Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Hạ giá cát-sê để được diễn

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

SÂN KHẤU.- Vừa qua, bảy vở cải lương của Nhà hát Trần Hữu Trang và Đoàn Sài Gòn 1 được triển khai trên sàn tập, đã làm cho rạp Hưng Đạo thêm sinh khí sau nhiều tháng ngưng hoạt động. Nhưng chuyện làm các nhà quản lý và các nghệ sĩ tâm huyết với sân khấu cải lương đau đầu nhất là giá cát-sê của ngôi sao cải lương.

Lỗ vốn vì... thù lao của ngôi sao

Sân khấu cải lương đã khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện công tác xã hội hóa, thế nhưng giá cát-sê của các ngôi sao cải lương đã làm cho họ nao núng. Quan niệm “giá cát-sê cao là thước đo tên tuổi” của một vài ngôi sao đã khiến sân khấu cải lương thêm ảm đạm. Điển hình cho sự thất bại của hai ông bầu Hoàng Song Việt, Hữu Quốc cách đây không lâu là vở Vụ án Huỳnh Thổ Cang (soạn giả Viễn Châu). Cả hai chịu lỗ 75 triệu đồng chỉ trong 2 đêm diễn, vì lương ngôi sao cải lương quá cao. Soạn giả Hoàng Song Việt phát biểu cay đắng: “Ở sân khấu kịch nói, người ta chia đều trên doanh thu để cùng nhau sống. Ngôi sao kịch nói tên tuổi nhất cũng không vượt quá khung 1 triệu đồng/đêm, còn ở đây, cứ mở màn là phải trả đủ lương. Một vở tuồng, mời cặp đào, kép chánh đã mất 6 triệu đồng/2 người, một danh hài thêm 3 triệu, cộng thêm dàn bao, âm thanh, ánh sáng, trang phục, công nhân hậu đài... chưa kể cảnh trí, đạo cụ, biên đạo múa, tiền cơm tập dượt... Lỗ là cái chắc nếu cứ đầu tư cho cải lương theo kiểu này”.

Cùng tâm trạng đó, đạo diễn Hoa Hạ và chị Minh Thư, Phó Giám đốc Đài Truyền hình Cần Thơ, trong lần đầu tư hai vở Giông tố đêm thu, Xóm nghèo gỡ được vốn là đã mừng. Đạo diễn Hoa Hạ nói: “Phải làm ngay một cuộc cách mạng về giá cát -sê của diễn viên cải lương. Không thể chấp nhận nghịch lý sàn diễn vắng khách mà ngôi sao vẫn lãnh đúng cái giá cát-sê họ tự đưa ra”. Một số ngôi sao cải lương hiện nay luôn đặt giá cho mình khi về các đoàn tỉnh hát tăng cường từ 6 đến 12 triệu đồng/ suất, rồi đem so với các đoàn TP khi họ được mời diễn một vở mới. Điều này quả là nghịch lý, bởi giá trị tên tuổi và nghề nghiệp không thể đo bằng tiền. Ai cũng biết hát tăng cường cho các đoàn tỉnh là cách làm ăn phi nghệ thuật. Ngôi sao thường được mời xuống trong ngày, ráp tập một buổi, có khi khỏi cần tập, ra sân khấu có người nhắc tuồng, nên họ “bơi” trong vở diễn, cốt chỉ để khán giả nhìn ngắm mình.

Chia lương trên tổng doanh thu

Hiện nay, một số ngôi sao cải lương gồm: Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm, Phương Hồng Thủy, Chí Linh, Vân Hà... bắt tay đầu tư và dàn dựng hai vở: Xa phu đi sứ và Truyền thuyết tình yêu để ra mắt khán giả vào đầu tháng 8-2003 tại rạp Hưng Đạo. Phương Hồng Thủy cho biết: “Chúng tôi không ai đặt nặng vấn đề cát-sê. Đây là bước đầu áp dụng chế độ chia lương trên tổng doanh thu. Vấn đề là cùng sáng tạo cái mới cho cải lương và anh em được làm nghề đúng nghĩa”. Đoàn 2 Nhà hát Trần Hữu Trang, sẽ phúc khảo vở Rồi 30 năm sau vào chiều 2-8, cũng áp dụng phương thức này. Nghệ sĩ Kim Tử Long và đạo diễn Thanh Điền cũng gắn bó với đoàn Sài Gòn 1, tái dựng các vở cũ như: Em ơi, đừng khóc nữa, Xin đừng nói yêu em, Nội ơi, đừng ly dị... để góp sức làm cho rạp Hưng Đạo sáng đèn và đồng cam cộng khổ làm nghệ thuật nghiêm túc. Phía nghệ sĩ trẻ có Vũ Luân chính thức được Nhà hát Trần Hữu Trang mời về cộng tác, giao chức phó đoàn để tập hợp các diễn viên trẻ thành lập một đoàn ngôi sao trẻ, chào đón khán giả bằng những vở cải lương mang tính thể nghiệm. Vũ Luân tâm sự: “Trước đây, với cách làm chia đều doanh thu hàng đêm, trong đợt công diễn 6 vở của Sài Gòn 1 chúng tôi đã không để mắc nợ. Nay anh em đã hiểu rõ giá trị nghề nghiệp phụ thuộc vào sức lao động và sáng tạo cho vai diễn ấn tượng, ai cũng đồng lòng hội tụ về Nhà hát Trần Hữu Trang, hạn chế nhận sô tăng cường”.

Về kế hoạch biểu diễn phục vụ khán giả các tỉnh và ngoại thành, NSƯT Quốc Hùng – Giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang - cho biết: “Khi ba đoàn của nhà hát dàn dựng các vở mới, gây được tiếng vang qua diễn xuất của các ngôi sao, chúng tôi sẽ lên kế hoạch lưu diễn hàng tuần tại 11 trung tâm văn hóa ngoại thành và các tỉnh. Kế hoạch này đã được triển khai. Nhà hát sẽ lo chi phí đi lại, ăn ở, cát-sê  nghệ sĩ diễn tính trên doanh thu mỗi suất tại địa phương. Kế hoạch này sẽ giúp nghệ sĩ gắn bó với nhà hát, ổn định thu nhập và được thường xuyên gặp gỡ khán giả”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo