icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Diễn viên truyền hình: Thừa trẻ thiếu già

Hương Nhu

Trong cuộc chạy đua làm phim truyền hình như hiện nay, việc tìm một gương mặt trẻ, mới để đưa vào phim, thậm chí thủ vai chính rất dễ dàng nhưng tìm được các diễn viên ở lứa tuổi trung niên là chuyện đau đầu đối với đạo diễn

Gọi điện thoại liên lạc với diễn viên Mai Sơn Lâm nhưng cuộc trò chuyện liên tục bị đứt quãng vì mấy ngày nay anh đang đóng đô ở Rừng Sác, Cần Giờ để theo vai Bảy Viễn của đoàn phim Vó ngựa trời Nam (đạo diễn Lê Cung Bắc). Mai Sơn Lâm hớn hở khoe cuối tuần này anh mới xong cảnh quay ở Cần Giờ và về lại Sài Gòn để kịp có mặt trên trường quay phim Âm tính (đạo diễn Phương Điền). Tuy vậy, Âm tính cũng chưa phải là bộ phim cuối cùng anh nhận trong vòng 2 tháng trở lại đây, hiện anh vẫn còn phải “trả nợ” phim Luật giang hồ (đạo diễn Bùi Cường). Tướng tá phong độ, diễn xuất tốt, Mai Sơn Lâm là một trong những gương mặt khá đắt sô cho những vai diễn độ tuổi trung niên.

Càng già càng đắt sô

Một tên tuổi khác cũng ăn khách không kém là Nguyễn Hậu - người chuyên trị vai phụ. Hiện nay, cùng lúc, anh xoay tua giữa 4 đoàn phim, truyền hình có, nhựa có. Thế nhưng, dù sao lịch quay của Mai Sơn Lâm hay Nguyễn Hậu vẫn còn được xếp xen kẽ nên họ có thể dễ dàng sắp xếp, không như diễn viên Quốc Hùng khiến mọi người phải khâm phục bởi có lúc cùng một ngày, anh chạy sô 3 đoàn phim khác nhau, trong đó hai phim Cỏ đuôi gà và Mùi ngò gai đều thuộc dạng “dài hơi”.

Tốc độ làm phim truyền hình hiện nay đang phát triển như vũ bão không chỉ dành cơ hội cho những gương mặt mới mà còn tạo đất sống khỏe cho các diễn viên tuổi trung niên, bởi phim nào cũng có các nhân vật ông bố, bà mẹ. Dàn diễn viên dàn bao này đòi hỏi phải rất “chắc nghề”, để hỗ trợ cho diễn xuất còn non của các diễn viên chính, còn trẻ. Do chỉ đảm nhận vai phụ, đất diễn không xuyên suốt nên đối tượng diễn viên thuộc hàng “của để dành” này có thể thoải mái nhận nhiều phim cùng lúc mà không lo sợ bị “đụng sô”.

Nhu cầu quá lớn về một lớp diễn viên chuyên vào vai những người tuổi trung niên, thành đạt cũng tạo điều kiện cho một số tên tuổi cũ có cơ hội quay lại với nghề. Bích Hằng (cùng lứa với Hồng Vân, Hồng Đào ngày xưa ở sân khấu 5B), kể từ sau phim Nữ bác sĩ, được nhiều đạo diễn săn đón. Diễn viên Thế Anh, Hà Xuyên, trở lại trong Xin lỗi tình yêu, Lọ lem thời @, vẫn giữ dáng vẻ sang trọng, quý phái lẫn phong độ diễn xuất như ngày xưa. Chiều Xuân làm mọi người bất ngờ khi vào Nam đóng phim Hoa dã quỳ (vai mẹ của Mây Trắng-do Đinh Ngọc Diệp đóng).

Túng là biến

Tình trạng “cầu vượt quá cung” cũng khiến các phó đạo diễn vô cùng khổ sở trong quá trình tuyển diễn viên. Vì vậy dễ xảy ra hiện tượng “nhìn mặt đặt vai”, bật tivi lên cứ ông bố, bà mẹ thuộc gia đình giàu có thì cứ Diễm My, Đào Bá Sơn; gia cảnh thường thường bậc trung đã có Kim Xuân, Minh Hoàng, Bích Hằng, Mai Huỳnh hay Việt Anh; còn nhà nghèo bố đạp xích lô, chạy xe ôm, sống khắc khổ thì có Mai Trần, Nguyễn Hậu, Mỹ Dung...; hoặc thuộc hàng gia đình gia giáo là có Minh Đức, Lân Bích, Diệu Đức... Thời gian gần đây, tình hình thiếu hụt trầm trọng đến nỗi một số người tuổi thật chưa quá 40 nhưng cũng được đôn lên đóng già, có thể kể đến Hoàng Trinh, Trịnh Kim Chi, Tuyết Thu, Hương Giang, Minh Trí... thậm chí Hoài An hay Vân Anh, mới ngoài 30 tuổi, cũng đã thành “mẹ” của các nhân vật mười tám, đôi mươi... Phó đạo diễn Lê Minh kể lần làm phim Hoa dã quỳ, đoàn phim định mời Hoài An vào vai mẹ nhưng chị đưa ra mức cát sê quá cao kèm theo lịch quay rất khắt khe nên đoàn đành tìm người khác. Anh cũng cho biết hiện tại Hoài An, Minh Hoàng hay Tuyết Thu rất khó mời, nếu vai diễn của họ chỉ 10-15 phân đoạn.

Không tìm được diễn viên chuyên nghiệp, một số đoàn phim đành tự săn lùng những người “ngoại đạo” miễn là thuộc tuổi trung niên. Trong phim Cỏ đuôi gà (đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo) sắp lên sóng vào tháng 7 tới, có khoảng 10 diễn viên trung niên đang là chủ doanh nghiệp, chủ tiệm uốn tóc, kỹ sư... nhưng khoái đóng phim. Việc chọn diễn viên kiểu này chứa đựng nhiều yếu tố may rủi. Cũng có người thành công như Nguyễn Văn Tùng làm việc ở công ty Vệ sĩ Yuki, nổi lên chỉ với vai diễn đầu tiên: Ông Danh trong Dốc tình. Sau đó liên tục có mặt trong nhiều phim truyền hình khác. Tiếc là thời gian gần đây anh quá bận rộn với công việc vệ sĩ nên màn ảnh nhỏ mất đi một “kép” già mà đẹp. Tuy nhiên, trường hợp diễn viên từ vô danh bỗng chốc nổi tiếng như Nguyễn Văn Tùng là rất hiếm.

Giải bài toán khan hiếm nhân lực này, đầu tháng 6 tới, Công ty Đào tạo và Tuyển chọn diễn viên Vietcast mở một lớp chuyên đào tạo diễn viên trung niên để cung cấp cho các đoàn phim. Đối tượng nhắm tới là những người từ 35 đến 65 tuổi. Trong thời gian 3 tháng học viên sẽ được hai diễn viên có nghề là Mai Trần, Việt Anh huấn luyện những kỹ năng cơ bản về diễn xuất. Điểm khác biệt là học viên có cơ hội được tiếp xúc và tham gia ngay các phim truyền hình sắp bấm máy.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo