Ngoài Cẩm Ly quá quen thuộc với khán giả yêu nhạc cũng như công chúng yêu mến Giải Mai Vàng, 3 ứng viên còn lại gồm Thanh Thúy, Uyên Trang và Quốc Đại đều là những gương mặt mới xuất hiện trong danh sách đề cử của Giải Mai Vàng 2011 (Báo Người Lao Động tổ chức; nhãn hàng Sắc Ngọc Khang của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên Phú tài trợ). Tuy vậy, giới chuyên môn cho rằng đây là một cuộc đua khá sít sao bởi cả người cũ lẫn mới đều sở hữu những ưu thế riêng nổi bật.
Ca sĩ Cẩm Ly
Những tên tuổi không cần bàn cãi
Đó là nhận định của giới chuyên môn về chất giọng, vị trí của hai ứng viên cũng là hai ca sĩ gạo cội của đời sống nhạc Việt, ở dòng âm hưởng dân ca và truyền thống cách mạng: Thanh Thúy và Cẩm Ly.
Với khán giả, sự đa dạng của ca sĩ Thanh Thúy không chỉ trong âm nhạc mà cả ở những lĩnh vực khác, như điện ảnh. Điều đó dễ dàng giúp chị tăng thêm lượng khán giả yêu mến mình và kết quả là chị xuất hiện trong danh sách ứng viên Giải Mai Vàng năm nay. Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng nhận định: “Người gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với tôi trong danh sách đề cử hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, truyền thống cách mạng là Thanh Thúy. Giọng ca Thanh Thúy được khẳng định ngay từ khi cô hát ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu. Cùng với thời gian, Thúy càng chín muồi về cả chất giọng lẫn phong cách. Với ưu thế đó, Thúy có thể chưa phải là một giọng ca bảo đảm doanh thu của một chương trình biểu diễn nhưng đủ sức bảo đảm chất lượng, đủ sức chinh phục những khán giả khó tính nhất”.
Ca sĩ Thanh Thúy
Đồng tình, nhạc sĩ Minh Châu chia sẻ: “Kinh nghiệm làm việc với Thanh Thúy nhiều năm, tôi có thể khẳng định dân ca, đặc biệt là dân ca Nam Bộ, đúng là sở trường của Thúy, dù cô dư sức thể hiện những phong cách âm nhạc khác. Nói điều đó bởi Thanh Thúy có kỹ thuật rất tốt trong việc luyến láy hay cách nhả chữ lấy hơi. Hơn hết, chính bản thân Thúy cũng có những nghiên cứu tìm tòi về điệu thức để có cách lựa chọn phù hợp nhất với giọng ca của mình”. Những đánh giá khách quan của giới chuyên môn về Thanh Thúy chính là sự bảo chứng thuyết phục nhất nếu chị trở thành người chiến thắng tại Giải Mai Vàng lần thứ 17 này.
Khó đoán được ai sẽ chiến thắng trong cuộc đua đầy cam go này khi người chiến thắng được quyết định bởi lá phiếu bầu chọn của công chúng. |
Trong khi đó, với giọng ca Cẩm Ly, sự ngọt ngào, mềm mại chính là yếu tố giúp chị dễ dàng chinh phục công chúng. Dẫu vậy, một trong những yếu tố góp phần vào thành công của Cẩm Ly chính là cách chọn ca khúc vừa gần gũi, bình dị lại phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc của đại đa số khán giả nên có lượng khán giả đông đảo hơn. Điều này lý giải việc ca sĩ Cẩm Ly đã rất nhiều lần đoạt các giải thưởng, trong đó có Giải Mai Vàng nhưng chị vẫn tiếp tục thống lĩnh các hạng mục đề cử (trong đó có cả Mai Vàng) và có thể là cả giải thưởng trong năm nay nếu khán giả ái mộ tiếp tục dành phiếu cho chị.
Ưu thế của người trẻ
Rõ ràng, hai giọng ca gạo cội Cẩm Ly, Thanh Thúy đang có rất nhiều ưu thế trong cuộc đua đầy cam go này. Thế nhưng không vì thế mà hai “tân binh” Quốc Đại và Uyên Trang (lần đầu tiên được đề cử Giải Mai Vàng) lại “kém sức”. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi cả hai giọng ca trẻ này đều có những điểm mạnh nhất định, trong đó Quốc Đại là cái tên không còn lạ lẫm với khán giả yêu nhạc. Nhạc sĩ Minh Châu nhận định: “Trước đây, Quốc Đại cũng hát những ca khúc nhạc trẻ và cả ca khúc nước ngoài. Nhưng từ khi đầu quân về Kim Lợi, Quốc Đại cũng có hướng đi giống đàn chị Cẩm Ly. Những ca khúc mang âm hưởng dân ca ngọt ngào và gần gũi đã đưa cái tên Quốc Đại đến gần hơn với khán giả yêu nhạc”. Đồng quan điểm, nhạc Lê Quốc Thắng nói thêm: “Giọng hát Quốc Đại phù hợp với những ca khúc ngọt ngào, nhẹ nhàng và tình cảm. Với những gì đang làm, Quốc Đại đang chứng minh anh đã lựa chọn hoàn toàn đúng đường đi của mình”.
Ca sĩ Quốc Đại
So với các ứng viên khác, Uyên Trang là cái tên mới và lạ nhất. Điều đó dễ hiểu, vì lâu nay Uyên Trang gắn liền tên tuổi mình với dòng nhạc trẻ thị trường, còn những ca khúc âm hưởng dân ca, truyền thống cách mạng chỉ là những sản phẩm âm nhạc mang tính thể nghiệm, tìm tòi khám phá bản thân của Uyên Trang thời gian gần đây. Và Uyên Trang đã thành công, chinh phục khán giả ngay từ những album đầu tiên trong bước đi thể nghiệm của mình. Minh chứng là cô đã có mặt trong danh sách đề cử Giải Mai Vàng 2011, hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, truyền thống cách mạng.
Trường hợp Uyên Trang được xem là một bất ngờ lớn cho Giải Mai Vàng lần này. “Cái được của Uyên Trang chính là việc chuyển tải ca khúc đầy cảm xúc” - nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nhận định. Trong khi đó, với nhạc sĩ Minh Châu: “Trang có sẵn độ diễn cảm trong giọng hát của mình. Và điều đó một cách vô tình rất phù hợp với những ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Ca khúc Cô gái Sài Gòn đi tải đạn (Lưu Nhất Vũ) là một minh chứng rõ nét. Tuy nhiên, để có thể tiến xa hơn trên con đường của mình, Trang cần tìm tòi, sáng tạo hơn. Dẫu vậy, sự thể nghiệm của cô cũng đáng được khích lệ”. Còn với nhạc sĩ Lê Quốc Thắng: “Trong sáng trong cách thể hiện cùng với cách xử lý ca khúc khéo léo, Uyên Trang đang cho thấy cô hoàn toàn có thể chinh phục khán giả của dòng âm hưởng dân ca, truyền thống cách mạng về lâu dài”.
Ca sĩ Uyên Trang
Tài trợ giải mai vàng 2011 BẢO TRỢ TRUYỀN HÌNH
Bình luận (0)