Nguyên văn bản tường trình như sau:
Tác giả Nguyễn Văn Chung sẽ khởi kiện nhạc sĩ Thái và Lào vi phạm quyền tác giả âm nhạc (Nghe ca khúc "Vầng trăng khóc" tại đây).
"Vào năm 2001, trong tâm trạng buồn bã về chuyện tình cảm, tôi có viết một ca khúc để kỷ niệm cho mối tình đó và đặt tên là "Vầng trăng khóc".
Nội dung ca khúc là: có một đôi trai gái yêu nhau nhưng không đến được với nhau, và dù họ phải xa nhau, họ vẫn xin giữ lại những hồi ức, những tình cảm đẹp nhất của nhau. Sau đó, tôi có thu âm và tặng cho bạn bè nghe. Sự việc này có gia đình, những người bạn thân và những người bạn học cùng lớp Đại Học của tôi xác nhận.
Vào năm 2002, Công ty Nhạc Xanh - đại diện là anh Nguyễn Duy Khánh - đặt vấn đề muốn mua độc quyền ca khúc “Vầng Trăng Khóc” của tôi. Sau khi suy nghĩ, tôi đã đồng ý. Ca khúc “Vầng Trăng Khóc” được hòa âm bởi Nhạc sĩ Minh Khang, và do ca sĩ Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc trình bày. Ý tưởng quay Video Clip là của đạo diễn Nguyễn Nam. Sau đó, với sự đồng ý của Công ty Nhạc Xanh, tôi có cho ca sĩ Nguyên Vũ sử dụng thu âm và quay Video clip và phát hành CD - VCD. Sự việc này có những người liên quan xác nhận.
Từ khi Công Ty Nhạc Xanh phát hành Album của Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc, ca khúc “Vầng Trăng Khóc” đã được khán giả yêu thích, ủng hộ hết sức nhiệt tình. Ca khúc này đã trở thành một cơn sốt trong một thời gian dài, đưa tên tuổi Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc lên hàng Top những đôi song ca được yêu thích nhất. Trong thời gian đó, có thể nói đi đến nơi đâu cũng nghe được bài “Vầng Trăng Khóc”, hỏi ai cũng biết bài “Vầng Trăng Khóc”, ngay cả một đứa bé. Tôi rất bất ngờ và cũng rất tự hào về điều đó.
Vào năm 2003, tôi có nghe ca sĩ Thu Phương (tại hải ngoại) có sử dụng ca khúc “Vầng Trăng Khóc” của tôi để thu âm. Đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được sự liên lạc cũng như tiền tác quyền nào từ ca sĩ Thu Phương.
Vào năm 2004, ca sĩ Như Quỳnh - Kỳ Anh (tại hải ngoại) cũng muốn sử dụng ca khúc “Vầng Trăng Khóc” này để phát hành CD-VCD, tôi và bên Công ty Nhạc Xanh cũng đồng ý cho phép, và ca sĩ Như Quỳnh đã thanh toán tiền tác quyền cho tôi. Sự việc này có ca sĩ Như Quỳnh xác nhận.
Gần đây, năm 2008, trên mạng YOUTUBE xuất hiện một số Video Clip có phần giai điệu, hòa âm và ý tưởng quay clip giống với bài “Vầng Trăng Khóc” của tôi đến hơn 95%. Theo tôi được biết thì những Video Clip ấy có xuất xứ từ Thái Lan, Lào, và Campuchia. Tôi rất bức xúc vì có một số nguồn dư luận cho rằng tôi “đạo nhạc” từ những Video Clip trên, và lại có một số nguồn dư luận khác lại cho rằng tôi lấy ý tưởng từ “một câu huýt sáo của nhân vật chính” trong game Nintendo phát hành từ năm 1991.
Nay tôi xin khẳng định lại rằng: Ca khúc “Vầng Trăng Khóc” hoàn toàn là do tôi sáng tác, và tôi cũng không hề lấy ý tưởng từ game đó. Đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi làm đơn này kính mong các Cơ quan chức năng có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi của tôi trước sự việc các đơn vị âm nhạc nước ngoài sử dụng không xin phép ca khúc “Vầng Trăng Khóc” của tôi, kính mong các Cơ quan báo chí giúp tôi làm rõ đường dư luận".
![]() |
Ca khúc "Vầng trăng khóc" thuộc về ai? (Minh họa: Hà Thành) |
Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc “không biết”
Khi chúng tôi gọi điện đến Trung tâm bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thì nhạc sĩ Phó Đức Phương - Giám đốc Trung tâm - tỏ ra ngạc nhiên vì chưa hề biết đến sự việc này. Ngay cả tên tác giả Nguyễn Văn Chung và ca khúc "Vầng trăng khóc" cũng rất lạ đối với nhạc sỹ Phó Đức Phương.
Sau khi hỏi lại cán bộ Trung tâm, ông Phương cho biết: "Đúng là Trung tâm đã nhận được bản tường trình và nhờ giúp đỡ của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung.
Nói thật, nếu sự việc xảy ra ở trong nước thì chúng tôi còn có thể giúp đỡ được chứ liên quan đến nước ngoài thì rất khó để có thể xác minh được sự việc. Nghe chuyện này thì tưởng là nhỏ, là đơn giản nhưng thực ra lại rất phức tạp. Nhưng dù sao chúng tôi đã nhận được đơn của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung nên chúng tôi sẽ cố gắng đóng góp một tiếng nói để bảo vệ anh Chung nếu đúng là anh Chung bị người ta đạo nhạc".
Bình luận (0)