xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Diều chưa thể bay cao

TIỂU QUYÊN

Phim tư nhân được đánh giá vượt trội nhưng có nhận giải vàng hay không còn phụ thuộc vào quan điểm của ban tổ chức, như từng xảy ra ở nhiều mùa giải trước

Lễ trao giải Cánh diều 2012 sẽ diễn ra lúc 20 giờ 15 phút tối nay, 9-3, tại Nhà hát Đài Truyền hình TPHCM. Theo đánh giá chung của nhiều người trong giới, các phim được xem là “ứng viên sáng giá” năm nay đều có sức cạnh tranh ngang nhau, đều có thế mạnh và điểm yếu riêng.

img
Diễn viên Vân Trang trong phim Scandal - phim được đánh giá cao của mùa giải lần này. (Ảnh do đoàn phim cung cấp)

Phim tư nhân vượt trội cả lượng và chất

9 trong số 11 phim dự giải là phim của tư nhân (tính cả Lạc lối do đạo diễn Phạm Nhuệ Giang tự tìm nhà tài trợ), 2 phim còn lại - gây nhiều tranh cãi nhất - Cát nóng và Đam mê (làm bằng vốn tài trợ của Nhà nước) đều không dễ nhận giải cao nhất. Trong khuôn khổ chiếu cho ban giám khảo, Đam mê và Cát nóng cũng để lại những góc nhìn trái chiều, phần lớn giới chuyên môn không có nhiều lời khen.

Trong khi đó, 2 bộ phim làm bằng vốn của tư nhân: Thiên mệnh anh hùng và Scandal (cùng đạo diễn Victor Vũ) được giới chuyên môn đánh giá cao. Giữa 2 phim này, Thiên mệnh anh hùng hoành tráng, công phu hơn nhưng nếu bàn về sự thuyết phục ở nội dung, cách tạo kịch tính thì Scandal mới là phim khẳng định tay nghề của Victor Vũ. Trong khi đó, Lạc lối là tác phẩm để lại giá trị riêng biệt ở nội dung, đề tài nhưng yếu hơn ở phần nhạc phim.

Các phim Lấy chồng người ta, Cưới ngay kẻo lỡ, Gia sư nữ quái, Nhà có năm nàng tiên gần như bị “bỏ quên” trong những nhận xét đánh giá và dự đoán của các ban giám khảo. Tuy nhiên, diễn viên lại có sức cạnh tranh, theo nhận xét của giới chuyên môn, tuyến diễn viên phụ có phần trội hơn tuyến chính. Bảo Thy và Trấn Thành được đánh giá diễn xuất rất tốt trong phim Gia sư nữ quái.  Thái Hòa vai Linh trong Lấy chồng người ta được xem là một cuộc lột xác của anh. Maya, Minh Thuận của phim Scandal, Trung Dũng của Đam mê cũng nhận được lời khen của giới chuyên môn.

Trên bình diện chung là có những vai diễn nổi trội nhưng lựa chọn gương mặt xứng đáng để trao giải Diễn viên xuất sắc nhất, theo một số thành viên giám khảo, lại không dễ. Một số gương mặt được giới chuyên môn cho rằng có nhiều cơ hội đoạt giải Diễn viên xuất sắc lần này ngoài Vân Trang, Midu, Đinh Y Nhung còn có những “nhân tố mới”: Quang Tú trong phim Lạc lối, Nhã Phương trong Cát nóng…

img

Hai diễn viên Quang Tuấn và Thùy An trong phim Lạc lối. (Ảnh do đạo diễn phim cung cấp)

Chưa lan tỏa trong xã hội

Đã là năm thứ 10 Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức giải thưởng Cánh diều nhưng gần như lần nào cũng để lại dư âm buồn. Năm 2003, bộ phim Trò đùa của thiên lôi đoạt giải Cánh diều bạc nhưng đến nay vẫn không được ra rạp. Một loạt phim có giải sau đó: Hải quỳ, Đi trong giấc ngủ, Có một chuyến đi… cũng trong tình trạng tương tự. Mọi hệ lụy đều bắt đầu từ quy chế chưa rõ ràng, chặt chẽ. “Quy chế cần phải rõ ràng hơn” là yêu cầu mà PGS-TS Trần Luân Kim, Chủ tịch Ban Giám khảo phim truyện nhựa giải Cánh diều 2012, đặt ra cho ban tổ chức.

Trả lời về vấn đề nâng cao chất lượng khâu tổ chức của giải Cánh diều cho những năm sau, nhà báo Đinh Trọng Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Thế giới Điện ảnh, Trưởng Ban Giám khảo báo chí phê bình điện ảnh - nói: “Cần phải xã hội hóa một cách triệt để, vì tiền của Nhà nước hạn chế, năm nào cũng tổ chức trong tình trạng phải giật gấu vá vai. Về giám khảo, cũng là vấn đề đặt ra lâu nay nhưng chưa được cải thiện”.

Nhiều năm liền, các giải thưởng cứ thuộc về phim Nhà nước, ngay cả khi phim tư nhân có những sáng tạo vượt bậc cũng chỉ được cân nhắc trong sự dè chừng. Đây là một lý do khiến cho các nhà sản xuất phim tư nhân ngại tham gia sân chơi còn mang tính thiên vị này. Trao đổi bên lề, một đạo diễn có nhiều phim được khán giả yêu thích và cũng chiếm được cảm tình của báo giới lẫn giới chuyên môn nói anh không mấy mặn mà với các giải thưởng của hội nghề nghiệp vì ưu thế luôn thuộc về “phim Nhà nước”.
Chỉ khi nào có sự tham gia đầy hứng khởi, chờ đợi của các nhà làm phim tư nhân (đang chiếm số đông hiện nay) thì giải Cánh diều mới tạo dựng được những giá trị như mong đợi. Uy tín của một giải thưởng tạo dựng được tùy thuộc vào tiếng vang của giải thưởng đó không chỉ có trong giới mà còn phải lan tỏa trong đời sống xã hội. Tiếc rằng giải Cánh diều 10 năm qua vẫn chưa làm được điều đó.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo