Giá khởi điểm của bức tranh là 50 triệu USD. Bức tranh nửa người “Nàng Dora Maar với con mèo” khổ 92 cm x 150 cm được Picasso vẽ năm 1941, chưa hề được trưng bày công khai từ 40 năm nay.
Tác phẩm này vẽ bà Dora Maar ngồi ghế, đầu đội mũ cắm lông chim có con mèo đen đứng ở thành ghế, cạnh vai.
Charles Moffett, Phó Chủ tịch Sotheby’s đánh giá bức tranh là “một bức chân dung đặc biệt nhất của một phụ nữ suốt 10 năm là người tình kiêm người mẫu sáng tác” của Picasso.
Các học giả nghiên cứu về Picasso từ lâu đã nhận xét rằng Dora Maar, nhà nhiếp ảnh có tài là nguồn cảm hứng sáng tác lớn của Picasso trong những thời kỳ khó khăn của cuộc đời ông, thoạt đầu là cuộc nội chiến Tây Ban Nha, sau đó là thế chiến 2.
Từ những năm tháng đó, tình yêu đã nẩy nở giữa 2 người. Bức tranh “Nàng Dora Maar” là tác phẩm lớn đầu tiên của Picasso được đem bán đấu giá kể từ bức tranh “Người phụ nữ ngồi trong vườn” vẽ năm 1938 của ông được bán đấu giá năm 1999 với giá 49 triệu USD.
Năm 2000, bức tranh chân dung bà Marie - Therese Walter, người tình khác của Picasso bên bình hoa tulíp đỏ và vàng được nhà bán đấu giá Christie’s bán tại New York với giá 28 triệu USD.
Bình luận (0)