xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bỏ thị phần cho ca sĩ Philippines

Bài và ảnh: Thùy Trang

Với những lợi thế nổi trội, ca sĩ Philippines đang chiếm gần như thị phần biểu diễn khách sạn, nhà hàng, quán bar, khu du lịch ở Việt Nam

Hơn 10 năm trước, khi vài ca sĩ Philippines đầu tiên đến biểu diễn tại TP HCM, nhiều người trong giới nhận định rằng họ sẽ chiếm lĩnh thị phần biểu diễn ở Việt Nam. Điều dự báo đó đến nay đã trở thành sự thật.

Biết lấy lòng khán giả

“Đã khuya rồi, vẫn ngồi đếm sao/ Sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai/ Ánh trăng đã không còn nữa/Chỉ còn chiếc cầu vồng khuyết, để mình tôi đơn côi… Giọng hát tiếng Việt lơ lớ của ca sĩ kiêm tay guitar của ban nhạc Champurrado đến từ Philippines vang lên đầy ấn tượng. Vài từ trong ca khúc Cầu vồng khuyết được phát âm không trọn vẹn nhưng chàng ca sĩ ngoại hát rong này đang cố gắng giới thiệu cho khán giả Việt một ca khúc tiếng Việt bằng phát âm ổn nhất có thể.

Một ban nhạc Philippines biểu diễn trong quán ăn sân vườn Hogs breath (quận 1, TP HCM)
Một ban nhạc Philippines biểu diễn trong quán ăn sân vườn Hogs breath (quận 1, TP HCM)

Ca sĩ này còn rất biết cách tạo không khí và lôi kéo khán giả vào phần trình diễn của mình. Đẩy cây đàn guitar ra phía sau lưng, anh tiến lại gần một thực khách đang chăm chú nhìn mình đầy phấn khích. Anh nói như một lời chào: “Nào, hãy hát lên cùng tôi nhé! Đây là bài hát Việt Nam mà tôi rất thích và tôi nghĩ anh cũng sẽ thuộc. Bài Cầu vồng khuyết của tác giả nào nhỉ? Xin lỗi, tôi không nhớ tên nhưng tôi nghĩ nếu tác giả có ngồi ở đây cũng sẽ không giận tôi vì thiếu sót này”. Tất cả thực khách đều cười vang rồi tặng cho Taz - ca sĩ chính của ban nhạc Champurrado đến từ Philippines - một tràng pháo tay kéo dài.

Không chỉ có Taz hát rong, những thành viên khác của Champurrado cũng đang biểu diễn rải rác ở nhiều địa điểm tại TP HCM, như: Susan, Jason, Irvin, Darling, Adeline… Họ đều hát hay và có khả năng hoạt náo không kém “thủ lĩnh” của mình. Những vị thực khách quen của Hogs breath (quận 1, TP HCM) liên tục gửi yêu cầu đến ban nhạc. Hầu hết những ca khúc tiếng Anh từng được yêu thích như Now and forever, Casablanca, It’s not goodbye, Women in love, Canavan of life, Everything I do, Nothing gonna change my love for you… hoặc những bài mới hơn như Big big world, Lucky, Baby one more time… đều được các ca sĩ này thể hiện đầy nhiệt huyết.

Khán giả có cảm giác họ như một cái máy iPod chứa đựng dữ liệu lên đến cả ngàn ca khúc mà công chúng yêu thích. Thậm chí, khi một cậu bé đánh giày yêu cầu hát bài Gangnam Style, Taz cũng gật đầu: “Dĩ nhiên rồi!”. Ngay lập tức, phần nhạc live (sống) được đánh lên và Taz cất tiếng hát bắt chước Psy béo một cách thuần thục, điệu nghệ…

“So với ca sĩ Việt Nam, ca sĩ Philippines rất chiều lòng khán giả” - quản lý Hoàng Minh (phụ trách 2 ban nhạc Philippines đang biểu diễn tại TP HCM hiện nay) khẳng định. Hầu hết họ luôn thủ sẵn những bài hát quen thuộc của nhiều dân tộc, quốc gia khác nhau để lấy lòng người nghe khiến khán giả thấy mình thực sự là thượng khách.

Đó là lý do dù không hiểu nội dung ca khúc mình đang hát nhưng ca sĩ Philippines nào cũng có một vài bài Việt Nam “tủ” để hát tặng khán giả Việt.  Servillo Carlos còn khoe anh hát được cả bài Tết và Xin chào Việt Nam nữa.

Lợi thế đa năng

Không chỉ hát ngoài trời, các ban nhạc Philippines còn biểu diễn ở các khách sạn 5 sao, như: Rex, Sheraton, Majesic, Caravelle… Họ cũng thay nhau biểu diễn ở các quán bar dành cho khách Tây, như:  Carmen, Seventhteen, Unix Kafe & Biznis Klub Café, Rio, Cadillac…

Hát xoay vòng nên hầu như cộng đồng ca sĩ người Philippines tại TP HCM đều quen biết nhau. Chris (ca sĩ chính của Yellow Bongo band) cho biết: “Ước tính có trên 1.000 ca sĩ người Philippines đang làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi quen biết và giới thiệu công việc cho nhau. Chúng tôi cũng chạy sô, không phải từ phòng trà, quán bar hay các quán ăn ngoài trời mà ở các khu du lịch tại Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng, Mũi Né, Hà Nội… Tuần này, tôi phải kiêm luôn công việc cho đồng nghiệp Kullen vì cô ấy đang bận sô diễn ở Đà Nẵng”.

Ở Việt Nam, ca sĩ Philippines được ưa chuộng tại các quán bar, nhà hàng và phát triển mạnh. Đến mức, hiện đã có hẳn dịch vụ cung cấp ca sĩ Philippines cho các sự kiện nếu ai yêu cầu.

Đa năng là lợi thế của ca sĩ Philippines. Chris nói anh có thể hát tốt thể loại nhạc pop, R&B, jazz, dance, swing… “Bất cứ thể loại nào mà mọi người thích, tôi có thể hát. Tất nhiên là không phải hát cho có. Tôi phải tập luyện mỗi ngày để tiết mục biểu diễn của mình luôn làm hài lòng khán giả” - Chris quả quyết.

Điều khiến ca sĩ Philippines luôn nổi trội là họ có khả năng cover (hát lại) một cách thuần thục, không thua kém gì các giọng ca gốc. Jackson Gan, một ca sĩ Philippines tại TP HCM, khẳng định: “Ca sĩ Philippines là những tay tổ về cover”.

Bà Marie Pert Singh, người có thâm niên hơn 10 năm biểu diễn tại  Việt Nam và là một trong những đầu mối giới thiệu ca sĩ Philippines đến Việt Nam, cho biết: “Tất cả nghệ sĩ Philippines đều được trang bị các kỹ năng biểu diễn. Dù học chính quy hay các lớp ngắn hạn, mỗi ca sĩ, nhạc công của đất nước chúng tôi luôn được dạy hát và sử dụng thành thạo vài loại nhạc cụ phổ biến, như guitar, piano, violon, saxophone. Ngoài ra, họ còn được dạy vũ đạo từ cổ điển đến hiện đại". Đây là những lợi thế cạnh tranh của họ với ca sĩ bản địa.

Kỳ tới: Chịu “cày” vì mưu sinh

Không ca sĩ Việt nào chịu làm

Rất ít ca sĩ Việt có đủ khả năng hát hay ca khúc tiếng Anh. Càng không có những người chịu khó như ca sĩ Philippines nên dù có vài giọng ca hát tiếng Anh tốt nhưng họ xuất hiện một thời gian rồi biến mất. Trong khi đó, với những ngôi sao như Thu Minh, Hồng Nhung, Thanh Bùi… thì các quán bar, khách sạn 5 sao “không đủ tiền trả”. Đó chính là lý do ca sĩ Philippines là lựa chọn phù hợp nhất để phục vụ du khách của những nơi này.

Những giọng ca Philippines có thể đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, ngôn ngữ vì đa số khách những nơi này là người nước ngoài. Hơn thế, ca sĩ Philippines chịu hát ở cả những chương trình ngoài trời trong vài giờ theo yêu cầu của khán giả. “Đó là điều mà không ca sĩ Việt nào chịu làm” - một quản lý ca sĩ Philippines cho hay.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo