Thời gian gần đây, chúng ta có nhiều cuốn sách nói về đất nước Hoa Kỳ. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi thời đại kỹ thuật số ngày nay, mọi quốc gia trên trái đất dường như gần lại và các dân tộc cần phải hiểu biết nhau hơn để cùng nhìn về tương lai không có tiếng đạn réo bom gào. Việt Nam và Hoa Kỳ đã có một thời gian dài đối đầu và đã nối lại quan hệ ngoại giao từ năm 1995. Nhân dân hai nước đều muốn gác lại quá khứ, hướng tới tương lai và từng bước đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hằng năm, đã có một số trí thức Việt Nam nhận được học bổng đến Hoa Kỳ theo chương trình “Trao đổi học giả”, và họ đã góp phần làm cầu nối giữa hai nền văn hóa. Tiến sĩ Lê Vinh Danh sau một năm tu nghiệp theo chương trình “Trao đổi học giả” đã biên soạn và cho ra mắt bạn đọc cuốn Chính sách công của Hoa Kỳ – Giai đoạn 1935-2001.
Hơn 900 trang in khổ lớn (16x24), Chính sách công của Hoa Kỳ - NXB Thống Kê - đã giúp người đọc nắm bắt khá cơ bản hệ thống tổ chức chính quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Và từ “Chính sách công” - công việc của chính quyền, do chính quyền thiết kế và thực hiện - người đọc hiểu thêm về tổ chức bộ máy chính quyền của Hoa Kỳ từ trung ương đến địa phương. Hơn 200 năm lập quốc, chính quyền các cấp ở Hoa Kỳ đã phát triển từ một thiết chế nhỏ với những công việc chính như gác đêm, cung cấp dịch vụ quốc phòng, dịch vụ giáo dục... trở thành hệ thống khổng lồ với hàng ngàn bộ phận, cơ cấu đan chéo nhau trong thiết kế và thực hiện công việc một cách chi tiết. Qua Chính sách công của Hoa Kỳ, chúng ta biết thêm về chính sách giáo dục và phát triển nguồn nhân lực; chính sách an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo; chính sách nông nghiệp, đất đai và phát triển nông thôn; chính sách bảo vệ môi trường... Việc quản trị, phát triển chính sách công của Hoa Kỳ trong thế kỷ 21, bản dịch toàn văn Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Hoa Kỳ cùng với bản tóm tắt các đời tổng thống Hoa Kỳ.
Theo tôi, thì đây là cuốn sách đầu tiên ở Việt Nam kể từ sau ngày giải phóng viết đầy đủ nhất về chính sách công của Hoa Kỳ. Với việc Chính sách công của Hoa Kỳ có mặt trên các quầy sách, cũng giúp phần nào cải cách hành chính của chúng ta hiện nay. Vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ đã thông qua Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ, mở ra trang sử mới cho hai nước trong quan hệ làm ăn, trao đổi văn hóa..., nên việc hiểu thêm về Chính sách công của Hoa Kỳ không phải là không có ích.
Bình luận (0)