Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Đâu là sự thật?

N.Hương

Đạo diễn và nhà sản xuất còn nợ công chúng một lời giải thích

Mấy ngày qua, thông tin về việc á hậu Dương Trương Thiên Lý đột ngột bỏ vai diễn Trần Thị Dung trong bộ phim truyền hình 30 tập: Thái sư Trần Thủ Độ (kịch bản: Nguyễn Mạnh Tuấn; đạo diễn: Đào Duy Phúc; Hãng phim Truyện I sản xuất), sau khi bấm máy được một tháng, đã thu hút sự chú ý của dư luận, nhất là khi bộ phim này được làm với kinh phí lớn nhất từ trước đến nay: 51 tỉ đồng, do Nhà nước tài trợ nhằm phục vụ cho đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội vào năm 2010.

img


Giải thích sự cố này, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, phía nhà sản xuất cũng như đạo diễn đều cho rằng nguyên nhân là việc giải ngân bị chậm khiến thời gian làm phim bị kéo dãn ảnh hưởng đến lịch học của Thiên Lý tại Mỹ nên cô không thể tiếp tục tham gia phim. Ngay sau khi nhà sản xuất lên tiếng, á hậu Dương Trương Thiên Lý cũng đã có phản hồi trên báo rằng lý do bận học mà nhà sản xuất đưa ra là không đúng, nguyên nhân chính khiến cô rút khỏi phim này là do hai bên bất đồng quan điểm về nghệ thuật. Cụ thể, theo cô, những nhà làm phim muốn xây dựng hình ảnh một Linh từ quốc mẫu Trần Thị Dung gợi cảm, với những cảnh hở hang và cô không đồng ý với quan điểm đó. Nối máy với đạo diễn Đào Duy Phúc và cả giám đốc sản xuất phim để tìm hiểu thêm về những điều Thiên Lý phát biểu nhưng điện thoại của họ luôn trong tình trạng “không liên lạc được”.


Sự thật những cảnh hở hang, tươi mát trên phim, như lời Thiên Lý nói, có phải ngay từ đầu đã có trong kịch bản, hay chỉ phát sinh theo yêu cầu của đạo diễn trong quá trình quay nhằm làm phim hấp dẫn khán giả hơn? Trả lời thắc mắc này, tác giả kịch bản Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết: “Chuyện Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung yêu nhau là có thật trong lịch sử, kịch bản không bịa đặt. Tất nhiên tình yêu thì phải bay bổng nhưng để trở thành vợ thái tử Sảm, Trần Thị Dung phải còn con gái nguyên vẹn nên mức khai thác những hình ảnh quá mức độ cho phép trong quan hệ tình cảm giữa Trần Thị Dung và Trần Thủ Độ là không hợp lý. Sau đó khi Trần Thị Dung thành vợ vua, còn Trần Thủ Độ là đại thần trong triều nên nếu hai bên giả dụ có tình cảm đi nữa cũng vụng thầm, có khoảng cách. Trong kịch bản có mô tả những cuộc gặp gỡ, trăn trở, đắn đo của họ, còn đạo diễn sáng tạo thế nào trên trường quay thì tôi không biết. Kịch bản không ghi nhận chuyện đó (có cảnh nhạy cảm-PV). Trong kịch bản có cảnh Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung khi còn 17-18 tuổi, cùng nhau đi đánh cá anh vũ trên sông Đà, cùng bơi lội, đốt lửa bên bờ sông, cảnh này khi lên phim nếu có tươi mát một chút cũng có thể chấp nhận và tôi nghĩ phim truyền hình cũng chỉ quay hình ảnh thấp thoáng thôi chứ không đến mức quá lõa lồ, trần trụi. Cho nên trong chuyện này (Thiên Lý rút khỏi phim) điều quan trọng là do quan hệ, thỏa thuận giữa đạo diễn và Thiên Lý. Trước đây khi làm phim Hoàng Kim Giáp, Trương Nghệ Mưu cũng bị chỉ trích vì cho các nữ diễn viên ăn mặc hở ngực trong khi xiêm y đó không đúng lịch sử. 1/3 diễn viên bỏ vai, 2/3 vẫn ở lại, rốt cuộc phim rất ăn khách và cũng không thể cho rằng Trương Nghệ Mưu làm vậy là bóp méo lịch sử. Tôi đồng ý với quan điểm của đạo diễn Đào Duy Phúc, xem phim lịch sử là để thấy các nhân vật lịch sử đẹp hơn, chứ nếu làm đúng hiện thực thì sợ khán giả sẽ không còn yêu lịch sử VN”.


Đáng tiếc là sau khi Dương Trương Thiên Lý lên tiếng thì cả đạo diễn lẫn nhà sản xuất đều né tránh dư luận. Họ đang nợ công chúng một lời giải thích.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo