xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hát cùng dàn nhạc giao hưởng

Thùy Trang

Kỷ niệm 10 năm theo nghiệp ca hát cũng như đánh dấu sự kiện quay trở lại sân khấu biểu diễn sau 4 năm vắng bóng, live show Mỹ Lệ Symphony sẽ ra mắt khán giả yêu nhạc vào ngày 8-3 tới, tại Nhà hát TP

Trong thời buổi thị trường nhạc Việt tràn ngập những live show lớn nhỏ, khán giả yêu nhạc VN gần như bội thực với hằng hà những đêm nhạc từ quy mô lớn đến tầm tầm bậc trung, Mỹ Lệ quyết định chọn đêm nhạc symphony (buổi hòa nhạc mang phong cách giao hưởng) để đánh dấu cột mốc suốt 10 năm theo đuổi nghiệp cầm ca của mình.

 

Được là chính mình

 

Những bản tình ca bất hủ, những ca khúc gắn liền với cái tên Mỹ Lệ trong những năm qua như Kiếp nào có yêu nhau, Tình nghệ sĩ, Mắt biếc, Phụ nữ thân gầy,... đều được hòa âm lại theo phong cách bán cổ điển sang trọng. Bên cạnh đó, chị còn cố tình chọn  một món trang điểm vừa “đắt đỏ” vừa lạ miệng là nhạc kịch, vào chương trình này. Chị thổ lộ: “Với khán giả trong thời điểm hiện tại, một live show ca nhạc, đặc biệt là nhạc pop, trên thị trường âm nhạc VN thật sự đã trở nên bão hòa. Nếu Mỹ Lệ cũng thực hiện một đêm nhạc pop như thế, điều đó chẳng phải làm tăng thêm phần ngán ngẩm cho khán giả hay sao.

Chắc chắn, hệ quả của nó sẽ là một Mỹ Lệ lu mờ sau nhiều năm trở lại. Dấu ấn chẳng có gì đặc biệt và công sức của tôi rồi cũng tiêu tan đi như chưa hề tồn tại. Có lẽ tôi hơi tham nên không thể chấp nhận viễn cảnh đó. Vì vậy, tôi quyết định chọn symphony cho sự kiện quan trọng này của cuộc đời mình”.

Thừa nhận, symphony là một đêm nhạc đòi hỏi người nghe thực sự có tâm với âm nhạc nhưng không phải vậy mà đêm nhạc, trở thành áp lực cho chị hay khán giả của đêm nhạc này. Bởi với chị,  đêm nhạc không chỉ đơn thuần là một live show ca sĩ mà nó còn mang một ý nghĩa tinh thần rất lớn.

img
 Ảnh: Hồ Nam

Bởi đêm nhạc là niềm ao ước mà chị đã ấp ủ khi mới đặt chân vào nhạc viện, miệt mài với những bản nhạc cổ điển mà chị được học. Chị bảo: “Xuất thân là sinh viên cello, tôi ao ước được đứng hát cùng với ban nhạc giao hưởng. Động lực khiến tôi quyết tâm bỏ thêm 5 năm nữa để học thanh nhạc tại Nhạc viện.

Những ngày đầu vào TPHCM lập nghiệp, tôi cũng chọn những ca khúc bất hủ, những bản tình ca cổ điển để trình diễn. Rồi, theo vòng xoáy thị trường, tôi hát những ca khúc pop ballad nhẹ nhàng và dễ nghe hơn. Dẫu vậy, trong lòng tôi, bao giờ cũng ao ước mình có được một đêm nhạc, hát cùng dàn nhạc giao hưởng với những ca khúc opera kinh điển.

Đến lúc này, khi tôi đã có đủ kinh phí, tôi quyết định biến ước mơ của mình thành sự thật. Còn với khán giả, tôi tin rằng, với sự tinh tế của khán giả hiện nay, symphony cũng không phải là những gì quá sức. Tất nhiên, về phía mình, tôi cũng cố gắng tạo nên một đêm nhạc thật sự tinh tế, sang trọng nhưng cũng rất gần gũi ”. 

 

Cá tính Mỹ Lệ

 

Cùng thời điểm chuẩn bị live show, ca sĩ Mỹ Lệ cũng tất bật với công việc mới: Thiết kế thời trang. Chị đang hoàn tất bộ sưu tập đầu tiên của mình, My Le’s World. Những mẫu thiết kế này sẽ ra mắt trong đêm nhạc Mỹ Lệ Symphony.

So với âm nhạc, con đường thiết kế thời trang của Mỹ Lệ không mấy suôn sẻ, bởi ngay khi bộ sưu tập đầu tiên của chị chuẩn bị ra mắt, những điều tiếng không hay về thẩm mỹ trong trang phục biểu diễn của chị đã làm ảnh hưởng ít nhiều. Thế nhưng, chị vẫn quyết định theo đuổi bởi “đơn giản đó là cá tính Mỹ Lệ.

Tôi không phải là người càn rỡ mà đã chuẩn bị thấu đáo cho từng bước đi của mình. Quyết định rẽ bước sang thời trang, không phải tôi trông mong vào sự may mắn hay ăn may. Với tôi, trong âm nhạc hay thời trang, sự thành công đều bắt nguồn từ nền tảng, niềm đam mê và sự tâm huyết của mình”. Chị bảo, trước đây trang phục diễn của chị đều được thực hiện theo ý tưởng thiết kế của chị. Điều đó phần nào thể hiện khiếu thẩm mỹ của chị với thời trang. “Tất nhiên, chuyện có gặt hái thành công hay không ở mảng thời trang này còn chờ sự thẩm định của mọi người. Dẫu vậy, tôi có niềm tin vào chính mình” - chị nói.

Giống như âm nhạc, phong cách mà Mỹ Lệ theo đuổi trong nghề thiết kế thời trang là đơn giản nhưng sang trọng và tinh tế. Chị thổ lộ: “Thẩm mỹ là khái niệm vô chừng. Với người này là đẹp nhưng với người khác có thể là xấu. Những mẫu thiết kế của tôi cũng không ngoại lệ. Dẫu vậy, tôi tin rằng, những thiết kế của tôi chắc chắn sẽ rất có gu, tinh tế. Tôi không hề khoác lác bởi con đường tôi đi đã được chuẩn bị kỹ càng. Hơn thế, những nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới không phải ai cũng xuất thân từ các trường đào tạo danh tiếng. Có những người là tay ngang và họ thành công, đơn giản là có năng khiếu”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo