Còn Võ Miếu thờ các vị tướng tài ba nhằm khích lệ tinh thần thượng võ. Cả hai di tích này đều thuộc quần thể di tích cố đô Huế, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới, nhưng bấy lâu một phần di tích Văn Miếu do Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế quản lý; di tích Võ Miếu do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh quản lý. Hiện trạng hai di tích này bị hoang phế, xuống cấp nặng.
Ngày 26-8, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã nhất trí chuyển giao hai di tích này sang Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế quản lý để trùng tu, tôn tạo nhằm tôn thêm vẻ đẹp cho cảnh quan đôi bờ sông Hương và làm phong phú thêm cho quần thể di tích cố đô.
Bình luận (0)