xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Angela Phương Trinh và bi kịch "tài năng nhí"

MINH NGA

Họ từng là những ngôi sao nhí tỏa sáng bằng tài năng và ghi dấu ấn trong lòng công chúng với hình ảnh trong sáng, dễ thương. Nhưng sự nổi tiếng quá sớm đã khiến họ không đủ sức cưỡng lại những cám dỗ nghiệt ngã của showbiz để rồi phá nát hình tượng đẹp ngày nào

Ngày 3-9, Cục Nghệ thuật Biểu diễn có văn bản gửi các sở văn hóa - thể thao và du lịch (VH-TT-DL) yêu cầu tạm dừng cấp phép biểu diễn cho Angela Phương Trinh (tên thật là Lê Ngọc Phương Trinh) trên phạm vi toàn quốc vì liên tục vi phạm các quy định về biểu diễn nghệ thuật, thời trang khi sử dụng trang phục phản cảm biểu diễn khiêu gợi vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. Sự việc lên đến đỉnh điểm, như giọt nước làm tràn ly này đã khiến công chúng phẫn nộ, có phần tiếc nuối cho một diễn viên từng có một vai diễn ấn tượng “bà mẹ nhí” trong phim cùng tên đã lựa chọn.

Không giữ được mình

Phương Trinh bắt đầu được khán giả để ý và yêu mến khi cô vào vai bé Diệp xinh xắn, đáng yêu trong phim Kính vạn hoa - một bộ phim ăn khách dành cho thiếu nhi và thu hút khán giả trong thời gian dài. Sau đó, cô tiếp tục gây xúc động với Vy trong phim Mùi ngò gai. Đặc biệt năm 11 tuổi, Phương Trinh tạo nên một “cú hích” với vai diễn “bà mẹ nhí”. Cũng từ đó, Phương Trinh được khán giả yêu mến gắn cô với hình tượng “bà mẹ nhí” dễ thương, trong sáng.

Khởi đầu con đường phim ảnh từ khi còn 6-7 tuổi, có gần 50 vai diễn, trong đó nhiều vai diễn “để đời”, Phương Trinh tỏa sáng như một ngôi sao nhí phim truyền hình lúc bấy giờ. Vẻ đẹp trong sáng cùng lối diễn tự nhiên, nhập tâm của cô khiến khán giả và giới chuyên môn hoàn toàn có quyền hy vọng cô sẽ trở thành một tài năng điện ảnh trong tương lai.

Thế nhưng lớn lên, Phương Trinh càng gây thất vọng cho khán giả và những người yêu mến cô. Bắt đầu từ năm 17 tuổi, “bà mẹ nhí” đã có sự thay đổi đến chóng mặt như để chứng minh rằng “mình đã trở thành người lớn”. Phương Trinh ngây thơ, hồn nhiên ngày xưa giờ được thay thế bằng một Angela Phương Trinh thích chưng diện, se sua, mặc gợi cảm. Cô thường xuyên khoe dáng trong những bộ bikini, nội y nóng bỏng.
img
Phương Trinh ngày ấy (ảnh trong phim Mùi ngò gai)

Đi kèm với cách ăn mặc phản cảm là những phát ngôn gây sốc và những trò lố bịch đến khó lòng chấp nhận. Những phát ngôn của Phương Trinh luôn trở thành tâm điểm của bão dư luận như: “Có đại gia có thể bỏ ra 20.000 USD chỉ để gặp Trinh một lần”, “Sẵn sàng kiểm tra trinh tiết để phủ nhận tin đồn bán dâm”, “Chụp nội y vì cát-sê hậu hĩnh” hay “Thưởng 1 tỉ đồng cho ai phát hiện sẹo dao kéo”. Thậm chí cô còn công khai tình cảm với đại gia và gây sốc với chiếc mũi thẩm mỹ nhọn hoắc, đơ cứng. Đỉnh điểm nhất là ăn mặc hở hang kèm màn đu múa cột kích dục, phản cảm tại các quán bar trong thời gian gần đây.

“Huy hoàng khi còn nhỏ, vụt tắt khi lớn lên” - từ một tên tuổi được yêu mến, Phương Trinh trở thành người bị công chúng chỉ trích dữ dội. Có nhiều lý do lý giải sự nổi loạn và “đánh mất” quá khứ vàng son này. Sự nổi tiếng quá sớm, danh tiếng và tiền bạc đến quá nhanh đã khiến cô ảo tưởng, muốn làm người lớn, chối bỏ hình tượng đã từng có hay là áp lực từ công chúng đã khiến cô phải thay đổi? Bởi lẽ khi trưởng thành, các sao nhí đều phải nỗ lực để “lột xác”, tìm kiếm được hình ảnh phù hợp với bản thân, thị hiếu khán giả. Vinh quang bao giờ cũng đi kèm với đắng chát, sự nổi tiếng bao giờ cũng đi kèm với mặt trái của nó là sự tai tiếng nhưng không phải ai cũng có đủ bản lĩnh để vượt qua và giữ được mình trước cám dỗ.

Chối bỏ hình tượng đẹp

Thực tế trên thế giới, những trường hợp “tài năng nhí khi trở thành người lớn gây thất vọng cho mọi người” không phải hiếm. Khi nói đến Angela Phương Trinh, nhiều người cho rằng con đường mà cô đang đi cũng giống như những Lindsay Lohan, Paris Hilton hay Miley Cyrus… Có thể sự so sánh này là khập khiễng nhưng dễ thấy ở họ có những điểm chung nhất định. Từng có tài năng thiên bẩm ngay từ nhỏ, có sự thành công khởi đầu làm nền tảng cho sự tỏa sáng sau này nhưng khi trở thành người lớn, họ lại cho phép mình “sống khác”.
 
Mới đây nhất, nữ ca sĩ trẻ Miley Cyrus bị chỉ trích và lên án khi thể hiện màn trình diễn dung tục và phản cảm trên sân khấu lễ trao giải MTV VMA hôm 26-8, thậm chí được ví là màn trình diễn xấu hổ và nhục nhã nhất nhì trong lịch sử MTV. Miley Cyrus được xem là một tài năng từ khi còn là cô bé 13 tuổi, từng là một “công chúa” của hãng Walt Disney với hình ảnh trong sáng cùng tài năng thiên bẩm. Song, khi thành công và nổi tiếng sớm, hình ảnh “nữ hoàng tuổi teen” bỗng dưng hoàn toàn đối lập với “quá khứ” của mình. Trong khoảng 3, 4 năm gần đây, Miley thay đổi đến chóng mặt từ kiểu tóc, cách ăn mặc khiêu khích, gợi cảm và luôn có những phát ngôn, hành động gây sốc.
img
Hình ảnh biểu diễn phản cảm của Angela Phương Trinh tại quán bar Next-Top Hà Nội mới đây
Ảnh: DƯƠNG WINAP (VNEXPRESS)

Macaulay Culkin, ngôi sao của phim Ở nhà một mình, chìm trong ma túy, nghiện ngập, có nguy cơ bị ung thư phổi. Macaulay Culkin từng được xem là một trong những ngôi sao “nhí” sáng giá, giàu có và tài năng của Hollywood. Giờ đây, khi ngoài 30 tuổi, Macaulay Culkin hom hem, hốc hác như một ông lão già nua và sống cô độc với nghề DJ tại các câu lạc bộ đêm.

Lindsay Lohan - từng là ngôi sao nhí dễ thương và đầy tiềm năng làm nức lòng khán giả trong phim The Parent Trap (Bẫy phụ huynh) - sa vào lối sống thác loạn, phá hỏng sự nghiệp và tiếng tăm, từng nhiều lần ra hầu tòa, ở tù, cai nghiện, đi cải tạo...
 
Hình ảnh cô bé Lindsay Lohan ngây thơ giờ là một cô gái xập xệ vì rượu, ma túy, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Drew Barrymore cũng từng là đứa trẻ đáng yêu nhất mà lịch sử màn bạc từng ghi dấu. Nhưng cũng giống như Linsay Lohan hay Macaulay Culkin, Drew đã sớm bước vào vòng nghiện ngập. Còn rất nhiều những ngôi sao nhí “nhiều tài lắm tật” như Haley Joel Osment, Corey Haim, Vanessa Hudgens, Jennifer Connelly, Edward Furlong… bỗng dưng “nổi loạn” khi vào tuổi trưởng thành.

Tờ New York Times đã nhận định: “Thành công của các ngôi sao nhí được tạo dựng từ giấc mơ về sự đặc biệt, đó là tài năng và tỏa sáng trước hàng triệu người. Nhưng thế giới người lớn không cho những đứa trẻ mới lớn nhiều ân huệ lắm. Bi kịch xảy ra khi các ngôi sao nhí không còn nhí nữa, chúng đã cố gắng chối bỏ hình tượng trước đây của mình. Bi kịch của những đứa trẻ ở Hollywood chính là ở chỗ: Nổi tiếng khi còn quá nhỏ, giàu có khi chưa biết tiêu tiền, được săn đón khi chưa hình thành ý thức bản thân...khiến chúng trở nên nổi loạn và sai lầm”. Nhưng xét cho cùng, họ cũng chỉ là nạn nhân của ngành công nghiệp showbiz.

Lỗi của truyền thông

Không phải lỗi hoàn toàn do các tài năng nhí hay áp lực từ công chúng, sự buông lỏng giáo dục của gia đình mà xét ở một khía cạnh nào đó, chính truyền thông cũng góp phần “quật ngã” họ. Từ sự tò mò của công chúng, báo chí đã săn đón, khai thác họ để thỏa mãn thị hiếu của một bộ phận khán giả, vì thế hầu như “nhất cử nhất động” của các ngôi sao đều được đưa tràn lan lên mặt báo. Sự săn đón, lăng-xê quá mức của báo chí khi bản thân họ chưa hình thành ý thức đã khiến họ ảo tưởng về mình và vô tình như được “trải thảm” để họ bước đến gần vực thẳm. Các chuyên gia tâm lý và những nhà giáo dục thế giới cho rằng để các tài năng nhí có thể phát triển bình thường về mặt tâm lý, giới truyền thông nên “buông lỏng” các em.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo