icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine phá âm mưu ám sát Tổng thống Zelensky

Hải Hưng

(NLĐO) – Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga có thể tấn công một nước thành viên NATO trong vòng 5 năm tới để "thử thách" liên minh quân sự này.

Trang Kyiv Post cho hay Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vừa bắt giữ 2 đại tá thuộc Cục Cảnh vệ Nhà nước (UDO), lực lượng chuyên bảo vệ yếu nhân.

Họ bị cáo buộc làm gián điệp cho Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và lên kế hoạch ám sát ông Zelensky ngay tại Văn phòng Tổng thống ở thủ đô Kiev.

Nguồn tin khẳng định một trong 2 người bị bắt từng là trưởng một đơn vị thuộc UDO.

Giám đốc SBU Vasyl Malyuk cho biết chiến dịch phản gián này kéo dài gần 2 năm với việc Ukraine bí mật xâm nhập mạng lưới gián điệp qua các biện pháp kỹ thuật tinh vi. Nhóm này được điều phối bởi đơn vị đặc trách các hoạt động ở nước ngoài thuộc FSB.

Ukraine phá âm mưu ám sát Tổng thống Zelensky- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn đài Sky News. Ảnh: Sky News

"Một âm mưu ám sát khác nhằm vào Tổng thống Volodymyr Zelensky là tại sân bay Rzeszów (Ba Lan), có sự tham gia của một cựu sĩ quan quân đội Ba Lan từng được KGB tuyển mộ từ thời Liên Xô. Kịch bản ám sát nhà lãnh đạo Ukraine bao gồm tấn công bằng thiết bị không người lái hoặc bắn tỉa" - Giám đốc SBU nhấn mạnh.

FSB còn bị cáo buộc lên kế hoạch ám sát lãnh đạo tình báo quân đội Ukraine Kyrylo Budanov và chính ông Malyuk.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn đài Sky News mới đây, Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga có thể tấn công một nước thành viên NATO trong vòng 5 năm tới để "thử thách" liên minh quân sự này.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhận định Tổng thống Vladimir Putin hiện chưa sẵn sàng cho một cuộc tấn công quy mô lớn trong vài tháng tới. Ông còn nhận định Nga có thể vượt trội hơn nhiều về năng lực quân sự sau năm 2030.

Tổng thống Zelensky cũng chỉ trích kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của NATO lên mức 5% GDP vào năm 2035 là "quá chậm". Theo ông, Ukraine đang "giữ chân Nga" nhưng nếu phương Tây không hành động sớm, Moscow sẽ có cơ hội tái lập lực lượng và trở lại mạnh hơn.

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở The Hague - Hà Lan trong hai ngày 24 và 25-6, các nhà lãnh đạo dự kiến phê duyệt mục tiêu chi tiêu quốc phòng 5% GDP.

Trong đó, 3,5% GDP cho quốc phòng trực tiếp và 1,5% cho các lĩnh vực liên quan như cơ sở hạ tầng và an ninh mạng, mức tương đương thời kỳ chiến tranh lạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo