Ban Tổ chức cho biết “những tác phẩm xuất sắc nhất sẽ phục vụ khán giả màn ảnh nhỏ của các đài truyền hình (ĐTH) trong cả nước vào dịp Tết Quý Mùi. Nhưng theo đánh giá của ban giám khảo (BGK), tại liên hoan này vẫn chưa có nhiều tác phẩm đột phá, nhất là trong ba thể loại được người xem quan tâm: phim truyện, sân khấu, ca nhạc.
1/3 phim truyện... xem được
Trong số 18 phim truyện dự liên hoan chỉ có 1/3 đạt chất lượng khá, xem được. Đó là đánh giá của BGK phim truyện lẫn khán giả và báo chí. Trong 6 phim này có hai phim thuộc Hãng TFS: Xe lăn, Tài tử nghiệp dư; hai phim của Hãng phim Truyền hình VN: Sang sông, Ranh giới; hai bộ phim thuộc ĐTH tỉnh: Ấp ba nhà (ĐTH Kiên Giang), Miền nhớ (ĐTH Hà Tây). Đây là những phim được đánh giá có chất lượng gần với tiêu chí mang tính “mệnh lệnh” của khán giả truyền hình: “phải hấp dẫn!”. Đạo diễn Khải Hưng – Trưởng BGK phim truyện truyền hình – cho biết: “Chất lượng phim so với các năm trước có tiến bộ. Các phim dự liên hoan năm nay khoảng cách về chất lượng không cao. Nhân tố mới, tích cực trong cuộc sống được các phim khai thác nhiều. Trong số các phim khá, Ranh giới là phim nổi trội bởi tính chuyên nghiệp của kịch bản, đạo diễn, diễn viên và cách xử lý âm thanh... Nhưng để có tác phẩm đột phá thì chưa”.
Phim ca nhạc: Âm thanh rất kém
Tuy có 31 chương trình ca nhạc dự liên hoan nhưng lại chưa có chương trình xuất sắc. Nhạc sĩ Hồng Đăng - Trưởng BGK ca nhạc - nhận xét: “Có một số phim rất khá, có tiến bộ về âm nhạc, hình ảnh thể hiện xúc động, nhất là các chương trình mang màu sắc dân tộc, miền núi. Nhưng rất tiếc phần âm thanh quá kém. Nhạc mới xuất hiện trong các phim ca nhạc chiếm tỉ lệ rất thấp”.
Nhạc sĩ Khánh Vinh – thành viên BGK phim ca nhạc – cho rằng: “Trong khi các đài địa phương đang nhích dần lên, thì các đài lớn vẫn không vượt lên được. Mặt bằng chung của phim ca nhạc truyền hình là cùng tiến, nhưng có được tác phẩm nổi bật, đỉnh cao thì... còn phải chờ”.
Ở góc độ người đi dự liên hoan để học hỏi, ông Xuân Đồng – Ban Văn nghệ ĐTH Hà Nội – cho rằng: “Phim ca nhạc vẫn nghèo nàn, không hấp dẫn người xem. Ngoài những hạn chế về phương tiện kỹ thuật, kinh phí, nguyên nhân quan trọng nhất đã khiến phim ca nhạc yếu kém là do đội ngũ biên tập, đạo diễn...”.
Phim sân khấu: Xử lý đề tài còn yếu
Có 25 phim sân khấu tham dự liên hoan. Theo ông Lê Huy Anh – Trưởng BGK phim sân khấu: “Các tác phẩm dự liên hoan có khá nhiều đề tài mới, nhưng cách xử lý đề tài còn yếu”. Ngoài các tác phẩm đề tài lịch sử như Hùm thiêng Yên Thế (ĐTH Cần Thơ), Thất trảm sớ và Hồ Huấn Nghiệp (ĐTH Việt Nam), có nhiều kịch bản mới về đề tài đương đại với các tác phẩm được đánh giá cao như: Ký ức đồng đội và vở cải lương Khúc ly hương (ĐTH TPHCM). Đồng thời, BGK đánh giá thấp từ nội dung dàn dựng đến diễn xuất, kỹ thuật của các phim như: Lẽ đời, Vùng sáng (Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội), Cơn giận của rừng (Hãng phim Truyền hình Bình Dương)...
Xã hội ngày càng phát triển, đòi hỏi ngành truyền hình VN ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu của nhân dân. Với tinh thần cầu tiến, liên hoan không chỉ là nơi gặp gỡ giữa những người làm công tác truyền hình, mà còn là dịp đội ngũ nhìn lại mình để có định hướng phát triển. Hy vọng ngành truyền hình VN sẽ có những chuyển biến tích cực trong năm mới 2003.
Bình luận (0)