Bí rợ là loại quả quý vì chứa nhiều chất xơ, beta carotene, sinh tố B… giúp ngừa các bệnh khô môi, da sần sùi… Chất xơ trong bí đỏ còn làm nhiệm vụ “ngáng cửa” không cho cholesterol vào máu và kéo chúng theo chất thải ra “cửa sau”. Nhờ vậy, mạch máu thông thoáng, tim đỡ phải lao động nặng nhọc và không dễ bị bệnh. Bên cạnh đó, bí đỏ còn chứa nhiều sinh tố E giúp tăng cường khả năng sinh sản.
Cam chứa nhiều vitamin C và chất bổ dưỡng giúp người bệnh mau lấy lại sức. Dùng nước cốt trái cam thường xuyên sẽ thấy cơ thể sảng khoái, ít bệnh tật, mắt sáng…
Bắp được dùng thường xuyên sẽ cải thiện chất lượng tim mạch. Bắp chứa nhiều folate, vì thế hỗ trợ sức khỏe cho phụ nữ mang thai và góp phần hạn chế dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Những người bị thiếu máu do ăn uống thiếu chất, dùng bắp thường xuyên sẽ thấy da hồng hào, người khỏe mạnh.
Thơm (dứa) có chứa nhiều sinh tố B, B1, tham gia vào quá trình chuyển hóa tinh bột thành năng lượng, xây dựng hồng cầu. Trong thơm còn có đồng hỗ trợ hấp thu chất sắt, điều hòa huyết áp và nhịp tim. Lượng chất xơ “giàu có” trong thơm còn giúp cơ thể không mắc hội chứng chuyển hóa.
Bình luận (0)