Về kiểu dáng
Cà vạt có nhiều loại: bản to, bản nhỏ, ngắn, dài tùy theo sở thích và hình dáng của từng người. Nên chọn chiếc cà vạt có độ dài 135-138 cm và rộng 8 cm; khi đeo, cà vạt dài đến chấm dây thắt lưng là vừa vặn nhất. Ngoài ra, cũng cần lưu ý thêm về xu hướng thời trang và hình dáng người mặc. Nếu bạn cao gầy thì nên chọn cà vạt bản nhỏ, dài vừa phải. Ngược lại, nếu dáng người thấp đậm, cà vạt bản to, ngắn sẽ thích hợp hơn.
Về màu sắc
Trong tủ quần áo của bạn nên có cà vạt đủ màu cơ bản để có thể kết hợp với nhiều áo sơ mi. Nếu là người tinh tế, sành điệu, bạn có thể tìm mua những chiếc cà vạt có hoa văn lạ mắt, độc đáo hoặc màu sắc sôi nổi để diện chúng với những bộ trang phục thích hợp.
Nguyên tắc hàng đầu khi đeo cà vạt là màu cà vạt nên có ít nhất một màu cùng tông với áo sơ-mi hoặc áo vest, hay có thể cùng màu nhưng khác tông như: vest nâu sẫm - cà vạt be nâu nhạt, vest lông chuột - cà vạt ghi pha hồng hoặc vàng nhạt, vest đen - cà vạt ghi...
Ngoài ra, chọn cà vạt hài hòa với áo sơ mi cũng là cách giúp tôn thêm vẻ lịch sự, thời trang cho người mặc. Với áo sơ mi sọc nhỏ, bạn nên mặc với cà vạt sọc to; sơ mi kẻ hoặc có hoa văn bắt mắt mặc với cà vạt một màu... Nếu không quen phối màu, tốt nhất, bạn nên đeo cà vạt với áo sơ mi một màu. Đặc biệt, sơ mi màu xanh nhạt có thể kết hợp với hầu hết các màu cà vạt.
Không nên chọn cà vạt có hoa văn quá lòe loẹt, sặc sỡ, nhất là khi phải xuất hiện ở những buổi ra mắt long trọng, lễ nghi, phỏng vấn... Sự giản dị nhưng lịch thiệp sẽ làm cho bạn nổi trội hơn trong đám đông.
Bình luận (0)