Khuyến mãi: Giá bèo
Các hãng sản xuất trong nước đang méo mặt bởi những chương trình nhạc xuân mới vừa tung ra thị trường đã bị in sang lậu ngay 24 giờ sau. Một chương trình (gồm 2 băng video hoặc 2 VCD) của các hãng bán ra với giá từ 60.000 đồng đến 70.000 đồng, thì giá hàng lậu chỉ từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng. Các cửa hàng băng đĩa đua nhau nhận hàng sản xuất lậu (do ăn cắp bản quyền mà có), vì bán chạy và không phải trả tiền ngay (hàng gối đầu). Khách muốn mua hàng “xịn” của các hãng trong nước cũng không có, vì các cửa hàng chỉ mua vừa đủ để trưng bày lên kệ, tránh các đoàn kiểm tra nhòm ngó.
Bà Trương Thị Thu Dung - Giám đốc Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông - than thở: “Không sản xuất thì không được, nhưng làm ra là bị ăn cắp, bị phá giá. Tình hình quá khó khăn cho chúng tôi!”.
Đến nhạc xuân “tâm lý chiến”
Thị trường băng đĩa lậu hiện cũng quay lại “cạnh tranh” lẫn nhau. Trước đây, giá bán mỗi đĩa 12.000 đồng có vỏ hộp, nay chỉ từ 8.000 đồng đến 10.000 đồng là có vỏ hộp tặng kèm. Một số cửa hàng có sáng kiến đặt sản xuất loại hộp nhựa dẻo giá thành chỉ vài trăm đồng/hộp để làm quà tặng khuyến mãi. Giới in sang lậu đã xào nấu lại các chương trình cũ, bài hát và giọng ca cũ, kể cả những bài hát xuân có nội dung tâm lý chiến ở miền Nam trước năm 1975, thành các chương trình nhạc xuân. Loại băng, đĩa nhạc xuân tâm lý chiến này hiện đang được bày bán tràn lan trong các cửa hàng băng đĩa, siêu thị, nhà sách...
Cơ quan quản lý có biết?
Tại buổi hội thảo về nạn băng, đĩa in sang lậu ngày 4-1-2002 do Hội Nhà báo TPHCM tổ chức, đại diện các hãng sản xuất đặt vấn đề: “Đĩa lậu bày bán công khai ngay ở các nhà sách, siêu thị... trong tầm tay quản lý của Nhà nước. Có phải các cơ quan chức năng không biết? Các cửa hàng tư nhân bán băng đĩa treo băng-rôn quảng cáo bán đĩa lậu ai cũng thấy, sao các cơ quan chức năng không thấy?!
Sự “kêu gào” của các hãng sản xuất băng, đĩa trong nước hiện vẫn mang tính thời sự. Trong khi đó, các cơ quan quản lý vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để, tuy thời gian qua có phát hiện được những điểm in sang lậu, nhưng chưa có bài thuốc trị tận gốc. Việc “khuyến mãi” băng, đĩa in lậu trên thị trường TPHCM, là điều không bình thường!
Số lượng băng, đĩa bị thu giữ năm 2001
|
Bình luận (0)