xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hát hay, lại đóng phim giỏi

THÙY TRANG

Nhiều nhà sản xuất không ngần ngại mời các ngôi sao ca nhạc tham gia diễn xuất trên màn ảnh

Kênh truyền hình AXN vừa thực hiện một phóng sự về hành trình trở thành các minh tinh màn bạc của các ngôi sao ca nhạc với đúc kết “hầu hết đều thành công”. Đúc kết này hoàn toàn có cơ sở với lý giải “kỹ năng diễn xuất của họ không hề thua kém các ngôi sao màn bạc”.

Kỹ năng tương trợ

Một trong những cô nàng được báo chí phương Tây điểm danh và tán dương hết lời là Taylor Swift, mặc dù Taylor Swift mới chỉ tham gia một bộ phim duy nhất Valentine’s Day. Ấn tượng diễn xuất của Taylor Swift trong bộ phim đạt doanh thu cao này để lại không nhỏ. Biên tập viên của AXN nhận xét: “Thành công này của Taylor Swift hoàn toàn dễ hiểu dù cô mới chỉ có một vai diễn đầu tiên. Thực tế, xem những MV (video ca nhạc) của Taylor phát hành rộng rãi trên thị trường, chúng ta thấy khả năng diễn xuất của cô là điều không thể phủ nhận. Tất nhiên, diễn xuất trong một MV và trong một bộ phim hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng khi bạn đã có những kỹ năng diễn xuất cần thiết (như trường hợp của Taylor), bạn sẽ thấy họ không khó để hoàn thành vai diễn của mình ở điện ảnh”.

Một trong những thành công vang dội nhất của ngôi sao ca nhạc ở lĩnh vực điện ảnh phải kể đến là Jennifer Lopez với hàng loạt vai diễn tạo dấu ấn. Ở kiểu mẫu nhân vật nào, từ cô phóng viên, tay chơi lưỡng tính, hầu gái, người mẹ đơn thân đến tiểu thư đài các, cô cũng đều chứng minh bản thân là một diễn viên thực thụ với khả năng lôi kéo khán giả dõi theo từng động thái, biểu cảm của mình. Để có được thành công đó, Jennifer Lopez không ngần ngại cởi bỏ vẻ ngoài mỹ miều của diva nhạc pop để hóa thân thành một phóng viên, tham gia vào cuộc điều tra vụ thảm sát hàng trăm phụ nữ ở biên giới Mỹ - Mexico trong phim Bordertown của đạo diễn Gregory Nava,  đóng cùng tài tử Antonio Banderas; hay hình ảnh một cô hầu gái luộm thuộm đầy cá tính trong bộ phim Cô hầu phòng,…
img
Taylor Swift trong phim Valentine’s Day
Điều không thể phủ nhận là tất cả những bộ phim mà Jennifer Lopez tham gia diễn xuất: Trở mặt, Cô hầu phòng, Bạn nhảy, Tay chơi rửa hận, Tâm sự bà bầu, Siêu trộm khét tiếng, Anaconda: Trăn khổng lồ, Chuyến tàu chở tiền, Đôi mắt thiên thần hay Kế hoạch B đều chiếm được cảm tình của khán giả. Ấn tượng đó hoàn toàn không bắt nguồn từ thương hiệu ở làng nhạc của Jennifer mà bởi chính khả năng diễn xuất của cô.

Với hàng loạt thành công của Jennifer Lopez, Whitney Houston,…, nhiều nhà sản xuất không ngần ngại mời các ngôi sao ca nhạc tham gia diễn xuất trên màn ảnh. Kết quả, công chúng ghi nhận thành công liên tiếp của nhiều ngôi sao ca nhạc ở lĩnh vực điện ảnh từ những gương mặt có thâm niên đến những giọng ca trẻ: Selena Gomez, Demi Lovato, Vanessa Hudgens, Taylor Swift, Miley Cyrus, Nick Jonas, Bridgit Mendler,… Diễn xuất của họ có sức hấp dẫn đặc biệt với khán giả điện ảnh.

Với khả năng diễn xuất trời phú này, các giọng ca dễ dàng hoàn thành xuất sắc vai diễn trong các MV ca nhạc. Điều này lý giải vì sao khán giả ca nhạc khắp thế giới luôn bị cuốn hút bởi MV của các sao.  Mọi thứ đều hoàn hảo từ câu chuyện, hình ảnh, thông điệp lẫn sự hóa thân.

Khai thác thương hiệu

Bên cạnh những thành công được ghi nhận, không ít những ca sĩ gặp phải thất bại khi tham gia điện ảnh. Minh chứng gần đây nhất là vai diễn chiến binh của ca sĩ Rihanna trong bộ phim Battleship, vai diễn đã phải nhận giải Mâm xôi vàng Nữ diễn viên phụ dở nhất. Lần đầu chạm ngõ điện ảnh của Rihanna không mấy suôn sẻ cũng dễ hiểu, bởi vai diễn một chiến binh không có nhiều đất diễn lấy cảm xúc của người xem. Ngay cả một diễn viên tài năng như Sandra Bullock cũng từng phải nhận Mâm xôi vàng trước khi nhận Oscar. Nói vậy để thấy rằng Mâm xôi vàng của Rihanna chưa hẳn là sự chấm hết cho khả năng diễn xuất của cô, bởi lẽ những MV của Rihanna luôn đầy màu sắc với sự biến hóa thú vị. Và không phải tự nhiên trong vô số diễn viên, Rihanna lại được chọn vào Battleship.

Một thực tế cần phải thừa nhận là không ít ngôi sao ca nhạc được mời đến phim trường vì lý do duy nhất: hiệu ứng thành công ở lĩnh vực ca nhạc của họ. Ngoài Rihanna, việc Justin Bieber tham gia bộ phim truyền hình CSI Miami, Britney Spears tham gia How I met your mother hay mới đây nhất là việc giọng ca thiên thần 51 tuổi Susan Boyle được mời tham gia bộ phim The Christmas Candle. Bộ phim sẽ ra mắt vào dịp Giáng sinh năm nay,  được xây dựng dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Max Lucado, xoay quanh câu chuyện về kỳ nghỉ Giáng sinh tại Gladbury. Hiện tại, thông tin về vai diễn của Susan Boyle chưa được hé lộ.

Được mời vì thương hiệu ăn khách

Ở Việt Nam, việc sử dụng ca sĩ trong vai trò diễn viên dường như đang trở thành xu hướng nhằm khai thác lợi ích trước mắt (thu hút được lượng công chúng mến mộ ca sĩ có sẵn). Tuy nhiên, những thất bại của Mỹ Tâm, Tuấn Hưng, Thủy Tiên, Lam Trường, Đan Trường,… cho thấy thành công ở lĩnh vực này chưa chắc gặt hái được thành công ở lĩnh vực khác nếu họ không thật sự có duyên và hết lòng với nó.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo