
Nữ hoàng Cleopatra, vốn vẫn được ca ngợi như là tiêu chuẩn của vẻ đẹp thời Cổ đại và là người gốc Âu. Bởi theo sử sách bà là hậu duệ của Ptolemy, vị tướng Macedonia, người làm chủ Ai Cập sau Alexander Đại Đế.
Nhưng mới đây bà Hilke Thuer thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Áo lại phát hiện xương cốt của Công chúa Arsinoe, em gái Nữ hoàng Cleopatra, được tìm thấy ở Ephesus, Thổ Nhĩ Kỳ, có cấu trúc của xương người châu Phi.
Bà nói với nhóm làm phim BBC về việc tìm ra hài cốt của một người trong dòng họ Ptolemy là sự kiện đặc biệt với các nhà khảo cổ: "Việc Arsinoe có mẹ là người châu Phi quả là một tin giật gân và cho ta một cái nhìn mới vào cả gia đình Cleopatra, cũng như quan hệ giữa hai chị em Cleopatra và Arsinoe."
Trong lịch sử chính thống, Cleopatra VII là nữ vương cuối cùng của triều đại Ptolemy, và lãnh đạo Ai Cập từ năm 51 đến năm 30 trước Công lịch.

Sinh vào khoảng năm 69 - 68 trước Công nguyên, Cleopatra cầm quyền nhiếp chính cùng em trai 10 tuổi Ptolemy XIII sau khi cha họ qua đời. Bà lập liên minh với Hoàng đế La Mã Julius Caesar, sinh ra con trai đặt tên là Caesarion nhưng cậu con không bao giờ được Caesar công nhận. Cleopatra theo Caesar về sống tại Rome.
Sau vụ ông bị ám sát, bà đem con trở về Ai Cập và chuyển sang liên kết với Tướng Mark Antony rồi kết hôn với ông ta.
Nhà khảo cổ Neil Oliver, cho biết ông có cảm giác lạ lùng đến rợn người khi cầm trong tay xương của công chúa Arsinoe, người "từng đụng chạm với Cleopatra và có thể cả Hoàng đế Caesar".
Bộ phim của BBC "Cleopatra: chân dung kẻ sát nhân", sẽ ra mắt trên đài truyền hình BBC One ngày 23-03, kể về một Cleopatra tàn bạo. Bà hoàng đã ra lệnh cho Mark Anthony giết em gái mình là Arsinoe. Phim cũng mô tả mối tình của Cleopatra với Julius Caesar.
Bình luận (0)