xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS ủy ban khẩn cấp

NÓNG: WHO lại triệu tập Ủy ban khẩn cấp về đậu mùa khỉ, thêm quyết định bước ngoặt?

NÓNG: WHO lại triệu tập Ủy ban khẩn cấp về đậu mùa khỉ, thêm quyết định bước ngoặt?

(NLĐO) - Sau khi Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế (PHEIC) COVID-19 kết thúc, trên thế giới hiện còn 2 PHEIC đang lưu hành là đậu mùa khỉ và bại liệt,

COVID-19 lại giảm, WHO triệu tập ủy ban khẩn cấp: Tìm đường kết thúc đại dịch?

COVID-19 lại giảm, WHO triệu tập ủy ban khẩn cấp: Tìm đường kết thúc đại dịch?

(NLĐO) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói: "Chúng ta có tất cả các công cụ cần thiết để chấm dứt tình trạng khẩn cấp ở mọi quốc gia" nhưng cho rằng khoảng cách tiêm chủng, giám sát - xét nghiệm giảm sẽ là rào cản cho việc kết thúc đại dịch COVID-19.

Xác định một loạt triệu chứng "lạ" từ các ca đậu mùa khỉ mới

Xác định một loạt triệu chứng "lạ" từ các ca đậu mùa khỉ mới

(NLĐO) - Các triệu chứng lâm sàng mới được xác định không được công nhận trong các định nghĩa y tế hiện hành về đậu mùa khỉ, khiến bệnh nhân dễ bị chẩn đoán lầm sang các bệnh khác.

Đậu mùa khỉ: Hơn 6.000 ca với "hành vi lạ", WHO tái triệu tập ủy ban khẩn cấp

Đậu mùa khỉ: Hơn 6.000 ca với "hành vi lạ", WHO tái triệu tập ủy ban khẩn cấp

(NLĐO) - Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ủy ban khẩn cấp về Quy định y tế quốc tế (IHR) liên quan đến đậu mùa khỉ có thể được triệu tập lần nữa trước ngày 18-7.

Ủy ban khẩn cấp đậu mùa khỉ: Điều tra về khả năng biến đổi gien, "lây ngược"

Ủy ban khẩn cấp đậu mùa khỉ: Điều tra về khả năng biến đổi gien, "lây ngược"

(NLĐO) - Ủy ban khẩn cấp về Các quy định Y tế Quốc tế (IHR) liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ "thừa nhận tính chất khẩn cấp của sự việc" và nhìn nhận một phần vấn đề là do căn bệnh này bị "bỏ quên" nhiều năm ở châu Phi.

Họp khẩn đậu mùa khỉ chưa ngã ngũ, ủy ban khẩn cấp khác của WHO bất ngờ ra tuyên bố

Họp khẩn đậu mùa khỉ chưa ngã ngũ, ủy ban khẩn cấp khác của WHO bất ngờ ra tuyên bố

(NLĐO) - Virus bại liệt "tái xuất" trong nước thải ở Anh làm một phần thế giới giật mình, nhưng thực tế căn bệnh vẫn lưu hành ở một phần châu Phi và châu Á, vẫn là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng toàn cầu và có nguy cơ lây lan quốc tế, theo tuyên bố mới.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo