xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bỗng dưng mất chỗ dạy

Bài và ảnh: THỐT NỐT

Một người đang háo hức chuẩn bị bước lên bục giảng sau khi trúng tuyển cuộc thi tuyển giáo viên thì bỗng dưng bị Sở GD-ĐT tỉnh An Giang gạt sang một bên cho người khác thế chỗ

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hương (SN 1990, ngụ xã Tân Tiến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã vượt qua kỳ thi tuyển giáo viên vào đầu năm học này và được nhận công tác tại Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc (huyện Tịnh Biên).
img
Chị Nguyễn Thị Ngọc Hương bị mất chỗ dạy vì cách xử lý thiếu thuyết phục của Sở GD-ĐT tỉnh An Giang
 
Ban giám hiệu cũng đã phân công lớp dạy, phụ trách công tác chủ nhiệm lớp, cử người làm hướng dẫn tập sự, đóng bảo hiểm y tế... cho chị Hương. Thế nhưng, Sở GD-ĐT tỉnh An Giang bất ngờ thông báo chỗ dạy này đã có người khác thay thế.

Cô giáo… hụt

Theo trình bày của chị Nguyễn Thị Ngọc Hương, chị tốt nghiệp Khoa Toán Đại học Sư phạm Đồng Tháp vào năm 2011. Sau khi tham khảo chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục An Giang, chị thi tuyển vào Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc cùng 2 ứng viên khác. Đến ngày thi thì 1 ứng viên rút tên, còn chị Hương và Lê Minh Thuận (ngụ huyện Tịnh Biên) tham dự. Qua 2 vòng thi, chị Hương đạt 308 điểm, cao hơn người cùng thi 6 điểm. Trong đó, phần thi kiến thức chung và soạn giáo án, chị Hương vượt “người cạnh tranh” đến 12 điểm.

Ngày 27-8, Sở GD-ĐT tỉnh An Giang công bố kết quả thi trên trang web của sở và thông báo các thí sinh trúng tuyển đến trường đã đăng ký trước ngày 29-8 để được phân công nhiệm vụ. Sau khi được Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc phân công lớp dạy thì ngày 2-9, một cán bộ Phòng Tổ chức Sở GD-ĐT An Giang thông báo qua điện thoại rằng chị Hương không được dạy ở trường này do vi phạm quy chế khi thi tuyển.

Quá bất ngờ, chị Hương đến Sở GD-ĐT để hỏi thì cán bộ ở đây cho biết chị bị Lê Minh Thuận “tố” mang tài liệu không nằm trong danh mục cho phép (sách thiết kế bài giảng) vào phòng thi. Do vậy, chị bị hội đồng xét tuyển của sở “phạt nguội” với hình thức “khiển trách” và bị trừ 20% số điểm của phần thi soạn giáo án.

Bất hợp lý

Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc chị Nguyễn Thị Ngọc Hương vô tình mang sách thiết kế bài giảng vào phòng thi đã được các giám thị thu giữ ngay từ đầu buổi thi và không lập biên bản vi phạm. Thầy Lê Trung Liệt, giám thị 1 của hội đồng thi, cho biết: Sau khi làm bài khoảng 10 phút thì phát hiện một nữ thí sinh ngồi bàn cuối có đặt quyển sách thiết kế bài giảng ở dưới ghế ngồi nhưng ở trạng thái đóng. Giám thị thu giữ và cho các thí sinh tiếp tục làm bài bình thường.

Cô Lê Thu Trang, giám thị 2 của phòng thi, cho rằng việc chị Hương có mang theo sách thiết kế bài giảng vào phòng thi nhưng đã được phát hiện ngay từ đầu và thí sinh này cũng chỉ mới viết được 4-5 dòng trên bài làm nên không ảnh hưởng gì đến kết quả thi. Lúc này cũng còn trong thời gian quy định nên không thể xử lý thí sinh.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Quảng, Hiệu phó Trường Đại học An Giang, cho rằng việc xử lý thí sinh vi phạm phải thiết lập hồ sơ ngay từ đầu theo quy chế chung về tuyển dụng công chức, viên chức. Ở đây, quá trình thi diễn ra bình thường và đã có kết quả nhưng sau đó lại dựa vào đơn tố cáo của thí sinh khác mà “phạt nguội” là không ổn. “Cần xét kỹ vụ này vì kết quả xử lý lại dẫn đến việc người tố cáo thế chỗ người bị tố cáo. Nếu hội đồng thi tuyển không lập biên bản vi phạm hoặc không có quyết định xử lý cho đương sự biết thì rất khó để người ta phục. Nó vừa thể hiện tính không minh bạch vừa không bảo đảm quy định” - ông Quảng khẳng định.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hương khẩn thiết: “Tôi rất mong Sở GD-ĐT An Giang xem xét lại hình thức xử lý đồng thời tạo điều kiện cho tôi được giảng dạy ở trường khác. Hiện Lê Minh Thuận, người tố cáo tôi, đã được đưa vào thế chỗ tôi ở Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc”.

Tạm bố trí dạy hợp đồng

Ông Phan Văn Sơn, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng Sở GD-ĐT An Giang, cho biết: Theo Thông tư 16 của Bộ Nội vụ, cho dù chị Hương không bị lập biên bản tại hội đồng thi nhưng vẫn bị xử lý vì đã thừa nhận có mang tài liệu vào phòng thi. Do đó, khi bị trừ 20% số điểm, chị Hương thấp hơn Thuận đến 12 điểm và không được tuyển dụng. “Xét về mặt tình cảm thì sở cũng đã bố trí cho chị Hương về dạy hợp đồng theo hình thức ngắn hạn tại Trường THCS Thạnh Mỹ Tây (huyện Châu Phú) để chờ đăng ký dự thi năm sau. Thế nhưng, chị chưa chấp nhận với cách giải quyết này và đang tiếp tục khiếu nại”- ông Sơn nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo