icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đưa nhạc cụ vào Nhà hát Thành phố là thích hợp!

Hữu Thân

Nhạc giao hưởng chỉ có thể biểu diễn tốt nhất trong khán phòng Nhà hát TP chứ không thể biểu diễn tốt ở một sân khấu nào khác tại TPHCM. Bà Nguyễn Thế Thanh, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin TPHCM, khẳng định như vậy

Theo ông Võ Đăng Tín, Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TPHCM, dự án mua sắm nhạc cụ cho nhà hát này được UBND TPHCM phê duyệt là nằm trong đề án xây dựng nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch của TPHCM. Và 81 nhạc cụ hiện đại (vừa nhập về) này được mua sắm theo quy chuẩn của một nhà hát giao hưởng hiện đại. Bi hài là ở chỗ nhạc cụ thì đã mua về mà nhà hát vẫn còn nằm trên giấy.

img
Thêm nhiều nhạc cụ trị giá hàng trăm ngàn USD nhập về đang lưu giữ tại văn phòng nhà hát ở số 212 Nguyễn Trãi


Tạm trú (?!)


Biết trước tình trạng dở khóc, dở cười như hôm nay, Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TPHCM đã kiến nghị Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch TPHCM tạo điều kiện thuận lợi cho nhà hát có nơi đặt những nhạc cụ này và có thể khai thác được trong thời gian chờ TP xây xong nhà hát. Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch TPHCM đã phúc đáp bằng một công văn với nội dung chưa thể hiện hết trách nhiệm của mình: “Việc đầu tư mua sắm trang thiết bị nhạc cụ trọn gói từ nước ngoài cho dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TPHCM do nhà hát làm chủ đầu tư. Do đó, việc nhập khẩu, bảo quản, nơi cất giữ, sử dụng... thuộc dự án đầu tư cho nên nhà hát chịu trách nhiệm là chính.

Về nơi cất giữ, bảo quản tạm thời, trước hết phải khai thác sử dụng hết mặt bằng trống tại 212 Nguyễn Trãi, quận 1 (văn phòng tạm của Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TPHCM hiện nay), nếu thiếu chỗ, sở hỗ trợ tạm bằng cách dành một số phòng trống tại số 3 Phan Văn Đạt, quận 1 để cất giữ nhạc cụ”.


Mặt bằng trống tại 212 Nguyễn Trãi là hoàn toàn không có. Phương án đối phó của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM mới đây nhất là lấy tạm rạp Thanh Vân nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, vừa mới sửa sang lại, giao cho Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TPHCM để làm phòng tập cho dàn nhạc, vũ kịch và làm kho chứa nhạc cụ.

img
Một phần tầng trệt của Nhà hát TP đang được cho thuê kinh doanh thời trang. Ảnh: H.THÚY


GS- NSND Tạ Bôn cảnh báo những nhạc cụ này cần phải được bảo quản theo quy chuẩn của nó, nếu môi trường bảo quản không tốt thì khả năng hư hỏng sẽ rất cao.


Mặt khác, theo NSND Vũ Việt Cường, rạp Thanh Vân cũng chỉ để làm kho. Và nếu nhập nhạc cụ hiện đại về rồi đưa vào kho chờ xây xong nhà hát mới mang ra sử dụng thì mua về làm gì cho phí tiền. Ai dám chắc đến bao giờ nhà hát mới được xây xong.


Nhà hát Thành phố: Vùng cấm?

Bà Nguyễn Thế Thanh, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin TPHCM, cho rằng chuyển nhạc cụ và Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TPHCM về Nhà hát TP là thích hợp trong thời gian chờ TP xây nhà hát mới. Bởi theo bà, Nhà hát TP vốn xây dựng để phục vụ cho dàn giao hưởng và nhạc vũ kịch biểu diễn, kể cả các công trình phụ trợ của nhà hát, như: phòng tập, kho, phòng nghệ sĩ... đều phục vụ tốt cho loại hình nghệ thuật biểu diễn này.

Đưa Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch về đây không có nghĩa là các loại hình nghệ thuật khác không được biểu diễn tại Nhà hát TP. Mỗi tháng, Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch chỉ có thể biểu diễn định kỳ khoảng 4 đêm, những đêm còn lại các loại hình nghệ thuật khác có thể biểu diễn. Nhạc giao hưởng chỉ có thể biểu diễn tốt nhất trong khán phòng Nhà hát TP chứ không thể biểu diễn tốt ở một sân khấu nào khác tại TPHCM.


Thế nhưng tại sao Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TPHCM không đề cập đến việc chuyển Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TPHCM về đúng nơi của nó mà lâu nay vẫn để cho Công ty Tổ chức biểu diễn TPHCM, nay là Trung tâm Tổ chức biểu diễn TPHCM, thuộc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch TPHCM quản lý và sử dụng? Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TPHCM cũng đã có văn bản đề xuất được chuyển về Nhà hát TP nhưng chưa nhận được sự phản hồi. Ông Nguyễn An Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TPHCM, nói rằng Nhà hát TP là do UBND TPHCM quyết định, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM  không có thẩm quyền giải quyết.


Tuy nhiên, với chức năng tham mưu, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch TPHCM chưa đề xuất với UBND TPHCM hướng giải quyết này.


Hiện nay, ngoài khán phòng nhà hát, các diện tích còn lại, một phần sử dụng làm văn phòng của Trung tâm Tổ chức biểu diễn TPHCM, phần còn lại cho thuê hoạt động kinh doanh phi nghệ thuật. Phải chăng vì lợi ích này mà Nhà hát TP trở thành “vùng cấm”?

Khó khăn cho việc nghiệm thu

81 nhạc cụ này phải được nghiệm thu để thanh lý hợp đồng theo đúng thời hạn. Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TPHCM đang lo lắng vì chưa có kho đúng tiêu chuẩn để tiến hành nghiệm thu. Vì một số nhạc cụ kích cỡ lớn như đàn piano phải tháo đai kiện, lắp ráp cân chỉnh âm thanh mới có thể nghiệm thu được. Mà đã tháo ra rồi thì khó đóng thùng trở lại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo