Thống trị ngôi trường là nhóm F4 gồm Domyoji Tsukasa-người kế thừa của tập đoàn tài chính hàng đầu Domyoji, Hanazawa Rui- con trai của một đại gia ngành kinh doanh, Nishikado Sojoro- người thừa kế một ngôi trường dạy về trà đạo và Mimasaka Akira-con trai của một trùm mafia.
F4 nổi tiếng không những vì tài sản, tài năng hay tính cách nổi bật mà còn được biết đến với “Ám hiệu tử thần”, một dấu hiệu được F4 dùng cho một ai làm họ không hài lòng. Người bị dính “Ám hiệu tử thần” sẽ là mục tiêu công kích của F4 và cả trường cho đến khi buộc phải bỏ học.
Học tại ngôi trường Eitoku Gakuen, Makino chỉ hy vọng cuộc sống sẽ trôi qua êm ả, sao cho 3 năm trung học qua thật nhanh và thật thanh bình, càng không bị chú ý càng tốt.
Nhưng mọi chuyên đã hoàn toàn đổi khác khi một ngày nọ, Makino đứng ra bênh vực cho bạn mình trước F4. Ngay lập tức, Makino nhận “Ám hiệu tử thần” vào ngày hôm sau và mọi rắc rối bắt đầu…
Bình luận (0)