Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) Oleksandr Syrsky cho biết mặc dù các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột đang được tiến hành, Nga đã tăng số lượng và cường độ các đợt tấn công. Hồi cuối tháng 3, Mỹ tuyên bố đã nhất trí với Nga và Ukraine về hai thỏa thuận ngừng bắn, trong đó có dừng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng.
Theo ông Syrsky, Nga đã phát động chiến dịch ở các khu vực Sumy và Kharkiv.
"Đợt tấn công thực sự đã bắt đầu. Suốt nhiều ngày qua, khoảng gần một tuần, chúng tôi quan sát thấy đối phương gần như tăng gấp đôi hành động ở mọi hướng chính" - Kyiv Post dẫn lời ông Syrsky cho hay.

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) Oleksandr Syrsky. Ảnh: Bloomberg
Vị tổng tư lệnh cũng nhấn mạnh Nga vẫn tiếp tục chiến lược tiến sâu hơn vào Ukraine, tìm cách kiểm soát hoàn toàn các khu vực Donetsk và Luhansk, cũng như một phần Kherson và Zaporizhzhia. Ông nói thêm Moscow cũng đang cố gắng tạo ra vùng đệm ở các khu vực biên giới với Ukraine như Kharkiv, Sumy và Chernihiv.
Ngoài ra, ông thừa nhận viện trợ quân sự của Mỹ đã giảm, với phần lớn hỗ trợ hiện đến từ các đối tác châu Âu.
Cùng ngày 9-4, các quan chức Nga cáo buộc Ukraine đã tấn công nước này bằng số lượng lớn máy bay không người lái trong đêm, làm gián đoạn các chuyến bay ở phía Nam và buộc người dân trong hàng chục căn hộ ở khu vực Rostov phải sơ tán.
Trong bài đăng trên ứng dụng Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không đã phá hủy 158 máy bay không người lái trong đêm qua, trong đó có 29 máy bay trên khu vực phía nam Rostov. Không có báo cáo về thương vong, song cư dân tại 48 căn hộ trong một tòa nhà ở thị trấn Aksay của Rostov đã phải di dời do lo ngại một máy bay không người lái bị rơi phát nổ.
Bên cạnh đó, 69 máy bay không người lái khác bị hạ ở khu vực Krasnodar ở Bắc Kavkaz và 15 phương tiện trên Bắc Ossetia-Alania ở cùng khu vực phía nam nước Nga. Nga không nêu rõ phía Ukraine đã phóng bao nhiêu chiếc.
Hiện Ukraine chưa bình luận về vụ việc này.
Bình luận (0)