Năm nay, có tổng cộng 36 phim tranh 13 giải thưởng. Chánh chủ khảo của Giải thưởng Điện ảnh lần này là ngôi sao Dương Tử Quỳnh.
Tokyo Sonata, bức chân dung về một gia đình người Nhật đã giành giải Phim hay nhất. Thông qua câu chuyện về những người dân bình thường ở Nhật, bộ phim đề cập những vấn đề xã hội, không chỉ người dân Nhật đang đối mặt mà cả những người ở ngoài nước Nhật cũng đang quan tâm.
Tokyo Sonata còn mang về cho Kiyoshi Kurosawa giải Biên kịch xuất sắc nhất. Tại LHP Cannes năm ngoái, Tokyo Sonata đã giành giải thưởng Un Certain Regard của ban giám khảo. Hirokazu Koreeda đánh bại “ông vua hành động” Ngô Vũ Sâm, giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất nhờ phim Still walking.
Dịp này, đạo diễn Hirokazu Koreeda cũng tuyên bố dự án tiếp theo của mình sẽ là một phim hợp tác với các nhà quay phim Đài Loan và diễn viên Hàn Quốc.
Giải Nam diễn viên chính xuất sắc được trao cho Masahiro Motoki với phim Departures, đây cũng là tác phẩm đã đoạt giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại lễ trao giải Oscar vừa qua.
![]() Châu Tấn và Masahiro Motoki tại Giải thưởng Điện ảnh châu Á lần III |
Hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc đã tôn vinh người đẹp Trung Quốc Châu Tấn với vai diễn cô lái taxi đi tìm vị hôn phu mất tích trong phim The Equation of Love and Death. Phát biểu lúc nhận giải, Châu Tấn rơi lệ và nói: “Vai diễn này là một thách thức lớn với tôi, tôi phải cám ơn đạo diễn vì đã dành những lời nói khắt khe với tôi”.
Bình luận (0)