Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cuộc đời có bao lâu để giận hờn

Thùy Trang

Ở tuổi 65, ca sĩ Cao Thái không khiến cho khán giả yêu nhạc, đặc biệt là khán giả trẻ phấn khích như nhiều ca sĩ khác. Thế nhưng, khán giả có mặt trong đêm nhạc chào đón ca sĩ Cao Thái sau hơn 30 năm ông định cư ở Pháp trở về, ai cũng tỏ ra hào hứng, vui vẻ với những bài thơ đầy chất thiền và đặc biệt là tài nhớ lịch của ông

Chỉ vào đoạn phim về một buổi trình diễn ca nhạc, download từ Internet, ông bảo: “Tôi đấy. Tôi được chọn biểu diễn mở đầu cho chương trình tìm kiếm giọng ca trẻ của đài truyền hình Pháp Palmares Des Chansons. Năm đó tôi đoạt giải nhất”. Mấy mươi năm sống ở Pháp và hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, ca sĩ Cao Thái gần như trở thành một người Pháp chính hiệu với phong thái lịch thiệp đặc trưng. Không còn cái vẻ đào hoa, lãng tử của chàng trai trẻ Vincent Cao Thái năm xưa nhưng Cao Thái hôm nay, ở tuổi 65, ông tạo thiện cảm với người đối diện bởi sự nhẹ nhàng, lịch lãm ngay cả khi ông chỉ mặc trên người chiếc quần tây đã cũ cùng chiếc áo thun giản dị.

Ông bảo rằng, với nghề hát, tôi không có bất cứ điều gì tiếc nuối bởi tôi đam mê hát và tôi đã được hát. “Đó là may mắn nhất cuộc đời tôi dù có lúc, chỉ vì muốn theo hát mà tôi khiến cha mẹ mình không vui. Bản thân tôi cũng lén lút đi hát như thể tôi đang làm một chuyện sai trái. Nhưng dẫu sao, đó là con đường của tôi. Số phận tôi buộc tôi phải đi con đường này”. Con đường khó của ca sĩ Cao Thái cũng chỉ bắt nguồn từ quan niệm “xướng ca vô loài”. Quan niệm này trói buộc tư duy của cha mẹ ông và vì vậy, họ kiên quyết buộc ông phải trở thành một kỹ sư thay vì hát hò trên sân khấu. Nhưng, ông bảo: “Nhất định con phải theo nghề hát. Điều con có thể hứa với cha mẹ là không bao giờ làm cha mẹ phiền lòng vì lựa chọn của bản thân mình”. Vì vậy, ông đã đi hát, tham gia nhiều cuộc tuyển chọn ca sĩ của đài truyền hình Pháp. Vẻ lãng tử cùng với giọng hát rất trữ tình, ông đã chinh phục nhiều lớp khán giả trẻ Pháp yêu nhạc. “Không thể trở thành một danh ca của nước Pháp, một ca sĩ ngôi sao của thị trường âm nhạc hay xuất hiện trong hàng loạt sân khấu lớn nhưng tôi hài lòng với những gì tôi đã đạt được. Tôi đã mơ và nắm được giấc mơ của mình”. Cứ thế, trong suốt mấy mươi năm định cư ở Pháp, ông rong ruổi trên con đường của riêng mình và để lại ít nhiều dấu ấn với những ca khúc quen thuộc như Mexico, Malaguena... Đôi lần, trở về nhà sau một đêm diễn, say sưa hạnh phúc trong tiếng vỗ tay tán thưởng của khán giả, ông chợt giật mình như một gã mộng mị, nhớ về quê hương. Nhớ từng góc đường, con phố ông đã đi qua, từng hàng quán ông đã vài lần ghé thăm, nhớ cả cơn mưa đỏng đảnh chợt đến chợt đi và cả những cái nắng gay gắt đến nghẹt thở của quê nhà. Ông tự nhủ: “Niềm vui sẽ trọn vẹn khi ta được sống trên quê hương, được chuyện trò cùng đồng bào mình và được hát với khán giả VN”. Vì thế, trong cuộc sống tấp nập, bộn bề của một thế giới văn minh, ông luôn khát khao “trở về”. Ông bảo: “15 năm nay, năm nào tôi cũng trở về nhưng buồn là chỉ trở về như một du khách. Tôi mong được hát lắm nhưng mãi chẳng biết làm thế nào để được đi hát. May mắn lần này, tôi hoàn tất được giấy phép và được đi hát trở lại”. Không ít sự dè dặt rằng liệu có quá trễ để ông tiếp tục nghiệp ca hát của mình ở tuổi 65 trên sân khấu nhưng ông khẳng khái: “Ở bất cứ đâu, vào cái tuổi hưu như hiện nay, tôi đều phải lui về cho thế hệ trẻ tiến lên. Tôi vẫn đi hát vì tôi cảm thấy mình còn hát tốt. Hơn hết, tôi không đi hát để kiếm tiền mà hát như một thú vui khả dĩ của tuổi già”.

Ông bảo rằng: “Tôi đã trải qua biết bao chuyện hỉ nộ ái ố. Nhưng cuộc đời có bao lâu để giận hờn. Sống thật vui với giây phút hiện tại để có thể cảm nhận được những cái đẹp quanh mình”. Và đó chính là quan điểm, là bí quyết giữ gìn sức khỏe của ca sĩ Cao Thái.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo