Chim di trú (Le Peuple Migrateur) do Hãng phim Galatee sản xuất, được khởi quay từ tháng 7-1998 và kéo dài đến mùa hè 2001, với ê kíp thực hiện hơn 450 người (đạo diễn, kỹ thuật, chuyên gia, phi công...). Phim giới thiệu khoảng 30 loài chim di trú như: sếu, ngỗng, thiên nga, cò, vịt... với 175 thắng cảnh của 50 quốc gia trên khắp các châu lục, trong đó có Việt Nam. Chim di trú do Jacques Perrin sản xuất và đồng đạo diễn, thuộc xu hướng mới của phim tài liệu về động vật: Kịch bản được viết và quay theo phong cách phim truyện. Tổng kinh phí thực hiện bộ phim Chim di trú là 23 triệu euro, đã thu hút gần 4 triệu lượt khán giả (chiếu tại Pháp từ tháng 12-2001 đến nay).
Ðàn chim theo một hướng bay về phương Bắc trong mùa sinh sản, đó là những ngày đẹp trời. Rồi chúng lại bay về phương Nam, vượt qua hàng ngàn cây số, với biết bao trở ngại, hy vọng và cũng không ít nghiệt ngã. Một cuộc hành trình nguy hiểm cả với những con chim bé nhất đàn, cũng như những con chim đã dày dạn. Trong Chim di trú, lần đầu tiên loài chim không phải là một ngoại vật tạo cảm hứng, không phải vai phụ mà là diễn viên chính. Bộ phim như một bảo tàng sinh động về hình ảnh, qua đó mời gọi các quốc gia cùng bảo tồn một loại di sản thế giới của nhân loại...
Bình luận (0)