xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Grammy lần thứ 58: Tôn vinh và tưởng niệm huyền thoại

Thùy Trang

Không chỉ vinh danh ca sĩ đoạt giải, Grammy lần thứ 58 còn dành nhiều thời gian tôn vinh, tưởng niệm những huyền thoại âm nhạc

Âm nhạc, phong cách, thời trang… luôn được tìm thấy ở lễ trao giải Grammy danh giá và hứa hẹn trở thành xu hướng cho thị trường âm nhạc thế giới sau đó. Nhưng Grammy lần thứ 58 - 2016 (diễn ra vào ngày 16-2, giờ Việt Nam, tại Staples Center, Los Angeles - Mỹ) còn chứa đựng nhiều điều hơn thế.

Âm nhạc thăng hoa

Grammy lần thứ 58 đặc biệt nhấn mạnh sự tôn vinh âm nhạc. Những khoảnh khắc tôn vinh bằng giải thưởng “Thành tựu trọn đời” cho cố nữ hoàng dòng nhạc Latin Celia Cruz hay cố huyền thoại dòng nhạc R&B Ruth Brown… luôn đầy ắp  cảm xúc. Những khoảnh khắc này sẽ không có gì đặc biệt bởi nó đã là “truyền thống” tại Grammy hằng năm nhưng tại Grammy năm nay, chúng trở nên độc đáo nhờ sự sắp xếp khéo léo của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật thu âm  quốc gia Mỹ với chủ đề thấy rõ là “tôn vinh và tưởng niệm” xuyên suốt chương trình.

Lady Gaga hát tưởng niệm cố huyền thoại âm nhạc David Bowie trên sân khấu lễ trao giải Grammy lần thứ 58 - 2016Ảnh: Reuters
Lady Gaga hát tưởng niệm cố huyền thoại âm nhạc David Bowie trên sân khấu lễ trao giải Grammy lần thứ 58 - 2016Ảnh: Reuters

 

img
img

Tất cả nghệ sĩ được mời biểu diễn trong chương trình trao giải đều là ngôi sao có vị trí nhất định trên thị trường âm nhạc, thậm chí là ngôi sao hàng đầu. Nhưng họ gạt bỏ hình tượng âm nhạc cá nhân, xóa bỏ cá tính để hóa thân thành huyền thoại âm nhạc khác. Những cú xoay người, gật đầu, hất tóc... và bộ trang phục khoác trên người Lady Gaga là hình ảnh của cố huyền thoại âm nhạc David Bowie. Những tên tuổi như John Legend, Demi Lovato, Meghan Trainor, Tyrese Gibson và Luke Bryan không ngại thể hiện lại các ca khúc đình đám từ những năm 1970 - 1980 gắn liền với tên tuổi của danh ca Lionel Richie, vinh danh ông. Thậm chí, nếu không bị bệnh xuất huyết cổ họng vào phút chót, Rihanna cũng đã trình diễn ca khúc mà ai cũng có thể hát “Say you say me” để tôn vinh Lionel Richie. Lionel Richie rất xúc động và sau đó cùng lên sân khấu hòa giọng với các ca sĩ trẻ.

Khán giả càng hứng thú khi Johnny Depp xuất hiện trên sân khấu Grammy không phải với tư cách một khách mời công bố và trao giải như thường thấy mà là một nghệ sĩ guitar điêu luyện. Anh và nhóm nhạc “Hollywood Vampires” của mình xuất hiện với nhiệm vụ tưởng niệm cố nghệ sĩ Lemmy bằng ca khúc “As bad as I am”. Trong khi đó, Chris Stapleton, Gary Clark Jr. và Bonnie Raitt  cùng cất tiếng hát để tưởng niệm cố huyền thoại dòng nhạc blue B.B. King với “The thrill is gone”. Nghệ sĩ Miguel thể hiện ca khúc “She’s out of my life” nhằm tôn vinh ngôi sao huyền thoại Michael Jackson nhân kỷ niệm 35 năm album “Off The Wall” của ông thắng giải Grammy…

Đúng như Neil Portnow - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật thu âm quốc gia Mỹ - chia sẻ: “Hãy gạt bỏ những bất công, bạo lực, những tranh cãi đối đầu trong âm nhạc hay đời thực, tạm gác lại những đau buồn bởi mất mát, chúng ta ở đây vì âm nhạc đích thực và hãy để âm nhạc ở vị trí đỉnh cao của nó”.

Lễ trao giải Grammy 58 thực sự là một buổi tiệc âm nhạc đầy ý nghĩa khi tất cả nghệ sĩ “rũ bỏ” bản thân họ để tạo nên những khoảnh khắc đẹp. Một mặt nào đó, việc chọn những ca khúc đỉnh cao của các huyền thoại để thể hiện trong suốt chương trình cho thấy âm nhạc thời hiện tại thiếu hẳn yếu tố “bất hủ” như trước đây bởi sự lấn át của tính thời trang. Nhưng hơn hết, sự “buông bỏ” cái tôi cá nhân, không cố hát những ca khúc đình đám của mình, dù chỉ trong một khoảnh khắc, bằng cách trân trọng huyền thoại là nền tảng cần thiết để xây dựng một thị trường âm nhạc nghệ thuật đích thực. Và có lẽ, nền tảng mà Grammy tạo dựng nên sẽ là điều mong ước của thị trường nhạc Việt khi “cái tôi” nghệ sĩ được tôn vinh cao như hiện tại.

Phong thái ngôi sao

Bỏ qua sự cố âm thanh đáng tiếc, Grammy lần thứ 58 đã thành công với những màn trình diễn ấn tượng, tụ hội nhiều ngôi sao danh tiếng thế giới. Bên cạnh đó, khán giả còn được chứng kiến những khoảnh khắc bộc lộ cá tính của các ngôi sao khi họ lên sân khấu nhận giải. Trong đó, ấn tượng nhất là Taylor Swift! Khi bước lên nhận giải “Album của năm”, cô đã có phát biểu được nhận định là “đá đểu” Kanye West. Đây có thể là cách trả đũa khi Kanye West mang cô ra làm trò đùa trong ca khúc mới phát hành của anh vào tuần trước.

Sự kiện này trở thành chủ đề trên khắp các báo, diễn đàn, trang mạng xã hội ngay khi Grammy 58 - 2016 kết thúc. Nhiều bình luận xoay quanh hành động của Taylor, trong đó, một số người cho rằng nữ ca sĩ này là “bà cô nhiễu sự” khi nhai lại chuyện cá nhân ngay trong khoảnh khắc nhận giải vốn thiêng liêng với người làm nghề. Một số khác khẳng định Taylor “ghê gớm” khi đây không phải lần đầu cô công khai trả đũa những người chỉ trích mình. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng Taylor mới qua tuổi đôi mươi và chưa vượt ra khỏi tính “trẻ con” bình thường. Lập luận này nhận được nhiều đồng tình của công chúng bởi hình ảnh Taylor nhảy lên vui sướng lúc “đối thủ” Ed Sheeran được xướng tên chiến thắng ở hạng mục “Ca khúc của năm” hay Mark Ronson ở hạng mục “Ghi âm của năm” được nhắc lại. Dù máy quay của đài CBS cố tình tập trung vào Taylor hay chỉ lướt qua, hình ảnh đáng yêu trên của cô không lọt khỏi mắt người xem. Đây không phải lần đầu cô gái này tỏ vẻ vui sướng khi đối thủ vượt mặt mình. Không ít lần, cô đứng nhún nhảy và hát theo những nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu như bao người hâm mộ cuồng nhiệt. Hình ảnh giá trị và đáng suy ngẫm cho nghệ sĩ Việt!

Phát biểu trên sân khấu nhận giải, Ed Sheeran (nhận giải “Ca khúc của năm” dành cho ca khúc “Thinking Out Loud”) nói: “Khi mọi người đến với nhau, chúng ta sẽ cùng tạo nên âm nhạc thực sự, những sản phẩm nghệ thuật giá trị”. Hay với Meghan Trainor khi lên nhận giải “Nghệ sĩ mới của năm” với ca khúc đình đám “All about that bass”, nói rằng cảm ơn mọi người đã thừa nhận cô như một nghệ sĩ chứ không phải tài năng của cô đã được thừa nhận dù cô là một tài năng thực sự. Sự khiêm tốn, hòa đồng là điều thấy rõ trong cách ứng xử khi lên phát biểu nhận giải của các ngôi sao danh tiếng này.

Lễ trao giải Grammy rõ ràng không chỉ là nơi đáng học hỏi về cách thức tổ chức mà còn là tấm gương để soi về thái độ ứng xử, phong thái và cả tư duy của một nghệ sĩ thực thụ. Nhìn Grammy và cách hành xử của sao thế giới, chúng ta có quyền mơ về một ngày nghệ sĩ Việt đặt nhạc Việt lên trên tất cả lợi ích cá nhân.

 

Một số chiến thắng ở Grammy 58 - 2016

Taylor Swift nhận giải quan trọng “Album của năm” tại Grammy lần thứ 58 - 2016 Ảnh: Reuters
Taylor Swift nhận giải quan trọng “Album của năm” tại Grammy lần thứ 58 - 2016 Ảnh: Reuters

 

Ghi âm của năm: “Uptown Funk” - Mark Ronson và Bruno Mars.

Album của năm: “1989” - Taylor Swift.

Bài hát của năm: “Thinking Out Loud” - Ed Sheeran.

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Meghan Trainor.

Video ca nhạc hay nhất: “Bad blood” - Taylor Swift và Kendrick Lamar.

Trình diễn pop solo xuất sắc nhất: “Thinking Out Loud” - Ed Sheeran.

Trình diễn pop song ca/hát nhóm xuất sắc nhất: “Uptown Funk” - Mark Ronson và Bruno Mars.

Album pop xuất sắc nhất: “1989” - Taylor Swift.

Album nhạc điện tử/dance hay nhất: “Skrillex and Diplo Present Jack Ü” - Skrillex và Diplo.

Trình diễn rock xuất sắc nhất: “Don’t Wanna Fight” - Alabama Shakes.

Ca khúc nhạc rock hay nhất: “Don’t Wanna Fight” - Alabama Shakes.

Album rock hay nhất: “Drones” - Muse.

Trình diễn R&B hay nhất: “Earned It (Fifty Shades of Grey)” - The Weeknd.

Album R&B hay nhất: “Black messiah” - D’Angelo và The Vanguard.

Thu âm nhạc dance hay nhất: “Where Are U Now” - Skrillex, Diplo và Justin Bieber.

Album nhạc điện tử/dance hay nhất: “Skrillex and Diplo Present Jack U” - Skrillex và Diplo.

Trình diễn rap hay nhất: “Alright” - Kendrick Lamar.

Hợp tác rap hay nhất: “These Walls” - Kendrick Lamar ft Bilal, Anna Wise và Thundercat.

Ca khúc rap hay nhất: “Alright” - Kendrick Lamar.

Album rap hay nhất: “To Pimp A Butterfly” - Kendrick Lamar.

Trình diễn nhạc đồng quê hay nhất: “Traveller” - Chris Stapleton.

Hát nhóm/song ca nhạc đồng quê hay nhất: “Girl Crush” - Little Big Town.

Ca khúc nhạc đồng quê hay nhất: “Girl Crush” - Little Big Town.

Album nhạc đồng quê hay nhất: “Traveller” - Chris Stapleton.

Trình diễn solo jazz hay nhất: “Cherokee” - Christian McBride.

Album nhạc alternative hay nhất: “Sound & Color ” - Alabama Shakes.

Album nhạc New Age hay nhất: “Grace” - Paul Avgerinos.

Album World Music hay nhất: “Sings” - Angélique Kidjo.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo