icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trăn trở chọn ngành

Đặng Trinh - Minh Quyên

Trong chương trình “Đưa trường học đến thí sinh – 2011” diễn ra ngày 5-3 tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM, học sinh đến từ các trường THPT Ngô Quyền (Q.7), Bình Chánh, Đa Phước (Bình Chánh), Ngô Gia Tự (Q.8), Trưng Vương (Q.1), Marie Curie (Q.3)... đã nêu nhiều băn khoăn cụ thể

img
 
Đông đảo học sinh tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 5-3. Ảnh: Tấn Thạnh

Theo NGƯT - Thạc sĩ Nguyễn Viết DũngTrưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM những điểm mới trong kỳ thi năm nay bao gồm: Mở rộng tuyển sinh đối với những học sinh khuyết tật. Bộ GD-ĐT sẽ giao cho các trường tự kiểm tra và xét tuyển đối với những thí sinh này theo nguyện vọng và năng lực mỗi em. Đối với học sinh là người nước ngoài, học sinh là Việt kiều, cũng giao cho các trường kiểm tra năng lực trình độ tiếng Việt để xét tuyển vào học. Chúng tôi ghi lại dưới đây những câu hỏi và trả lời tiêu biểu nhất.

- Đối với những trường không tổ chức thi (xét tuyển) thì nộp hồ sơ như thế nào? Nộp trước hay sau khi thi ĐH? 

-NGƯT-Thạc sĩ Nguyễn Viết Dũng: Trong hồ sơ dự thi gồm có 16 mục. Mục 2 và 3 là quan trọng nhất. Nếu đăng ký vào trường có tổ chức thi thì ghi mục 2,  bỏ trống mục 3. 

Đối với những thí sinh có nguyện vọng vào trường không tổ chức thi (gồm có 146 trường không tổ chức thi), nếu chọn ngành của trường không tổ chức thi thì thi nhờ trường có tổ chức thi cùng ngành, cùng khối thi để lấy kết quả và gửi về trường có nguyện vọng. Ở trường hợp này, hồ sơ ghi cả mục 2 và 3. Mục 3 phải ghi tất cả nguyện vọng: mã trường, khối thi và mã ngành. Các em cũng cần chú ý với mục ưu tiên. Phải ghi chính xác, cụ thể để khi máy tính rà soát sẽ trùng khớp với thực tế, tránh trường hợp khi máy tính rà soát không khớp sẽ mất luôn điểm ưu tiên.

Quan tâm nhiều đến cơ hội việc làm
- Trường CĐ Quốc tế PSB có chương trình đào tạo nào thật sự thu hút và được tạo điều kiện việc làm như thế nào?

- Ông Cheah Kuan Yean, Giám đốc Học vụ Trường CĐ Quốc tế PSB: Các chương trình đang đào tạo tại PSB đều là những ngành “hot” hiện nay. Các thí sinh nên chọn ngành học theo tiêu chí: sở thích và nghề nghiệp tương lai. Tại PSB, có 2 ngành được nhiều thí sinh quan tâm là quản trị du lịch-khách sạn và tài chính- ngân hàng. Về cơ hội làm việc: PSB có mối liên kết với tất cả khách sạn trong TP. Sinh viên được tạo điều kiện làm quản trị viên tập sự tại tất cả khách sạn và các tập đoàn 5 sao trong TP.

- Môi trường học tập liên thông từ CĐ lên ĐH tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng? Cơ hội việc làm có cao không?

- Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng: Có thể học liên thông từ TCCN lên ĐH với nhiều ngành như  kinh tế, du lịch, y học... Học phí từ 6 triệu - 10 triệu đồng/năm. Đa số sinh viên khi ra trường đều có thể tự kiếm việc làm cho mình.  

Nhiều trường có ngành “hot”

- Trường ĐH Hoa Sen có đào tạo ngành thiết kế đồ họa không? 

- Thạc sĩ Đỗ Sỹ Cường, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen: Đây là ngành mới và nhà trường đang đợi giấy phép để có thể tuyển sinh ngay trong năm 2011. 

- Trường CĐ nghề Việt Mỹ có đào tạo ngành điều dưỡng và y dược không? 

- Tiến sĩ Nguyễn Thế Bảo, Hiệu trưởng kiêm Tổng Giám đốc Trường CĐ nghề Việt Mỹ: Trường trực thuộc Bộ LĐ-TB-XH, do đó xét tuyển không theo quy định của Bộ GD-ĐT. Trường có 2 ngành khá nổi bật là kỹ thuật dược và điều dưỡng. Yêu cầu: Học sinh có bằng tốt nghiệp THPT. Trường có chương trình học liên thông với ngành đào tạo này.  

Trường có các chương trình liên kết với các ĐH tại Hoa Kỳ, Anh. Đặc biệt, dù bất cứ ngành nào đều được đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Sinh viên học xong có nhiều cơ hội việc làm trong nước cũng như xuất khẩu lao động vì các nước phương Tây đang rất cần nguồn nhân lực.

- Ở Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM có đào tạo ngành điện tử viễn thông. Vậy Trường CĐ Viễn Đông có đào tạo ngành này không?

- Thạc sĩ Nguyễn Hồng Trang, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Viễn Đông: Trường CĐ Viễn Đông là mô hình đào tạo đa ngành, trường có đào tạo ngành công nghệ điện, điện tử. Sinh viên học xong có thể thi liên thông lên bất kỳ trường nào cùng chuyên ngành. Trong ngành công nghệ điện, điện tử, thí sinh được đào tạo ngành quản trị mạng. Đây là ngành có thế mạnh về việc làm và thu nhập cao.

- Ngành sư phạm cũng được đào tạo như những ngành khác nhưng sao lương giáo viên lại thấp hơn ngành khác? 

- Thạc sĩ Đỗ Đình Thái, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Trường ĐH Sài Gòn: Tại Trường ĐH Sài Gòn, khi trúng tuyển ngành sư phạm, sinh viên được  miễn học phí. Nếu học lực khá trở lên, sinh viên còn được nhận học bổng. Sau khi ra trường, sinh viên phải thi công chức ở sở GD- ĐT nơi mình cư ngụ. Về lương giáo viên, điều này thuộc về chính sách của Nhà nước. 
 
- Ngành công nghệ thông tin của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM đào tạo những gì?

- Ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó trưởng Phòng Quan hệ Công chúng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên: Nhóm ngành công nghệ thông tin đào tạo những môn đại cương và những môn công nghệ thông tin. Sau đó, sinh viên sẽ chọn những môn sâu hơn như phần cứng, phần mềm. Đợt thống kê vừa qua, hầu hết sinh viên ngành công nghệ thông tin ra trường đều có việc làm.

- Điểm chuẩn của Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương khoảng bao nhiêu? Ngành tài chính - ngân hàng có dễ tìm việc làm sau khi ra trường không?

- Thạc sĩ Lê Bích Phương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương: Bình Dương là khu vực tỉnh, thành có nhu cầu nhân lực rất cao. Trong khi đó, nguồn nhân lực do các trường tại địa bàn Bình Dương cung cấp vẫn đang thiếu, do vậy, các em hoàn toàn yên tâm về cơ hội việc làm. Điểm chuẩn năm 2010 của trường điểm sàn theo quy định của Bộ GD-ĐT. Ngành tài chính-ngân hàng sẽ học trong 4 năm, học phí từ 7 triệu-8 triệu đồng.

Quan tâm đến liên thông, liên kết
 
- Trường CĐ Nguyễn Tất Thành có ngành điều dưỡng và dược sĩ không? Điểm chuẩn có cao không?

- Ông Trương Bình Minh, Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường CĐ Nguyễn Tất Thành: Bốn tháng nữa, Trường CĐ Nguyễn Tất Thành sẽ nâng cấp và trở thành trường ĐH. Các em đừng chủ quan mà không thi CĐ vì các em có nhiều nguyện vọng, cơ hội để đi học. Năm vừa rồi, trường xét nguyện vọng 3 chỉ 10 điểm. Nếu rớt THPT vẫn có cơ hội học lên ĐH bằng các hình thức liên thông. Ngành điều dưỡng và dược sĩ hệ TCCN tại trường đào tạo trong thời gian 3 năm 3 tháng.

- Em được biết Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm mạnh về chương trình liên kết nước ngoài. Nhà trường có thể cho em biết thêm thông tin về các chương trình liên kết không?
 
- Thạc sĩ Huỳnh Thị Tuyết Hồng, chuyên gia tuyển sinh Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm: Trường CĐ Phú Lâm có chương trình liên kết với Học viện Công nghiệp Quảng Tây-Trung Quốc. Sau 2 năm học tại Việt Nam, sinh viên sẽ học tại Học viện Công nghiệp Quảng Tây với mức học phí 13.000 nhân dân tệ/năm. Ngoài ra, trường còn đào tạo chương trình tiên tiến với ngành cơ điện tử và đa phương tiện với Singapore. Học phí của các chương trình liên kết đều theo quy định của Bộ GD-ĐT. 
 
- Em đang phân vân chọn ngành nghề phù hợp với bản thân mình, trong đó, em quan tâm đến ngành quản trị kinh doanh. Xin Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng  cho biết thêm thông tin về ngành này và cơ hội việc làm  như thế nào?

- Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng: Quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính, ngoại thương... là những ngành xã hội đang rất cần. Nếu có thêm ngoại ngữ, các em sẽ có rất nhiều cơ hội để làm việc ở các doanh nghiệp, ngân hàng nước ngoài. 

- Em muốn tìm hiểu về ngành kế toán Trường CĐ Viễn Đông. Xin cho em biết về chính sách học phí, học bổng, chế độ miễn giảm và cơ hội việc làm của ngành này? 

- Thạc sĩ Nguyễn Hồng Trang: Năm nay, Trường CĐ Viễn Đông TPHCM xét tuyển chứ không thi tuyển. Về cơ hội việc làm, ngay khi còn đang học, sinh viên đã được tạo điều kiện để tiếp cận với doanh nghiệp. Vì thế, sinh viên sẽ năng động hơn khi ra trường. Chế độ học bổng của trường nằm trong hệ thống chung của Bộ GD-ĐT nên sinh viên đều có cơ hội để hưởng học bổng. Riêng tại Trường CĐ Viễn Đông, ưu tiên học bổng cho sinh viên giỏi, xuất sắc, khá và miễn giảm học phí cho những sinh viên này và những sinh viên có anh, chị, em ruột học cùng trường. 

Học phí của trường tùy theo từng ngành, dao động từ 7 triệu – 9 triệu đồng/năm. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể học liên thông được ở nhiều trường ĐH khác. 

- Em muốn biết chuyên ngành quản trị khách sạn ở Trường CĐ Quốc tế PSB thời gian đào tạo bao lâu, có được thực tập nước ngoài hay không? Chương trình học của trường bằng tiếng Anh hay tiếng Việt? Nếu vốn tiếng Anh của em chưa tốt, em có phải học lại từ đầu không?

-Ông Cheah Kuan Yean: Ngành này đào tạo một năm rưỡi. Gần như tất cả sinh viên đều được hỗ trợ để làm quản trị viên tập sự tại nhiều khách sạn ở Việt Nam. Tùy theo bảng điểm, các bạn sẽ có cơ hội thực tập tại một số khách sạn ở nước ngoài do trường hợp tác. 

Tất cả chương trình giảng dạy tại trường đều bằng tiếng Anh nên sinh viên phải có vốn tiếng Anh tối thiểu (IELTS 5.0). Tuy nhiên, nếu không đạt mức tối thiểu, nhà trường có chương trình chuyên sâu hỗ trợ tiếng Anh cho những em này. 

img
Ông Cheah Kuan Yean, Giám đốc Học vụ Trường CĐ Quốc tế PSB (bìa phải), trao 5 suất học bổng trị giá 33 triệu đồng/suất cho 5 học sinh  có câu hỏi hay nhất tham gia tại ngày hội 5-3 _Ảnh: Tấn Thạnh

- Trường CĐ nghề Việt Mỹ có chương trình tiếng Anh hay không? Chương trình liên kết với nước ngoài như thế nào? Bằng cấp ra sao? 

- Tiến sĩ Nguyễn Thế Bảo: Với các chương trình liên kết, nhà trường giảng dạy bằng tiếng Anh. Trường có liên kết với học viện tại Úc. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng CĐ tiếng Anh. Hằng năm, nhà trường đào tạo khoảng 30.000 giáo viên tiếng Anh giảng dạy khắp thế giới nên các em có thể yên tâm về bằng cấp. 

- Em muốn hỏi khoa võ thuật của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng khi ra trường sẽ thành võ sư hay huấn luyện viên? 

- Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng: Trước hết, các em sẽ thành võ sư ở các trường ĐH, CĐ sau khi tốt nghiệp. Đây là bằng do Hội Võ thuật Việt Nam công nhận nên các em sẽ có nhiều cơ hội khi ra trường. 

Thiết thực, bổ ích

PGS – TS Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ ĐH – Sau ĐH, nhận xét: “Báo Người Lao Động đã tổ chức thành công nhiều chương trình, trong đó có chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” là một chương trình thiết thực và bổ ích, góp phần rất nhiều vào việc thông tin những chủ trương chính sách của Bộ GD-ĐT đến các trường ĐH, CĐ, phụ huynh và học sinh cả nước. Chương trình đã thu hút sự quan tâm của các trường ĐH, CĐ cả nước tham gia và có sức lan tỏa mạnh. Mong rằng Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục đồng hành với Bộ GD-ĐT để thông tin, định hướng chính sách, chủ trương của ngành GD-ĐT nhằm giúp phụ huynh, học sinh chọn trường, chọn ngành phù hợp năng lực và các trường cũng hiểu rõ hơn về chính sách chung của ngành”.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Phạm Ngọc Thanh cũng cho biết: “Chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” của Báo Người Lao Động rất thiết thực, cung cấp cho học sinh THPT rất nhiều thông tin bổ ích, Sở GD-ĐT TPHCM rất ủng hộ chương trình này và mong rằng chương trình sẽ hỗ trợ thông tin nhiều hơn cho các em không chỉ ở bậc CĐ, ĐH mà còn ở bậc TCCN...”.

Yến Thyghi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo