Phim Lưới trời sẽ... ăn khách?
“Lưới trời của Hãng phim Truyện I Việt Nam sẽ là bộ phim ăn khách sau Gái nhảy”. Ông Nguyễn Thái Hòa - Phó Giám đốc Hãng phim Giải Phóng - khẳng định như vậy. Theo ông Hòa: “Câu chuyện trong phim Lưới trời gắn với những vấn đề thời sự như vụ án Năm Cam, được các nhà làm phim thể hiện rất hấp dẫn. Nếu phim Sự lựa chọn sinh tử của Trung Quốc từng thu hút đông đảo người xem Việt Nam, thì Lưới trời có tính hấp dẫn không thua kém”.
Sau Lưới trời còn có phim Của rơi (Hãng phim Truyện Việt Nam) chưa ra mắt công chúng. Cũng theo các nhà phát hành phim, Của rơi sẽ khó... ăn khách, dù đây là phim được giới chuyên môn đánh giá cao. Cả hai phim Lưới trời và Của rơi đều là phim sản xuất theo kế hoạch Nhà nước tài trợ năm 2002. Còn phim tài trợ sản xuất cho năm 2003 vẫn chưa có. Lý do là trong 13 kịch bản của các hãng phim gởi lên Cục Điện ảnh duyệt tài trợ, chỉ có 2 kịch bản của Hãng phim Giải Phóng được chọn là Mùa len trâu và Thời xa vắng. Các kịch bản bị loại, theo Cục Điện ảnh, là do thiếu yếu tố hấp dẫn. Đây sẽ là khoảng dừng khá lâu của phim Việt Nam, ngay sau khi phim Gái nhảy đã tạo bước đột phá.
Mỗi phim tài trợ là một dự án
Trước đây, việc tài trợ sản xuất phim của Nhà nước dựa theo chỉ tiêu của các hãng. Do vậy, hầu như các kịch bản của các hãng đưa lên đều được Hội đồng Thẩm định kịch bản “châm chước” thông qua. Phim sản xuất bằng vốn tài trợ hàng năm vẫn đáp ứng đầy đủ số lượng chỉ tiêu đặt ra, nhưng chất lượng phần lớn yếu kém, phát hành không có người xem. Chẳng những hiệu quả kinh doanh không có mà hiệu quả giáo dục cũng không. Từ năm 2002, lãnh đạo Cục Điện ảnh đã thay đổi tư duy về phim tài trợ. Yếu tố hấp dẫn của kịch bản phim được đặt lên hàng đầu. Việc Cục Điện ảnh chỉ chọn 2 trong tổng số 13 kịch bản của các hãng trình duyệt cho kế hoạch sản xuất 2003 là một thái độ dứt khoát.
Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho biết: “Đã đến lúc Cục Điện ảnh và Hội đồng Thẩm định kịch bản không thể nhân nhượng thêm được nữa. Có thể số lượng phim được chọn tài trợ sản xuất mỗi năm sẽ ít hơn, nhưng phải đảm bảo chất lượng, hấp dẫn được người xem”.
Ông Nguyễn Phúc Thảnh - Cục trưởng Cục Điện ảnh - nhận định: “Hiện nay, Nhà nước vẫn đang tài trợ theo phương thức vừa cho tác phẩm, vừa cho chỉ tiêu của đơn vị. Nhưng trong tương lai, Nhà nước chỉ tài trợ cho tác phẩm và mỗi phim được xem là một dự án”.
Để đảm bảo cho kế hoạch sản xuất 2003 không bị ngừng trệ, Cục Điện ảnh đã yêu cầu các hãng phim chọn lại kịch bản hoặc sửa chữa kịch bản không đạt theo tư duy mới, kịp trình duyệt vào tháng 3-2003 để nhanh chóng đưa vào sản xuất. Ông Cao Văn Hùng - Giám đốc Công ty Điện ảnh TPHCM - tỏ ý lo lắng: “Phim Gái nhảy đã lấy lại uy tín cho phim Việt Nam, nhưng uy tín này có giữ được hay không là còn phụ thuộc vào chất lượng của những phim Việt Nam sắp tới”.
Bình luận (0)