- Ông Trần Hùng: Qua hơn một tuần khảo sát thực tế, Đoàn Thanh tra Bộ VHTT thấy những điều báo chí nêu là đúng. Đoàn đã kiểm tra các di tích bị xâm hại nghiêm trọng nhất như: bót dây thép, đình Phong Phú (Q.9), chùa Giác Viên, chùa Phụng Sơn (Q.11), đình Chí Hòa (Q.10); Lệ Châu Hội quán (Q.5); trụ sở phái đoàn Bộ Tổng Tư lệnh QĐNDVN (87 A Trần Kế Xương, Q. Phú Nhuận)...
Đâu là vấn đề nổi cộm trước thực trạng này?
- Một số trường hợp xâm phạm di tích diễn ra từ trước năm 1975 kéo dài đến nay, nhưng đa số phát sinh sau năm 1975. Kinh phí đầu tư, tu bổ, tôn tạo di tích ở TPHCM quá ít so với các địa phương khác. Từ năm 1999 đến 2001 TPHCM đầu tư chưa đầy 1 tỉ cho 45 di tích. Trong khi đó, có những địa phương khác đã đầu tư từ 15 đến 20 tỉ đồng.
Thanh tra sẽ có những biện pháp xử lý ra sao?
- Ngày 25-4, Đoàn Thanh tra đã có cuộc họp với UBND TPHCM đề nghị một số biện pháp xử lý như: UBND TPHCM phải có văn bản phân định trách nhiệm quản lý di tích đối với các cấp chính quyền, ban ngành liên quan. Dành kinh phí thích đáng cho công tác giữ gìn, tôn tạo, di tích và giải tỏa sớm các trường hợp xâm phạm di tích đang được xem là “điểm nóng”. Riêng di tích 87 A Trần Kế Xương, Q. Phú Nhuận, Đoàn Thanh tra đã đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự TPHCM làm việc với Sở VHTT, xác định rõ hiện trạng di tích ban đầu để phục chế sửa chữa đúng nguyên trạng. Trong cuộc họp ngày 25-4, ông Nguyễn Thành Tài - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã thống nhất các đề xuất xử lý của Đoàn Thanh tra. Theo đó, UBND TPHCM sẽ lập phương án giải quyết cụ thể, đưa vấn đề bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử vào chương trình hành động của Đảng bộ TPHCM.
Bình luận (0)