mới 16 tuổi.


Sau khi chồng chết, Abdurakhmanova bị nhà chồng thuyết phục đăng ký vào đội quân đánh bom liều chết để báo thù cho chồng. Nguồn tin này cho biết thêm có thể Abdurakhmanova và người phụ nữ thứ hai đã đi xe buýt từ thị trấn Kizlyar, Dagestan, đến Moscow để hành động.


 
Các nhà điều tra Nga cũng nói một trong hai kẻ tấn công liều chết là một quả phụ tên giống như tờ Kommersant nêu. Tuy nhiên, theo thông tín viên hãng tin AP ở Moscow, họ không xác nhận cô gái mặc áo đen đầu đội khăn choàng, tay cầm khẩu Makarov trong bức ảnh đăng trên tờ báo là Abdurakhmanova.


Cho đến giờ này, chưa rõ kẻ đánh bom liều chết thứ hai là ai. Theo tờ Kommersant, đó có thể là Markha Ustarkhanova, một người Chesnia. Theo hồ sơ của Sở Nội vụ Dagestan, cô gái này là vợ góa của Said Emin Khizruyev, bị giết hồi tháng 10 năm ngoái.
 
Khizruyev là người âm mưu ám sát Tổng thống Chesnia Ramzan Kadyrov. Ustarkhanova có một vết sẹo trên gò má. Một trong hai kẻ đánh bom liều chết xe điện ngầm ở Moscow cũng có một vết sẹo tương tự.


Tiểu đoàn Riyad us Saliheen


“Quả phụ áo đen” là cụm từ của báo chí Nga chỉ nữ tín đồ Hồi giáo, chủ yếu là người Chesnya, có chồng, cha hoặc anh em trai chết trong hai cuộc chiến ở Chesnia giữa quân chính phủ liên bang Nga và phiến quân Chesnia đòi ly khai. Khi hành sự, họ thường mặc áo dài đen cho nên mới có cụm từ “quả phụ áo đen”.


Năm 2001, hai “quả phụ áo đen” đầu tiên là Khava Barayeva và Luisa Magomadova lái xe tải chở đầy thuốc nổ lao vào trụ sở bộ chỉ huy quân sự Nga ở làng Alkhan Yurt, Chesnia.

Cả hai đều chết nhưng cũng có nhiều quân nhân Nga chết và bị thương. Từ đó đến nay, các “quả phụ áo đen” đã tiến hành hơn 30 vụ đánh bom liều chết ở Nga, chủ yếu ở thủ đô Moscow, làm khoảng 900 người Nga chết.


“Quả phụ áo đen” là sản phẩm của Shamil Basayev, thủ lĩnh quân sự của nhóm phiến quân Chesnia. Basayev chính là người chủ mưu gây ra vụ thảm sát ở trường tiểu học số 1, thị trấn Beslan, nước Cộng hòa tự trị Bắc Ossetia, vùng Bắc Kavkaz vào tháng 9-2004. Có 344 con tin đã thiệt mạng trong vụ này, trong đó có 186 học sinh.


Năm 2001, Basayev thành lập tiểu đoàn cảm tử Riyad us Saliheen bao gồm cả nam lẫn nữ, trong đó đáng chú ý nhất là nữ bởi tính chất khác thường. Nếu còn trẻ, nữ cảm tử quân Chesnia mặc áo thun, quần jean. Nếu lớn tuổi, họ mặc áo chùng đen. Hai cách ăn mặc này ít gây chú ý hơn thanh niên Chesnia vốn có nước da ngăm đen đặc trưng dễ bị nghi ngờ.


Từ năm 2002 đến 2004, chính các “Shahidka” - nữ cảm tử quân - thực hiện những vụ đánh bom tự sát đẫm máu nhất chống lại thường dân Nga. Basayev hy vọng rằng việc đe dọa mạng sống thường dân Nga sẽ giúp phiến quân Chesnia có lợi thế trên bàn đàm phán với Nga để lấy lại vùng đất của tổ tiên hơn là chiến đấu trường kỳ ở một nơi cách xa Moscow hàng ngàn km trong thế của kẻ yếu.


Tháng 10-2002, Basayev phái 19 “quả phụ áo đen” mặc áo chứa thuốc nổ và 20 nam cảm tử quân Chesnia tấn công nhà hát Dubrovka ở Moscow, bắt giữ hơn 900 khán giả làm con tin. Tất cả các “quả phụ áo đen” đều bị lực lượng đặc nhiệm Nga giết trong cuộc giải cứu con tin.


Năm 2003, các “quả phụ áo đen” tiếp tục tấn công một cuộc biểu diễn nhạc rock ngoài trời ở Moscow, một đoàn xe lửa ở miền Nam nước Nga và khách sạn năm sao National Hotel nằm trên cùng một con đường tọa lạc Điện Kremlin.


Năm 2004, hai “quả phụ áo đen” đã đánh bom liều chết trên hai chiếc máy bay Nga làm tất cả hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, tấn công trạm tàu điện ngầm Rizskaya ở Moscow và tham gia vụ thảm sát ở Trường Tiểu học Beslan.

 

Kỳ tới: Một huyền thoại đen

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo