xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine tấn công kho chứa dầu Nga, "gây áp lực lên Ý"

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Thống đốc vùng Belgorod, phía Nam nước Nga, ông Vyacheslav Gladkov hôm 8-9 cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công một kho nhiên liệu ở biên giới, gây ra một loạt vụ hỏa hoạn.

Reuters dẫn lời ông Gladkov cho biết trên kênh Telegram: “Quân đội Ukraine, được hỗ trợ bởi máy bay không người lái sát thương, đã tấn công một kho chứa nhiên liệu ở quận Volokonovsky. Một số bể chứa bốc cháy trong một vụ nổ. Lực lượng cứu hỏa đang dập tắt ngọn lửa”.

Ông Gladkov cũng thông báo các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào 3 khu vực khác nhưng không đề cập con số thương vong.

Trước đó, Moscow và Kiev cáo buộc nhau tiến hành các cuộc tấn công trong đêm ở biên giới.

Ukraine tấn công kho chứa dầu Nga, "gây áp lực lên Ý"- Ảnh 1.

Lính cứu hoả dập lửa sau một cuộc tấn công vào vùng Sumy. Ảnh: Reuters

Phía Ukraine cho biết có thiệt hại về người và một số nhà cửa, ô tô ở vùng Sumy. Trong khi đó, ông Gladkov cho biết có 3 dân thường bị thương ở Belgorod. Hai tòa nhà dân cư bị phá hủy và tổng cộng hơn 15 tòa nhà bị hư hại.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố họ đã phá hủy một máy bay không người lái trên khu vực Belgorod và một chiếc khác trên khu vực Kursk. 

Moscow và Kiev thường xuyên mở các cuộc tấn công ở biên giới hai nước nhằm “phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng của nhau” và khẳng định “không nhắm vào dân thường”.

Trong một diễn biến khác, tờ Il Messaggero của Ý hôm 8-9 đưa tin Ukraine “muốn Ý sử dụng vai trò chủ tịch Nhóm G7 gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Kiev”.

Theo đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “coi Rome là trung gian giúp thúc đẩy Washington dỡ bỏ hạn chế cung cấp một số lượng đáng kể Patriot trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới”.

Ông Zelensky đã gặp Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tại Diễn đàn Ambrosetti ở Cernobbio hôm 7-9, nơi các nhà lãnh đạo thảo luận về viện trợ tiếp theo của phương Tây cho Ukraine. Thủ tướng Meloni đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine.

Truyền thông Ý cho biết Rome dự kiến gửi hệ thống phòng không SAMP/T thứ hai cho Kiev vào cuối tháng này.

Tờ Defense Post hồi tháng 6 đưa tin Ukraine có tổng cộng 3 khẩu đội Patriot đang hoạt động. Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 7 cam kết rằng Kiev sẽ nhận thêm 5 hệ thống phòng không bổ sung do Washington và các đồng minh cung cấp.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuần này tuyên bố: “Chúng tôi tập trung vào các nhu cầu ưu tiên của Ukraine, bao gồm phòng không, hỏa lực và xe thiết giáp”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo