xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giọng hát Việt nhí: Phương Mỹ Chi, Quang Anh, Ngọc Duy thẳng tiến!

K.Khánh

(NLĐO)- Cô bé hát dân ca Phương Mỹ Chi nhận được 54,3% bình chọn từ khán giả, cao nhất đội Hiền Thục, vào thẳng liveshow tiếp theo của chương trình "Giọng hát Việt nhí". Cùng với Mỹ Chi, Quang Anh (đội Hồ Hoài Anh-Lưu Hương Giang) và Ngọc Duy (đội Thanh Bùi) cũng thẳng tiến vòng trong với tỉ lệ bình chọn cao nhất trong đội của mình.

Trong đêm liveshow 3 diễn ra tối 17-8, mỗi đội có 1 thí sinh vào thẳng liveshow 4 bằng tin nhắn bình chọn của khán giả và 1 thí sinh được đi tiếp dựa trên quyết định của HLV. Ba thí sinh còn lại trong đội sẽ lần lượt hát sing off (bài hát chia tay) và một trong ba sẽ được HLV chọn. Vì vậy, đêm thi này gồm 9 tiết mục của 9 thí sinh hát sing off.
 
img
Phương Mỹ Chi có số bình chọn cao nhất đội Hiền Thục. Ảnh: Phạm Thế Danh
     
Nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của khán giả với giọng hát dân ca được xem là “làn gió lạ” của chương trình nên việc Mỹ Chi – cô bé có biệt danh “chị Bảy”- có số bình chọn cao nhất đội Hiền Thục là điều dễ đoán. Đến lượt lựa chọn của mình, HLV Hiền Thục quyết định đưa Nguyễn Cao Khánh vào thẳng liveshow 4 với đánh giá cậu bé này tiến bộ rõ ràng nhất dù chưa chuyên nghiệp như 3 bé còn lại.
                                   
img
Cao Khánh (giữa) được Hiền Thục chọn vào thẳng liveshow 4. Ảnh: Phạm Thế Danh
                                                                                       
Khi hát sing-off, Linh Lan và Lê Nguyên được chọn cho những ca khúc không phù hợp. Rolling In The Deep của Adele quá khó với Linh Lan dù cô bé có chất giọng khỏe và cũng thể hiện ở mức tương đối, còn bài Chuông gió gắn với Thu Minh  tuy là một lựa chọn táo bạo nhưng lại không phù hợp với giọng hát non nớt của Lê Nguyên. Cô bé Cao Ngọc Thùy Anh thể hiện ca khúc Đi học cũng không mấy ấn tượng. Cuối cùng, Linh Lan được Hiền Thục chọn đi tiếp.
                                                                 
img
Linh Lan được Hiền Thục chọn sau vòng sing-off
          
Với đội Hồ Hoài Anh-Lưu Hương Giang, Quang Anh hoàn toàn xứng đáng khi nhận được nhiều bình chọn nhất của khán giả, bởi cậu bé đã làm "bừng tỉnh" đêm liveshow 1 với màn trình diễn hết sức ấn tượng ca khúc Chiếc khăn piêu của nhạc sĩ Doãn Nho. Lựa chọn cô bé Nghệ An-Võ Thị Thu Hà tiếp bước Quang Anh vào vòng trong là một quyết định hợp lý của bộ đôi HLV này, vì Thu Hà có phong độ ổn định và cũng đã thể hiện xuất sắc ca khúc Cây vĩ cầm trong đêm liveshow 2.
 
img
Quang Anh chinh phục khán giả với ca khúc Chiếc khăn piêu. Ảnh: Phạm Thế Danh
img
Thu Hà với giọng hát kĩ thuật được Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang chọn vào thẳng liveshow 4. Ảnh: Phạm Thế Danh

Cậu bé Hồ Văn Phong mở màn phần sing-off của đội Lưu Hương Giang-Hồ Hoài Anh đầy cảm xúc với ca khúc Đôi chân trần quen thuộc với tiếng hát của cố ca sĩ Y Moan. Dù bật khóc vì xúc động khi nghĩ về cha mình nhưng Phong vẫn kiểm soát được giọng hát và hoàn thành ca khúc trên.
                                                       
Thí sinh Khánh Hà thể hiện được nội lực và kĩ thuật với ca khúc Em đi giữa biển vàng, còn cậu bé miền Tây Tôn Chí Long không còn rụt rè và hát tự tin hơn đêm liveshow 2 rất nhiều. Nhưng rõ ràng, ca khúc tiếng Anh I knew you were trouble của Taylor Swift không hợp với lứa tuổi của Tôn Chí Long. Cuối cùng, Hồ Văn Phong đã là cái tên được chọn.
                                                               
img
Hồ Văn Phong hát Đôi chân trần đầy xúc động
và đã chinh phục được bộ đôi HLV Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang. Ảnh: Phạm Thế Danh
                                                                                                     
Còn với đội Thanh Bùi, cậu bé nhỏ nhắn Ngọc Duy với giọng hát cao vút, trong trẻo, giàu tình cảm từng thể hiện trọn vẹn các ca khúc khó như Gặp mẹ trong mơ hay Giấc mơ trưa đã là gương mặt được khán giả ưu ái nhất. Gương mặt được HLV Thanh Bùi chọn vào thẳng vòng trong cùng Ngọc Duy là cậu bé tròn trịa Huỳnh Hữu Đại.

img
Ngọc Duy hồn nhiên và tình cảm được khán giả yêu thích nhất đội Thanh Bùi. Ảnh: Phạm Thế Danh

img
Bé Hữu Đại được Thanh Bùi chọn đi tiếp. Ảnh: Phạm Thế Danh
                              
Ở lượt hát sing-off, Vũ Song Vũ là thí sinh thể hiện tốt nhất đội Thanh Bùi khi hát trọn vẹn các quãng cao và trầm của ca khúc Khoảng trời của bé từng được ca sĩ Thùy Chi thể hiện thành công. Với Lương Thùy Mai, We are never ever getting back together là ca khúc về sự tan vỡ trong tình yêu nên thật sự là một lựa chọn quá “người lớn” với Thùy Mai. Lan Hương khép lại 9 tiết mục sing-off với ca khúc Cảm ơn tình yêu của nhạc sĩ Huy Tuấn, nhưng khi ở những quãng cao Lan Hương lại lộ chất giọng yếu và lên “chưa tới”. Kết quả, Vũ Song Vũ được HLV Thanh Bùi chọn đi tiếp và đây là điều xác đáng.
img
Thùy Mai thể hiện không thành công We are never getting back together. Ảnh: Phạm Thế Danh

img
Vũ Song Vũ thành công với ca khúc Khoảng trời của bé. Ảnh: Độc Lập (Thanh Niên)
 
Như vậy, 9 thí sinh vào vòng liveshow 4 gồm: Phương Mỹ Chi, Nguyễn Cao Khánh, Linh Lan (đội Hiền Thục), Nguyễn Quang Anh, Võ Thị Thu Hà, Hồ Văn Phong (đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang), Trần Ngọc Duy, Huỳnh Hữu Đại, Vũ Song Vũ (đội Thanh Bùi). Chín gương mặt này sẽ tiếp tục tranh tài tối 24-8, chương trình được phát sóng trực tiếp trên VTV3.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo