xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giải Grammy 2014: Chờ gương mặt mới

Kim Khánh

Lễ trao giải Grammy lần thứ 56 - giải thưởng âm nhạc thường niên uy tín nhất thế giới - diễn ra vào sáng 27-1 (giờ Việt Nam) nhiều khả năng sẽ có những gương mặt mới được vinh danh

Với danh sách đề cử như đã công bố, lễ trao giải Grammy lần thứ 56 sắp tới được dự đoán nhiều khả năng sẽ không có sự “thống trị” tuyệt đối của một cá nhân mà có lẽ cơ hội giành những giải thưởng lớn của Viện Thu âm nghệ thuật và khoa học quốc gia Mỹ (NARAS) chia đều cho cả những người mới: Lorde, Macklemore & Ryan Lewis, Kendrick Lamar, Lorde, Kacey Musgraves… và các ca sĩ đã quá nổi danh: Taylor Swift, Bruno Mars hay Justin Timberlake.

Sẽ có “kỳ tích”?

Bên cạnh lợi thế riêng của các ca sĩ nổi tiếng ở các hạng mục cho riêng từng dòng nhạc như Jay-Z với thể loại rap, Justin Timberlake với pop…, càng gần đến ngày trao giải càng có nhiều dự đoán được đưa ra cho 4 hạng mục “Big Four” (4 giải quan trọng nhất) là Ghi âm của năm, Album của năm, Bài hát của năm và Nghệ sĩ mới của năm. Trong đó, nữ ca sĩ mới 17 tuổi Lorde là một trong những ứng viên sáng giá nhất khi ca khúc Royals của cô được đề cử cả 2 hạng mục: Thu âm của năm, Bài hát của năm và từng 9 tuần liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng 100 ca khúc được ưa chuộng nhất của Billboard.

Ca khúc Royals của nữ ca sĩ người New Zealand được nhà phê bình Duncan Greive của tờ The Guardian đánh giá cao về chất giọng solo cũng như ý nghĩa lời bài hát. Nếu đoạt cả 2 giải, Lorde sẽ trở thành ca sĩ trẻ nhất trong lịch sử từng chiến thắng cả 2 giải lớn này trong cùng một mùa giải.

 

Mới 17 tuổi nhưng Lorde đã nhận được đến 4 đề cử Grammy Nguồn: THE INDEPENDENTFM
Mới 17 tuổi nhưng Lorde đã nhận được đến 4 đề cử Grammy Nguồn: THE INDEPENDENTFM

 

Bốn năm trước, ở tuổi 20, “công chúa nhạc đồng quê” Taylor Swift đã trở thành ca sĩ nhỏ tuổi nhất từng đoạt giải Album của năm với album Fearless. Nếu lại giành chiến thắng ở hạng mục này vào sáng 27-1 tới, với album Red, cô sẽ vượt qua Stevie Wonder để trở thành ca sĩ trẻ nhất trong lịch sử từng 2 lần giành giải thưởng quan trọng nhất này (Stevie Wonder lần thứ hai đoạt giải Album của năm khi hơn 24 tuổi, còn Taylor sẽ tròn 24 tuổi 1 tháng vào ngày 26-1 tới). Để làm được điều này,  Red của Taylor Swift sẽ phải vượt qua album Random Access Memories của nhóm nhạc điện tử Daft Punk và The Heist của Macklemore và Ryan Lewis.

Biên tập viên Paul Grein của trang Yahoo Music nhận định giải Album của năm sẽ là cuộc đua căng thẳng giữa Red của Taylor Swift và Random Access Memories của Daft Punk. Nếu chiến thắng, Random Access Memories cũng lập thành tích trở thành album nhạc dance thứ hai trong lịch sử đoạt giải thưởng Grammy quan trọng nhất sau thành công của Saturday Night Fever của ban nhạc huyền thoại Bee Gees năm 1978. Hai album còn lại trong danh sách đề cử của Kendrick Lamar và Sara Bareilles được giới chuyên môn nhận định là ít cơ hội thắng giải hơn nhưng Grammy luôn có chỗ cho sự bất ngờ và vẫn chưa thể nói trước điều gì.

Cơ hội của Macklemore và Ryan Lewis

Ba ca sĩ trẻ gần đây nhất nhận cả 2 giải Thu âm của năm và Bài hát của năm cũng đoạt luôn giải Nghệ sĩ mới của năm  là Christopher Cross, Norah Jones và Amy Winehouse. Nhưng tiếc là Lorde sẽ không có cơ hội tái lập thành tích này vì cô không được đề cử hạng mục Nghệ sĩ mới của năm. Vắng Lorde, ứng viên “nặng ký” nhất cho giải thưởng này không ai khác ngoài bộ đôi Macklemore và Ryan Lewis.

Nếu xét riêng từng thành viên, cả Macklemore và Ryan Lewis chẳng phải “tân binh” bởi rapper Macklemore hát từ năm 2000, còn nhà sản xuất nhạc kiêm DJ Ryan Lewis sản xuất âm nhạc đã từ năm 2005. Nhưng từ khi kết hợp với nhau vào năm 2012 và cho ra đời album The Heist, cả hai mới thật sự tỏa sáng khi album này bán được hơn 1 triệu bản trên khắp nước Mỹ. Đến với Grammy, bộ đôi này nhận đến 3/4 đề cử lớn, gồm: Nghệ sĩ mới của năm, Album của năm (The Heist) và Bài hát của năm (ca khúc Same Love với nội dung ủng hộ tình yêu đồng giới trong album The Heist). Same Love được nhiều cây bút phê bình danh tiếng khen ngợi là một trong những ca khúc về đề tài xã hội hay nhất năm qua. Nếu đoạt giải Nghệ sĩ mới của năm, bộ đôi này sẽ trở thành nghệ sĩ hip-hop thứ ba trong lịch sử Grammy chiến thắng ở hạng mục này sau nhóm Arrested Development và Lauryn Hill.

Bên cạnh những nghệ sĩ mới, vẫn chưa thể vội loại những tên tuổi đã thành danh ra khỏi các dự đoán cho những giải quan trọng, đặc biệt là ở hạng mục Bài hát của năm với sự cạnh tranh giữa Roar của Katy Perry và Locked Out of Heaven của Bruno Mars - những ca khúc hết sức thành công về doanh số và vị trí trên các bảng xếp hạng khi được tung ra thị trường trong năm qua. Ở hạng mục này, Royals của Lorde đang được đánh giá có cơ hội rất lớn và đối thủ “đáng gờm” nhất của ca khúc này là bài song ca Just Give Me A Reason với giai điệu trữ tình khắc khoải thể hiện qua giọng hát của nữ ca sĩ Pink và nam ca sĩ Nate Ruess. 

 

Hứa hẹn nhiều tiết mục “đỉnh”

Lễ trao giải Grammy lần thứ 56 hứa hẹn sẽ hết sức hoành tráng và hấp dẫn khi những tên tuổi hàng đầu đã xác nhận tham gia biểu diễn, trong đó có 2 cựu thành viên còn sống của ban nhạc huyền thoại The Beatles là Sir Paul McCartney và Ringo Starr. Tại lễ trao giải Grammy 2014, ban nhạc huyền thoại The Beatles cũng sẽ được vinh danh với giải Thành tựu trọn đời. Ngoài 2 ngôi sao gạo cội nói trên, các nghệ sĩ khác đã xác nhận sẽ biểu diễn trong lễ trao giải Grammy lần này còn có Stevie Wonder, Taylor Swift, Katy Perry, Lorde, vợ chồng Jay-Z và Beyoncé, ban nhạc rock lừng danh Metallica và nhóm nhạc điện tử Daft Punk, hứa hẹn mang đến cho khán giả truyền hình nhiều tiết mục đỉnh cao. Chương trình được Đài Truyền hình Việt Nam truyền trực tiếp trên VTV6 lúc 8 giờ ngày 27-1.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo