George Harrison yên nghỉ thanh thản trong vòng tay của vợ là Olivia và con trai Dhani tại ngôi nhà của một người bạn ở Los Angeles. Ðây là thành viên thứ hai của The Beatles ra đi sau John Lennon. The Beatles hiện chỉ còn hai thành viên cũ là Paul McCartney và tay trống Ringo Starr.
George Harrison sinh ngày 25-2-1943 tại Liverpool (Anh), là thành viên trẻ nhất và là tay chơi guitar đầu đàn của nhóm The Beatles, anh đã sáng tác rất nhiều ca khúc góp phần đem lại sự thành công rực rỡ của ban nhạc The Beatles vào những năm 1960 như: Something, Here Comes the Sun, While My Guitar Gently Weeps, trong đó Something được danh ca Frank Sinatra đánh giá là bài tình ca hay nhất của mọi thời đại. Sau khi The Beatles tan rã vào năm 1970, George Harrison là thành viên đầu tiên của nhóm thành công trong việc ghi âm cá nhân với album All Things Must Pass. Tuy nhiên, vào giữa những năm 1970 sự nghiệp George Harrison có dấu hiệu đi xuống. Năm 1978, George Harrison dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mới - thành lập hãng phim Handmade Films. Năm 1987, ông phát hành album Cloud Nine.
Khá thành công trong sự nghiệp nhưng ngoài đời George Harrison gặp nhiều bất hạnh nhất về sức khỏe. Năm 1997, George Harrison bị ung thư phổi. Cuối tháng 12-1999, George Harrison suýt bỏ mạng vì bị một kẻ tâm thần tấn công. Hồi đầu năm nay, ông phải vào một bệnh viện ở Thụy Sĩ để chữa trị khối u ở não. Mặc dù mang trong người căn bệnh hiểm nghèo, nhưng George Harrison vẫn không từ bỏ niềm đam mê âm nhạc. Ông vừa sáng tác và ghi âm ca khúc A Horse to Water với Jools Holland - cựu thành viên chơi keyboard của ban nhạc Squeeze - trong album, mới nhất của Jools Holland mang tên Small World, Big Friends vừa phát hành vào trung tuần tháng 11 vừa qua.
Bình luận (0)