xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đào tạo ca sĩ ngôi sao?

Thùy Trang

Người đại diện của ca sĩ Mỹ Tâm phản ứng gay gắt trước việc làm của Trung tâm Đào tạo thanh nhạc Hoài Nam và yêu cầu xóa tên ca sĩ Mỹ Tâm trong chương trình quảng cáo tuyển sinh của trung tâm này, cũng như các tài liệu khác giới thiệu về trung tâm

Đã qua 3 lần đào tạo ở 3 lò luyện thanh mà vẫn chưa trở thành ca sĩ như mong đợi, Hồ Liên Anh đến từ An Giang (21 tuổi) kiên nhẫn tìm “lò”  thứ 4 với quyết tâm “biến ước mơ thành sự thật”. Và điểm đến của Liên Anh lần này là Trung tâm Đào tạo Thanh nhạc Hoài Nam (trụ sở tại lầu 2 Nhà hát Bến Thành thuộc Trung tâm Văn hóa quận 1 - TPHCM), nơi Liên Anh tin rằng “đây sẽ là điểm đến cuối cùng trong nỗ lực trở thành ngôi sao của mình. Bởi theo Liên Anh, nơi đây đang rao tuyển sinh với lời quảng cáo là đã đào tạo nhiều ca sĩ thành danh, như: Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồng Ngọc, 5 Dòng Kẻ, Đăng Khôi, Thu Thủy, Mây Trắng, Mắt Ngọc, MTV,...”.


“Lập lờ đánh lận con đen”


Quả thật, những thành tích quảng cáo này được Trung tâm Đào tạo Thanh nhạc Hoài Nam ghi rõ ràng và nghiêm chỉnh trên băng-rôn thông báo tuyển sinh khóa học tháng 7-2009 của trung tâm này, được treo chễm chệ ngay mặt tiền của Nhà hát Bến Thành (TPHCM)


Nhìn vào thành tích đào tạo thành công hàng loạt ca sĩ ngôi sao của thị trường nhạc Việt như trong thông báo, Hồ Liên Anh không thể không tin rằng Trung tâm Đào tạo Thanh nhạc Hoài Nam sẽ giúp anh khai sáng khả năng ca hát. Vì vậy, Hồ Liên Anh tỏ rõ sự phấn khích, tin tưởng khi quyết định bước vào phòng ghi danh của trung tâm này.


Thật ra, với những người theo dõi thị trường nhạc Việt thời gian qua, không khó để nhận ra sự không trung thực trong lời quảng cáo của trung tâm nhạc này. Bởi, những ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Đăng Khôi, Hồng Ngọc, 5 Dòng Kẻ, Thu Thủy, MTV... không hề được đào tạo tại Trung tâm Đào tạo Thanh nhạc Hoài Nam.

img
Băng-rôn quảng cáo tuyển sinh và đào tạo ca sĩ chuyên nghiệp của Trung tâm đào tạo thanh nhạc Hoài Nam


Trong đó, 5 Dòng Kẻ bắt đầu gia nhập làng giải trí phía Nam từ năm 2003 với hành trang là bằng cấp tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội và đã có những dấu ấn trên thị trường âm nhạc phía Bắc.

Với ca sĩ Mỹ Tâm, cứ nhìn vào bảng lý lịch trích ngang cũng như thành tích của Mỹ Tâm trước khi cô trở thành ca sĩ nổi tiếng như hiện nay: “16 tuổi, Mỹ Tâm giành giải nhất đơn ca toàn thành. Huy chương vàng Giọng hát hay xuân 1997. Giải nhất Giọng ca vàng Báo Mực Tím năm 1998. Huy chương đồng giải Giọng ca vàng châu Á ở Thượng Hải năm 2000 và tốt nghiệp thủ khoa Trung cấp Nhạc viện TPHCM 2001”, đủ cơ sở để khẳng định Mỹ Tâm không phải nổi tiếng nhờ sự đào tạo từ trung tâm này...


Người đại diện của ca sĩ Mỹ Tâm phản ứng gay gắt trước việc làm của Trung tâm Đào tạo Thanh nhạc Hoài Nam và yêu cầu xóa tên ca sĩ Mỹ Tâm trong chương trình quảng cáo tuyển sinh của trung tâm này, cũng như các tài liệu giới thiệu về trung tâm.


Việc mượn danh những ca sĩ ngôi sao để quảng cáo thành tích ảo của trung tâm đã thể hiện sự không trung thực của người điều hành. Đáng nói hơn khi mục đích quảng cáo này là nhằm tuyển sinh đào tạo thì có thể xem đây là hành vi có dấu hiệu lừa đảo khách hàng.  Hồ Liên Anh là một trong nhiều học viên đã đặt niềm tin vào khả năng đào tạo của trung tâm này mà không biết thực chất là quảng cáo không trung thực.


Có khả năng chi phối các đài truyền hình?


Trong vai một người yêu thích nghề ca sĩ, chúng tôi tìm đến Trung tâm Đào tạo Thanh nhạc Hoài Nam và đặt vấn đề muốn trở thành ca sĩ. Nhân viên của phòng ghi danh niềm nở, giới thiệu: “Trung tâm đã đào tạo thành công nhiều ca sĩ nổi tiếng hiện nay đúng như trên tờ quảng cáo ghi. Đây là nơi làm ăn đàng hoàng chứ không giống vài trung tâm khác.

Đã có học viên phải bỏ trung tâm nọ để đến Trung tâm Đào tạo Thanh nhạc Hoài Nam học, bởi chất lượng đào tạo ở đây hơn hẳn”. Khi hỏi, liệu một học viên đã lớn tuổi có thể đào tạo để trở thành ca sĩ hay không, cô nhân viên ghi danh này trấn an ngay: “Đâu có sao! Miễn có khả năng ca hát”.

Chúng tôi hỏi, trong nội dung quảng cáo tuyển sinh có ghi học viên sẽ được tham gia biểu diễn trong các chương trình truyền hình nghĩa là như thế nào, cô nhân viên ghi danh giải thích: “Những học viên xuất sắc của khóa học sẽ được  tham gia biểu diễn trong các chương trình: Quà tặng trái tim, Thế giới âm nhạc, Trò chuyện với ngôi sao, Ngôi sao của bạn, Nốt nhạc xanh, Âm nhạc online,... Thậm chí, được dàn dựng chương trình để phát sóng trên một vài kênh truyền hình địa phương hẳn hoi. So với nhiều lò đào tạo khác, yếu tố này gần như là ưu thế nổi bật của trung tâm”.


Đem nghi vấn này hỏi chính chủ nhân trung tâm, ông Hoài Nam, vốn là ca sĩ bước ra từ cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TPHCM năm 1988, cho biết: “Đó hoàn toàn là sự thật với điều kiện bạn phải có khả năng”. Tuy nhiên, ông Hoài Nam cũng tỏ ra thận trọng: “Mấy năm trở lại đây, gần như không có học viên nào xuất sắc cả nên việc xuất hiện trong các chương trình truyền hình là điều khá hiếm hoi”.

Và như vậy, việc các học viên của trung tâm được xuất hiện trong các chương trình ca nhạc trên đài truyền hình cũng là một trong những chiêu thức quảng cáo nhằm thu hút đông đảo học viên. Chiêu ấy càng ép-phê hơn khi ông Hoài Nam, chủ nhân của trung tâm này, giới thiệu về mình trên website của trung tâm là biên tập viên Ban Ca nhạc Đài Truyền hình TPHCM và biên tập thực hiện một số chương trình ca nhạc trên truyền hình thì lời quảng cáo ấy dễ đánh lừa học viên.

Ai nấy đều ngỡ ngàng


Khi biết được việc Trung tâm Đào tạo Thanh nhạc Hoài Nam lấy tên tuổi và thành tích của họ để quảng cáo tuyển sinh, các ca sĩ có tên trên băng-rôn quảng cáo của trung tâm này đều tỏ ra ngỡ ngàng. Tất cả đều cho biết nếu nói họ thành danh vì nhờ được trung tâm này đào tạo là không đúng. Mỗi người đều có thời gian ngắn tập luyện ở trung tâm, cụ thể là làm việc với cá nhân ông Hoài Nam, một biên tập viên của Ban Ca nhạc Đài Truyền hình TPHCM. Nhưng, sự gắn bó của họ có khi là luyện thanh một thời gian ngắn như nhóm Mây Trắng, tập luyện vũ đạo như Đăng Khôi hay đơn giản là những buổi trò chuyện truyền đạt kinh nghiệm về nghề, góp ý trong việc chọn ca khúc, trang phục như nhóm 5 Dòng Kẻ,... Riêng trường hợp ca sĩ Mỹ Tâm từng giao lưu, trò chuyện và tập luyện cùng ông Hoài Nam ở Nhà Văn hóa Thanh niên (TPHCM) trong CLB Ca sĩ trẻ, thời Trung tâm Đào tạo Thanh nhạc Hoài Nam chưa ra đời. Và tất cả chỉ dừng lại ở đó. Không hề có chuyện ca sĩ nào đó nhờ được đào tạo tại trung tâm này mà trở nên nổi tiếng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo