Ông Trần vốn là đặc vụ của Quốc Dân Đảng Tưởng Giới Thạch phải trốn sang Hồng Kông năm 1949 khi cách mạng Trung Quốc (TQ) thắng lợi. Ông đã có một đời vợ, có hai con trai trước khi lấy bà Phương Lợi Lợi làm việc ở một sòng bạc Thượng Hải, có chồng chết trong một trận ném bom của phát xít Nhật và cũng có hai con gái riêng. Khi trốn sang Hồng Kông, để che giấu quá khứ, ông Trần phải đổi tên, mượn họ Phương của vợ để mang tên mới Phương Đạo Long. Vì vậy, Thành Long mang họ Phương tuy còn có tên Trần Cảng Sinh (ngụ ý Trần sinh ra ở Hương Cảng) do cha mẹ anh đặt để giữ một kỷ niệm. Đây là điều bất ngờ nhất đối với Thành Long. Hiện nay hai anh cùng cha khác mẹ của Thành Long sinh sống tại tỉnh An Huy mà anh chưa hề gặp mặt, còn hai chị cùng mẹ khác cha sống tại Canberra.
Năm 1999, khi biết rõ sự thật về nguồn gốc của mình, Thành Long quyết định hợp tác với nữ đạo diễn Mabel Trương Viên Đình làm một bộ phim tài liệu về gia đình với đầy đủ tư liệu thu thập ở TQ, Hồng Kông và nước ngoài. Bộ phim có tựa đề Dấu vết con rồng: Thành Long và gia đình lưu lạc đã được giới thiệu tại LHP Berlin vừa qua. Thành Long cho biết có ý định làm một bộ phim truyện về một giai đoạn lịch sử của TQ lấy bối cảnh là gia đình anh, mời Củng Lợi đóng vai mẹ và Khương Văn đóng vai bố.
Bình luận (0)