Gia sản của ông gồm 1,2 tỉ USD kiếm được từ việc bán chuỗi khách sạn Hilton, những khách sạn khởi nghiệp từ một khách sạn nhỏ ở Cisco – Taxas do ông Conrad, ông cố nội của Paris Hilton mua hồi năm 1919, và số tiền kiếm được từ việc bán (hiện chưa hoàn tất) tập đoàn cờ bạc lớn nhất thế giới Harrah's Entertainment Inc.
Số tiền này sẽ giúp cho tổ chức Conrad N. Hilton nâng tổng gía trị lên khoảng 4,5 tỉ USD. Paris Hilton đã không đưa ra lời bình luận về việc này.
Jerry Oppenheimer, người viết quyển “House of Hilton" sơ lược về tiểu sử gia đình Hilton vào năm 2006, nói rằng ông Barron Hilton lúng túng với cư xử của cháu gái Paris nổi tiếng của ông và ông cho rằng cô đã làm ô danh tên tuổi dòng họ Hilton. Còn ông Barron Hilton thì không đưa ra một lời nói nào về bình luận của Oppenheimer.
Tổ chức Conrad N. Hilton sẽ giúp đỡ dự án cung cấp nước sạch ở châu Phi, giáo dục cho trẻ khiếm thị và lo nhà ở cho người bệnh tâm thần. Tổ chức này do ông Conrad Hilton thành lập năm 1944. Khi mất vào năm 1979, ông Conrad đã để lại gần như toàn bộ gia sản - 27% tiền góp vốn vào những Hilton Hotels, để làm từ thiện.
Bình luận (0)