Chiều 20-6, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức buổi gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2025). Đây là dịp tri ân các nhà báo đã đồng hành cùng bóng đá nước nhà.
Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú chia sẻ quan điểm về việc sử dụng cầu thủ ngoại và cầu thủ gốc Việt khi các đối thủ trong khu vực đã đi theo xu hướng này.
"Bóng đá nữ TP HCM đang đi đầu trong việc sử dụng cầu thủ nước ngoài gốc Việt. Hy vọng các câu lạc bộ khác sẽ tính đến việc sử dụng cầu thủ gốc Việt" - ông Tú nói.
Phó Chủ tịch VFF cũng cho biết trong thời gian tới, AFC sẽ tổ chức cấp phép cho các CLB nữ Việt Nam và chỉ những đội đạt chuẩn mới được dự giải châu Á.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú trao đổi tại buổi gặp mặt báo chí
Hiện tại, các đội tuyển nữ Malaysia và Indonesia cũng đã có những bước đi tương tự bóng đá nam. Trong đó, Indonesia vừa có thêm một loạt cầu thủ nữ nhập tịch.
"Việc dùng cầu thủ gốc Việt, nhập tịch sẽ được tính toán kỹ lưỡng, sao cho hài hòa và không ảnh hưởng đến chất lượng giải đấu trong nước" - ông Trần Anh Tú khẳng định.
Cũng tại buổi gặp mặt, kế hoạch tổ chức mùa giải 2025-2026 nhận được nhiều sự quan tâm, nhất là trong bối cảnh cả nước sáp nhập còn 34 tỉnh, thành.
Ông Nguyễn Minh Ngọc cho biết: "Theo quyết nghị của đại hội VFF 2024, V-League 2025-2026 có 14 đội. VPF đã xây dựng xong kế hoạch thi đấu mùa giải năm sau".

Ông Ngọc thông tin: "Năm nay, với sự sáp nhập còn 34 tỉnh, thành thì khả năng sẽ có một số địa phương lên phương án sáp nhập đội bóng. Thực tế như thế nào, chúng tôi sẽ nắm bắt kịp thời và có phương án, có lịch thi đấu, suất lên xuống hạng để trình các cấp thẩm quyền. Trước khi bóng lăn, kế hoạch tổ chức thi đấu sẽ được đảm bảo cho các đội tham dự giải".
Bình luận (0)